UAV cảm tử Geran-2 bay vọt lên cao, gây khó cho phòng không Ukraine

ANTD.VN - UAV cảm tử Geran-2 được Nga chế tạo theo nguyên mẫu Shahed-136 của Iran nhưng đã cải tiến lớn. Cụ thể trần bay của loại UAV này hiện tăng vọt lên đến 2000m, gây khó khăn cho hệ thống phòng không đối phương.

Độ cao hoạt động tăng thêm gấp nhiều lần của những máy bay không người lái (UAV) tấn công cảm tử Geran-2 thuộc lô sản xuất mới của Nga sẽ khiến các tổ phòng không tầm thấp (vốn chỉ trang bị súng máy) của Lực lượng vũ trang Ukraine khó lòng với tới.

Theo ghi nhận, các UAV tấn công cảm tử Geran-2 gần đây thường hoạt động ở độ cao từ 1,5 đến 2 km, tức là gấp 10 lần so với trước kia. Thực tế trên khiến các binh sĩ thuộc đơn vị chống UAV của Ukraine gặp vô vàn khó khăn.

Những chiếc Geran-2 trước kia thường chỉ bay ở độ cao 100 - 200 mét, khiến chúng dễ bị bắn hạ bởi pháo phòng không và súng máy hạng nặng. Mặc dù vậy, hiện nay các loại vũ khí nói trên đã mất đi tính hiệu quả khi trần hoạt động của Geran-2 tăng vọt.

Trong suốt thời gian nổ ra chiến sự, máy bay không người lái cảm tử Geran-2 của Nga không ngừng được nâng cấp, điều này đặt ra những thách thức mới cho Lực lượng vũ trang Ukraine mà không phải lúc nào họ cũng đủ khả năng giải quyết.

Có vẻ như giải pháp đơn giản là lập tổ phòng không cơ động, cố gắng bắn hạ UAV cảm tử Nga bằng pháo cao xạ và súng máy hạng nặng chỉ phát huy tác dụng tạm thời.

Ngay sau khi các nhà thiết kế Nga tăng độ cao bay của chiếc Geran-2, toàn bộ các đội phòng không cơ động của Quân đội Ukraine trên thực tế đã mất hoàn toàn tác dụng.

Tình hình đối với binh sĩ Kyiv hiện nay rất phức tạp, bởi thực tế đã khẳng định họ không thể bắn hạ chiếc Geran-2 bằng các hệ thống phòng không đơn sơ có trong tay.

UAV cảm tử của Nga thường tiếp cận mục tiêu theo bầy đàn và việc dùng những tên lửa phòng không đắt tiền và khan hiếm để đánh chặn chúng là điều xa xỉ không thể chấp nhận được.

Trong khi đó, thiệt hại từ những cuộc tấn công của chiếc Geran-2 chẳng thua kém gì hậu quả do tên lửa hành trình Nga gây ra cho các mục tiêu quân sự nằm trên lãnh thổ Ukraine.

Vấn đề quan trọng nữa là chi phí của UAV cảm tử Geran-2 khá phải chăng, cùng với hiệu quả lớn mang lại, dẫn đến việc nó được coi là một trong những vũ khí mang tính biểu tượng đối với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Ngoài tăng độ cao bay, một cải tiến đáng ngạc nhiên hơn nữa cũng được ghi nhận, đó là thẻ SIM của nhà mạng Ukraine Kyivstar bắt đầu được lắp vào chiếc máy bay không người lái cảm tử.

Điều này giúp xác định vị trí của UAV, thông tin thực tế về việc tiêu diệt mục tiêu, vùng áp chế và các thông số quan trọng khác. Dữ liệu được truyền qua mạng di động tới Telegram theo thời gian thực.

Ngoài ra các chuyên gia cũng đang chú ý tới việc các kỹ sư quân sự Nga đang trang bị cho máy bay không người lái một vài thiết bị liên lạc đặc biệt.

Cải tiến trên nhằm mục đích sử dụng ở cấp độ chiến thuật như tiêu diệt nhân lực và trang thiết bị của Lực lượng vũ trang Ukraine gần tiền tuyến. Trước kia vai trò này được giao cho UAV Cube hay Lancet nhỏ hơn.

Một số nguồn tin từ phía Ukraine thông báo thêm về việc Nga đang tiến hành công việc một cách khẩn trương để hiện đại hóa máy bay không người lái cảm tử Geran-2 trong nhà máy nằm tại đặc khu kinh tế Alabuga ở Cộng hòa Tatarstan.

Chúng ta đang nói về sự gia tăng đáng kể trọng lượng đầu đạn nổ mạnh của máy bay không người lái, con số từ 50 đã lên tới 90 kg. Bên cạnh đó, đầu đạn nổ phân mảnh và nhiệt áp của UAV cũng được phát triển. Rõ ràng UAV cảm tử Geran-2 là cơn đau đầu tái diễn với phía Ukraine, sau một thời gian "hạ sốt".