UAV cảm tử Nga tấn công 'xé nát' pháo tự hành 2S3 Akatsiya Ukraine

ANTD.VN - Máy bay cảm tử không người lái M214 Geran-2 đã chứng tỏ là một phương tiện hiệu quả cao trong việc chống lại pháo binh Ukraine. Mới đây pháo tự hành 2S3 Akatsiya của Ukraine đã bị loại UAV cảm tử này phá hủy.
UAV cảm tử Nga tấn công 'xé nát' pháo tự hành 2S3 Akatsiya Ukraine
Máy bay không người lái cảm tử của Nga đã được triển khai tại chiến trường Ukraine và cho thấy chúng tỏ ra hiệu quả trong việc gây thiệt hại cho đối phương.
UAV cảm tử Nga tấn công 'xé nát' pháo tự hành 2S3 Akatsiya Ukraine
Trang Avia của Nga cho biết, quân đội nước này đang triển khai hàng loạt UAV cảm tử M214 Geran-2, được biết đây chính là dòng UAV Shahed-136 do Iran phát triển.
UAV cảm tử Nga tấn công 'xé nát' pháo tự hành 2S3 Akatsiya Ukraine
Đòn đánh từ UAV cảm tử M214 Geran-2 khiến cho khẩu pháo tự hành 2S3 Akatsia bị "xé nát".
UAV cảm tử Nga tấn công 'xé nát' pháo tự hành 2S3 Akatsiya Ukraine
Giới phân tích nhận định, đòn đánh cảm tử của UAV đã kích nổ kho đạn pháo trong xe, vì thế nó đã gây ra vụ phá hủy kinh hoàng trên. Hiện cả Moscow và Kiev chưa bình luận về thông tin trang Avia đăng tải.
UAV cảm tử Nga tấn công 'xé nát' pháo tự hành 2S3 Akatsiya Ukraine
2S3 Akatsia là loại pháo tự hành cỡ nòng 152mm, được phát triển ở Liên Xô vào cuối những năm 60.
UAV cảm tử Nga tấn công 'xé nát' pháo tự hành 2S3 Akatsiya Ukraine
Hiện loại pháo này đang được cả Nga và Ukraine sử dụng với số lượng lớn trong cuộc xung đột đang diễn ra.
UAV cảm tử Nga tấn công 'xé nát' pháo tự hành 2S3 Akatsiya Ukraine
Loại pháo này được thiết kế để tiêu diệt sinh lực và xe bọc thép của địch. Ngoài ra chúng còn bắn phá các đầu mối chỉ huy và thông tin liên lạc, cũng như trấn áp pháo binh đối phương.
UAV cảm tử Nga tấn công 'xé nát' pháo tự hành 2S3 Akatsiya Ukraine
Loại pháo này đã được đưa vào trang bị cho các trung đoàn pháo binh, các phân đội tăng và bộ binh cơ giới của quân đội Liên Xô vào năm 1971 để thay thế pháo 152mm D-1, D-20 và ML-20.
UAV cảm tử Nga tấn công 'xé nát' pháo tự hành 2S3 Akatsiya Ukraine
2S3 Akatsia được sản xuất tại Nhà máy chế tạo các phương tiện vận tải Ural với số lượng khoảng hơn 4.000 khẩu.
UAV cảm tử Nga tấn công 'xé nát' pháo tự hành 2S3 Akatsiya Ukraine
Chúng được cung cấp cho quân đội của các nước thành viên Hiệp ước Warsaw, các quốc gia ở Châu Phi và Châu Á.
UAV cảm tử Nga tấn công 'xé nát' pháo tự hành 2S3 Akatsiya Ukraine
Loại pháo này đã được sử dụng rộng rãi trong cuộc chiến Afghanistan năm 1979 - nơi các pháo tự hành này hỗ trợ trực tiếp cho các đơn vị tấn công.
UAV cảm tử Nga tấn công 'xé nát' pháo tự hành 2S3 Akatsiya Ukraine
Kể từ năm 1984, pháo 2S3 Akatsia bắt đầu được sử dụng để hộ tống các đoàn xe, thường bị phiến quân bắn. Loại pháo này cũng được sử dụng hiệu quả trong cuộc chiến tranh Iran-Iraq (1980-1988).
UAV cảm tử Nga tấn công 'xé nát' pháo tự hành 2S3 Akatsiya Ukraine
Tuy nhiên pháo 2S3 Akatsia của Iraq đã không hiệu quả khi chống lại các lực lượng của liên minh quốc tế vào năm 1991.
UAV cảm tử Nga tấn công 'xé nát' pháo tự hành 2S3 Akatsiya Ukraine
2S3 Akatsia được thiết kế với vị trí của động cơ đặt phía trước xe. Lớp giáp phía trước của tháp và thân xe có độ dày 30mm, hai bên - 15mm giúp bảo vệ tốt kíp chiến đấu.
UAV cảm tử Nga tấn công 'xé nát' pháo tự hành 2S3 Akatsiya Ukraine
Về kích thước, loại pháo này có chiều dài 6,97m, rộng 3,25m, cao 2,53m, nặng 27,5 tấn, kíp xe 4 thành viên.
UAV cảm tử Nga tấn công 'xé nát' pháo tự hành 2S3 Akatsiya Ukraine
Pháo được trang bị động cơ V-59 có công suất 520 mã lực giúp đạt tốc độ tối đa 63 km/h, dự trữ hành trình 500km, có thể leo dốc 30 độ, vượt chướng ngại cao 0,7m, vượt mương nước rộng 2,5m.
UAV cảm tử Nga tấn công 'xé nát' pháo tự hành 2S3 Akatsiya Ukraine
2S3 Akatsia sử dụng pháo chính rãnh xoắn cỡ nòng 152,4mm có chiều dài bằng 28 lần cỡ nòng, với góc nâng hạ từ -4 đến +60 độ, góc hướng 360 độ.
UAV cảm tử Nga tấn công 'xé nát' pháo tự hành 2S3 Akatsiya Ukraine
Một khẩu súng máy 7.62mm cũng được trang bị thêm để bắn các mục tiêu trên không hoặc tiêu diệt bộ binh đối phương.
UAV cảm tử Nga tấn công 'xé nát' pháo tự hành 2S3 Akatsiya Ukraine
Pháo có thể bắn đạn nổ mảnh (tầm bắn trên 17km), đạn hóa học, đạn chiếu sáng, đạn chùm và đạn xuyên giáp.
UAV cảm tử Nga tấn công 'xé nát' pháo tự hành 2S3 Akatsiya Ukraine
Để bắn chính xác, pháo thủ được trang bị hai kính ngắm toàn cảnh để bắn từ các vị trí được che khuất và kính ngắm OP5-38 để bắn trực tiếp.
UAV cảm tử Nga tấn công 'xé nát' pháo tự hành 2S3 Akatsiya Ukraine
Thiết bị ngắm TKN-3A được trang bị cho chỉ huy còn lái xe được trang bị các thiết bị quan sát và thiết bị nhìn đêm.
UAV cảm tử Nga tấn công 'xé nát' pháo tự hành 2S3 Akatsiya Ukraine
Sau khi Liên Xô tan rã, Nga đã nâng cấp lên chuẩn 2S3M2 Akatsia với việc trang bị thêm một hệ thống dẫn bắn tự động 1V514-1 “Mekhanizator-M” và hệ thống tạo màn khói ngụy trang mới.
UAV cảm tử Nga tấn công 'xé nát' pháo tự hành 2S3 Akatsiya Ukraine
Ở biến thể hiện đại mới nhất mang tên 2SM3 Akatsia, Nga đã trang bị nòng pháo mới 2A33M cho phép tăng tầm bắn và mở rộng chủng loại đạn có thể sử dụng, ngoài ra hệ thống ngắm bắn mới cũng được tích hợp cho phép bắn chính xác hơn.
UAV cảm tử Nga tấn công 'xé nát' pháo tự hành 2S3 Akatsiya Ukraine
2S3 Akatsia đã tham gia vào hầu hết các cuộc xung đột phát sinh sau khi Liên Xô tan rã, điển hình như cuộc xung đột Pridnectrov, cuộc chiến ở Abkhazia, các chiến dịch ở Chechen, Ossetia và mới nhất là tại Syria và hiện tại là Ukraine.
UAV cảm tử Nga tấn công 'xé nát' pháo tự hành 2S3 Akatsiya Ukraine
UAV cảm tử Nga tấn công 'xé nát' pháo tự hành 2S3 Akatsiya Ukraine
UAV cảm tử Nga tấn công 'xé nát' pháo tự hành 2S3 Akatsiya Ukraine
UAV cảm tử Nga tấn công 'xé nát' pháo tự hành 2S3 Akatsiya Ukraine
UAV cảm tử Nga tấn công 'xé nát' pháo tự hành 2S3 Akatsiya Ukraine
UAV cảm tử Nga tấn công 'xé nát' pháo tự hành 2S3 Akatsiya Ukraine
UAV cảm tử Nga tấn công 'xé nát' pháo tự hành 2S3 Akatsiya Ukraine
UAV cảm tử Nga tấn công 'xé nát' pháo tự hành 2S3 Akatsiya Ukraine
UAV cảm tử Nga tấn công 'xé nát' pháo tự hành 2S3 Akatsiya Ukraine
UAV cảm tử Nga tấn công 'xé nát' pháo tự hành 2S3 Akatsiya Ukraine
UAV cảm tử Nga tấn công 'xé nát' pháo tự hành 2S3 Akatsiya Ukraine
UAV cảm tử Nga tấn công 'xé nát' pháo tự hành 2S3 Akatsiya Ukraine
UAV cảm tử Nga tấn công 'xé nát' pháo tự hành 2S3 Akatsiya Ukraine
UAV cảm tử Nga tấn công 'xé nát' pháo tự hành 2S3 Akatsiya Ukraine
UAV cảm tử Nga tấn công 'xé nát' pháo tự hành 2S3 Akatsiya Ukraine
UAV cảm tử Nga tấn công 'xé nát' pháo tự hành 2S3 Akatsiya Ukraine
UAV cảm tử Nga tấn công 'xé nát' pháo tự hành 2S3 Akatsiya Ukraine
UAV cảm tử Nga tấn công 'xé nát' pháo tự hành 2S3 Akatsiya Ukraine
UAV cảm tử Nga tấn công 'xé nát' pháo tự hành 2S3 Akatsiya Ukraine
UAV cảm tử Nga tấn công 'xé nát' pháo tự hành 2S3 Akatsiya Ukraine
UAV cảm tử Nga tấn công 'xé nát' pháo tự hành 2S3 Akatsiya Ukraine
UAV cảm tử Nga tấn công 'xé nát' pháo tự hành 2S3 Akatsiya Ukraine
UAV cảm tử Nga tấn công 'xé nát' pháo tự hành 2S3 Akatsiya Ukraine
UAV cảm tử Nga tấn công 'xé nát' pháo tự hành 2S3 Akatsiya Ukraine