Ukraine đang hạ thấp điều kiện ngừng bắn với Nga?

ANTD.VN - Theo giới phân tích, Ukraine đã hạ thấp điều kiện ngừng bắn với Nga mà họ đưa mới ra trước đó là “quân đội Nga rút khỏi các vùng lãnh thổ chiếm đóng”.
Ukraine đang hạ thấp điều kiện ngừng bắn với Nga?
Bộ Quốc phòng Nga hôm 23/8 cho biết, các hệ thống phòng không của lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy 13 tên lửa Ukraine, trong đó có 8 tên lửa thuộc Hệ thống pháo phản lực cơ động cao M142 HIMARS được Mỹ viện trợ, trên không phận khu vực phụ cận Kakhovka, vùng Kherson.
Ukraine đang hạ thấp điều kiện ngừng bắn với Nga?
Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết rằng, lực lượng hàng không vũ trụ Nga (VKS) đã sử dụng vũ khí chính xác cao tấn công tiêu diệt khoảng 80 tay súng chủ nghĩa dân tộc ở các vùng Zaporozhye và Nikolayev.
Ukraine đang hạ thấp điều kiện ngừng bắn với Nga?
Thông báo nêu rõ, vũ khí Nga đã đánh trúng sở chỉ huy của lữ đoàn 102 thuộc lực lượng phòng thủ lãnh thổ Ukraine nằm ở gần điểm dân cư Poltavka. Ngoài việc tiêu diệt 30 phần tử theo chủ nghĩa dân tộc, tên lửa Nga cũng đã phá hủy 14 đơn vị thiết bị quân sự khác.
Ukraine đang hạ thấp điều kiện ngừng bắn với Nga?
Bộ Quốc phòng cũng báo cáo rằng, cuộc tấn công tập trung hỏa lực vào các vị trí chiến đấu của lữ đoàn cơ giới 28 trong khu vực gần điểm dân cư Luparevo, vùng Nikolayev, cũng đã khiến hơn 50 tay súng Ukraine bị tiêu diệt, bảy đơn vị thiết giáp và xe đặc biệt bị phá hủy.
Ukraine đang hạ thấp điều kiện ngừng bắn với Nga?
Đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov tổng kết trong ngày qua, lực lượng tác chiến-chiến thuật và không quân của VKS, tên lửa và pháo binh của Quân đội Nga đã đánh trúng tám sở chỉ huy của Lực lượng vũ trang Ukraine, tiêu diệt nhân lực và thiết bị quân sự của quân đội Ukraine tại 142 quận huyện ở Donbass và phía nam Ukraine.
Ukraine đang hạ thấp điều kiện ngừng bắn với Nga?
Cũng trong ngày 23/8, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tuyên bố, phiên tòa “trái phép” sắp tới xét xử các binh sĩ Ukraine bị bắt tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) có thể trở thành lý do khiến Kiev từ chối đàm phán về một thỏa thuận hòa bình với Moscow, mà điều đầu tiên phải làm là một thỏa thuận ngừng bắn.
Ukraine đang hạ thấp điều kiện ngừng bắn với Nga?
“Nếu người của chúng tôi bị đưa ra xét xử trái với tất cả các thỏa thuận, tất cả các quy tắc quốc tế và nếu có sự lạm dụng..., thì đó sẽ là ranh giới mà đằng sau nó sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán nào hết” - ông Zelensky giải thích trên Telegram và nhấn mạnh, phản ứng của Kiev đối với vụ xét xử liên quan đến các quân nhân Ukraine là "nhất quán".
Ukraine đang hạ thấp điều kiện ngừng bắn với Nga?
Nhà lãnh đạo Ukraine đang đề cập đến vụ xét xử hình sự sắp tới đối với các ay súng dân tộc cực đoan của Tiểu đoàn Azov bị bắt ở Mariupol, bao gồm cả những người từng cố thủ trong nhà máy luyện kim Azovstal.
Ukraine đang hạ thấp điều kiện ngừng bắn với Nga?
Ngay từ ngày 20/7, Ngoại trưởng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Natalya Nikonorova cho biết, DPR đang tích cực làm việc với Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng (LPR) để thỏa thuận thông qua điều lệ của tòa án quốc tế xét xử các binh sĩ và lính đánh thuê ở Ukraine.
Ukraine đang hạ thấp điều kiện ngừng bắn với Nga?
Giới phân tích cho rằng, chính quyền Kiev đang “hạ thấp” những tiêu chuẩn trong cuộc đàm phán với Nga. Trước đó, vào ngày 18/8, ông Vladimir Zelensky nói rằng, các cuộc đàm phán với Moscow chỉ có thể thực hiện sau khi quân đội Nga rút khỏi các vùng lãnh thổ mà họ chiếm đóng.
Ukraine đang hạ thấp điều kiện ngừng bắn với Nga?
Người đứng đầu Ukraine đã bày tỏ quan điểm của mình trong cuộc nói chuyện với nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ở Lvov. Vào hôm đó, các nhà lãnh đạo quốc tế đã bàn bạc với Tổng thống Zelensky về triển vọng một cuộc đàm phán ngừng bắn ở Ukraine.
Ukraine đang hạ thấp điều kiện ngừng bắn với Nga?
Trước đó vào hôm ngày 6/8, ông Erdogan đã đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp người đồng cấp Ukraine Vladimir Zelensky. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ lưu ý rằng, chính quyền Ankara sẵn sàng biến đất nước trở thành một địa điểm tổ chức các cuộc đàm phán.
Ukraine đang hạ thấp điều kiện ngừng bắn với Nga?
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn rằng, cuộc xung đột ở Ukraine chỉ có thể kết thúc thông qua con đường ngoại giao. Một thỏa thuận ngừng bắn sẽ là bước đi đầu tiên tiên quyết để Nga và Ukraine có thể giải quyết một các hòa bình cho cuộc những mẫu thuẫn dẫn tới cuộc xung đột này.
Ukraine đang hạ thấp điều kiện ngừng bắn với Nga?
Ukraine đang hạ thấp điều kiện ngừng bắn với Nga?
Ukraine đang hạ thấp điều kiện ngừng bắn với Nga?
Ukraine đang hạ thấp điều kiện ngừng bắn với Nga?
Ukraine đang hạ thấp điều kiện ngừng bắn với Nga?
Ukraine đang hạ thấp điều kiện ngừng bắn với Nga?
Ukraine đang hạ thấp điều kiện ngừng bắn với Nga?
Ukraine đang hạ thấp điều kiện ngừng bắn với Nga?
Ukraine đang hạ thấp điều kiện ngừng bắn với Nga?
Ukraine đang hạ thấp điều kiện ngừng bắn với Nga?
Ukraine đang hạ thấp điều kiện ngừng bắn với Nga?
Ukraine đang hạ thấp điều kiện ngừng bắn với Nga?
Ukraine đang hạ thấp điều kiện ngừng bắn với Nga?