Tuyển nữ Việt Nam xa dần vé dự Olympic Paris 2024

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thất bại trước Uzbekistan trong ngày ra quân vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024 khiến cánh cửa đi tiếp của thầy trò HLV Mai Đức Chung trở nên rất hẹp.

Vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024 có 3 bảng đấu và chỉ 3 đội đầu bảng cùng 1 đội nhì thành tích xuất sắc nhất giành vé đi tiếp.

Ở bảng C, đội tuyển nữ Việt Nam (hạng 34 thế giới) nằm chung bảng đấu với cựu vô địch World Cup - Nhật Bản (hạng 8), Uzbekistan (hạng 50) và Ấn Độ (hạng 61).

Do cùng bảng với Nhật Bản quá mạnh nên tuyển nữ Việt Nam nhắm tới vị trí nhì bảng để hi vọng cạnh tranh suất vé vớt. Cơ hội vốn đã nhỏ nay còn hẹp hơn khi thầy trò HLV Mai Đức Chung thua đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi nhì bảng là Uzbekistan 0-1.

Một trận thua không bào chữa, khi tuyển Việt Nam lép vế trước đối thủ kém 16 bậc FIFA về mọi mặt.

Thất bại này khiến cơ hội đi tiếp của Huỳnh Như cùng đồng đội trở nên mong manh, dù còn hai trận chưa đấu với Ấn Độ ngày 29-10 và Nhật Bản ba ngày sau đó.

Môn bóng đá nữ Olympic vốn được đánh giá khốc liệt hơn cả World Cup khi châu Á chỉ có 2 suất tham dự vòng chung kết tại Pháp, trong khi ở World Cup 2023 là 6 suất.

Nếu không thể giành vé tới Olympic Paris cũng không quá bất ngờ với bóng đá nữ Việt Nam, thế nhưng cái cách Huỳnh Như cùng đồng đội để thua đối thủ yếu hơn là Uzbekistan, hay trước đó là kỳ ASIAD gây thất vọng đặt ra nhiều trăn trở cho giai đoạn "hậu World Cup".

Bóng đá có tính chu kỳ. Đội tuyển nữ Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ và có lẽ, đội cần thêm thời gian để trình làng một lứa cầu thủ tài năng mới.