Ukraine nói hệ thống phòng không IRIS-T của Đức chuyển giao có hiệu suất cực cao

ANTD.VN - Thủ tướng Ukraine đã nói về hiệu quả bất ngờ của hệ thống phòng không IRIS-T do Đức chuyển giao trên chiến trường.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz mới đây đã hứa rằng lực lượng vũ trang Ukraine sẽ nhận được 3 hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T mới trong thời gian sớm nhất có thể, tổ hợp đầu tiên đã bảo vệ hiệu quả khu vực Kyiv khỏi mối đe dọa từ trên không.

Ông Olaf Scholz đã công bố bản kế hoạch nói trên tại buổi khai mạc diễn đàn kinh doanh về tái thiết Ukraine được tổ chức tại Berlin, trang Ukrinform đưa tin

Nhà lãnh đạo nước Đức lưu ý tại thời điểm này, cần phải bảo vệ "các thành phố, làng mạc, cầu, đường phố và đường sắt" khỏi các cuộc tấn công của Nga "và tuyên bố chuyển giao thêm ba tổ hợp IRIS-T mới cho Ukraine" càng sớm càng tốt, mỗi hệ thống có thể "bảo vệ một thành phố lớn".

Cần nói thêm, vào ngày 12/10/2022, hai ngày sau cuộc tấn công tên lửa lớn của quân đội Nga vào Kyiv và nhiều thành phố khác, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Oleksiy Reznikov, đã thông báo về sự xuất hiện của tổ hợp tên lửa phòng không IRIS-T SLM đầu tiên.

Truyền thông Ukraine sau đó đã gọi là sự kiện này "kỷ nguyên mới của tác chiến phòng không". Bên cạnh đó, báo chí nước này còn biết đến việc cung cấp radar TRML-4D đi kèm những tổ hợp IRIS-T nói trên.

Đồng thời, việc bàn giao 3 hệ thống phòng không IRIS-T khác trong số 4 tổ hợp mà Đức đã hứa sẽ hơi bị trì hoãn. Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ chỉ được nhận hệ thống tiếp theo vào cuối năm nay, trong khi 2 tổ hợp còn lại vào năm 2023.

Với bài phát biểu của ông Scholz, có thể kết luận rằng ít nhất thì Quân đội Ukraine sẽ nhận được 3 hệ thống phòng không IRIS-T trong năm nay, dù sao tiến độ như vậy cũng đã vượt quá kỳ vọng ban đầu của Kyiv.

Quyết định chính thức có thể được Đức đưa ra sau cuộc họp thường kỳ tại Ramstein, diễn ra vào giữa tháng 10/2022, trong bối cảnh tình hình chiến sự tại Ukraine đang leo thang với những cuộc tấn công đường không được đẩy mạnh.

Ở đây cũng cần nhắc lại rằng tại diễn đàn an ninh quốc tế tổ chức ở Berlin, Thủ tướng Ukraine - ông Denys Shmyhal cũng đã nói về tính hiệu quả của tổ hợp tên lửa phòng không IRIS-T do Đức sản xuất và chuyển giao.

Theo ông Shmyhal, những hệ thống IRIS-T đang cho thấy hiệu quả tác chiến cao nhất trong số tất cả các hệ thống phòng không có trong biên chế lực lượng vũ trang Ukraine, khi đã phá hủy 9/10 tên lửa của Nga trong một trận đánh.

Nhà lãnh đạo Ukraine không cung cấp thông tin chi tiết về trận đánh, cũng như chủng loại tên lửa Nga bị hệ thống phòng không IRIS-T bắn rơi, nhưng trước đó đã xuất hiện thông tin về việc tên lửa hành trình tối tân nhất của Nga đó là Kh-101 bị bắn hạ.

Nếu thông tin trên là chính xác thì hiệu quả của hệ thống phòng không IRIS-T thực sự vô cùng đáng gờm, nó vượt xa tổ hợp Buk-M1 giữ vai trò xương sống lưới lửa bảo vệ bầu trời Ukraine về mọi mặt.

Mặc dù vậy, thông tin trên chưa được phía Nga xác nhận.

Ngoài IRIS-T, theo lịch trình thì dự kiến cuối năm nay Ukraine còn nhận một tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung khác đó là NASAMS do Mỹ - Na Uy hợp tác chế tạo, có tính năng kỹ chiến thuật mạnh không kém.