UAV cảm tử Lancet hạ gục liền hai xe tăng Stridsvagn 122 sừng sỏ

ANTD.VN - Xe tăng Stridsvagn 122 do Thụy Điển sản xuất được một số chuyên gia quân sự đánh giá là phiên bản Leopard 2 tốt nhất thế giới. Tuy nhiên trong cuộc đụng độ mới đây, 2 chiếc chiến xa sừng sỏ loại này đã bị UAV cảm tử Lancet của Nga hạ gục.

Xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) Stridsvagn 122 là một phiên bản sửa đổi từ nguyên mẫu Leopard 2 của Đức do Thụy Điển thực hiện, với nhiều thành phần nội địa bên trong.

Nhiều chuyên gia quân sự cho rằng đây có lẽ là phiên bản Leopard 2 được nâng cấp tốt nhất hiện đang được sử dụng trên thế giới. Chiếc MBT này được đưa vào phục vụ từ năm 1997 và chỉ có Quân đội Thụy Điển vận hành nó.

Stridsvagn 122 được phân loại là xe tăng thế hệ thứ ba - một trong những cỗ chiến xa mạnh mẽ nhất hành tinh với động cơ diesel tăng áp sản sinh công suất lên tới 1.500 mã lực, có tốc độ tối đa 68 km/h, tầm hoạt động 550 km.

Vũ khí của xe tăng Stridsvagn 122 không khác biệt đáng kể so với loại trang bị cho những chiến xa phương Tây khác. Pháo chính của nó là loại nòng trơn 120 mm Rheinmetall L/44.

Vũ khí phụ để cận chiến của chiếc Stridsvagn 122 bao gồm 2 súng máy 7,62 mm đồng trục và bố trí trên tháp pháo. Theo tiêu chuẩn phương Tây, kíp chiến đấu của xe tăng là 4 người bởi chưa được tích hợp hệ thống nạp đạn tự động.

Thụy Điển theo đánh giá của nhiều chuyên gia quân sự thì là một quốc gia đề cao tính thực tế, các nhà sản xuất phương tiện chiến đấu của quốc gia này tạo ra nhiều loại xe thiết giáp rất tốt.

Xe tăng Stridsvagn 122 được thiết kế để chiến đấu ở những khu vực băng tuyết và rừng rậm. Tức là động cơ phải đảm bảo độ tin cậy cũng như vũ khí có độ chính xác cao trong điều kiện thời tiết và môi trường như vậy.

Stridsvagn 122 được Thụy Điển tạo ra để khắc phục những thiếu sót của xe tăng Leopard 2 nguyên bản do Đức sản xuất, bởi vậy dễ hiểu vì sao nó sở hữu một số ưu điểm rất dễ nhận ra.

Những cải tiến bao gồm vỏ giáp được gia cố, hệ thống phòng thủ chủ động tiên tiến, đi qua được vùng nước sâu hơn, phát hiện, nhận dạng và khóa mục tiêu nhanh chóng, đồng thời nhắm nhiều mục tiêu cùng lúc.

Mặc dù là chiếc xe tăng rất tin cậy, nhưng theo tạp chí Forbes của Mỹ, trong trận chiến gần Stelmakhovka, Quân đội Nga đã phá hủy tới 2 cỗ chiến xa Stridsvagn 122.

Thụy Điển hiện chỉ cung cấp cho Kyiv 10 chiếc Stridsvagn 122. Sau khi tiếp nhận, chúng được đưa vào phục vụ trong Lữ đoàn cơ giới số 21 của Quân đội Ukraine.

"Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 21 của Ukraine bất ngờ mất 1/5 số xe tăng tốt nhất do Thụy Điển viện trợ và không thể tìm được sản phẩm thay thế", tờ Forbes nhấn mạnh.

Căn cứ vào thông tin ghi nhận từ thực địa, cả hai xe tăng đều bị máy bay không người lái cảm tử Lancet tấn công tại chiến trường Svatovo - Kremensky thuộc khu vực Stelmakhovka.

Lúc đầu các xe tăng Thụy Điển đã chống trả thành công những cuộc tấn công của pháo binh Nga, nhưng khi trở thành đối tượng tìm diệt của UAV cảm tử Lancet thì cỗ chiến xa này đã phải chịu trận.

Như vậy hiện tại chỉ còn tổng cộng 8 xe tăng Stridsvagn 122 đang phục vụ trong Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 21 của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Đơn vị trên được thành lập vào tháng 1/2023, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine gọi đây là "Lữ đoàn Thụy Điển" căn cứ vào vũ khí trang bị và việc những quân nhân được huấn luyện tại quốc gia Bắc Âu này.

Theo thống kê, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 21 có trong biên chế khoảng 50 xe chiến đấu bộ binh CV90, 10 xe tăng Stridsvagn 122, 8 pháo tự hành Archer và 1 xe bọc thép Bgbv 90.

Vào tháng 2/2023, Thụy Điển tuyên bố viện trợ 10 trong số 120 xe tăng Stridsvagn 122 đang phục vụ trong quân đội nước này cho Ukraine. Stokholm không có ý định phân bổ thêm bất kỳ chiến xa nào, ít nhất là vào thời điểm hiện tại.