HLV Mai Đức Chung nói về "hậu World Cup"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thừa nhận tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023 thua kém đối thủ về tầm vóc, kỹ thuật chuyên môn và tới đây "còn nhiều việc phải làm".

Chiều 1-8, đội tuyển nữ Việt Nam khép lại hành trình World Cup 2023 bằng trận thua 0-7 trước á quân Hà Lan (trước đó thua Mỹ 0-3, thua Bồ Đào Nha 0-2).

Phát biểu trong ngày chia tay giải đấu thế giới, HLV Mai Đức Chung thừa nhận toàn đội đã cố gắng hết mình nhưng không thể khoả lấp được chênh lệch trình độ.

HLV Mai Đức Chung cùng toàn đội cảm ơn khán giả sau trận đấu với Hà Lan

HLV Mai Đức Chung cùng toàn đội cảm ơn khán giả sau trận đấu với Hà Lan

Tuyển nữ Việt Nam (áo trắng) thua kém nhiều mặt trước các đối thủ tại World Cup

Tuyển nữ Việt Nam (áo trắng) thua kém nhiều mặt trước các đối thủ tại World Cup

"Các cầu thủ đã thi đấu bằng tinh thần Việt Nam, nhưng đối thủ hơn cả về thể lực, tầm vóc lẫn kỹ chiến thuật. Việc đội có mặt ở vòng chung kết FIFA World Cup đã là sự cố gắng tuyệt vời", HLV Mai Đức Chung đánh giá hành trình 3 trận vòng bảng.

Chiến lược gia 73 tuổi cho rằng tới đây đội tuyển còn nhiều việc phải làm, bóng đá nữ nước nhà cần phát triển phong trào từ học đường, giải vô địch quốc gia chỉ có 5-6 đội tham gia như hiện nay là bất cập, các cầu thủ phải tăng cường về chiều cao....

"Các cầu thủ nữ trở về từ World Cup sẽ là tấm gương, động viên cầu thủ trẻ phấn đấu. Hy vọng chúng ta sẽ có thêm những gương mặt mới cho đội tuyển quốc gia", HLV Mai Đức Chung bày tỏ và hi vọng việc tuyển nữ dự World Cup sẽ khích lệ đội tuyển nam nỗ lực để một ngày không xa cũng sẽ góp mặt đấu trường cao nhất thế giới.

Về phần mình, HLV Mai Đức Chung cho biết ông sẽ tiếp tục gắn bó với đội tuyển nữ Việt Nam tới hết năm 2023 như hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Việc có gia hạn hay không thì để "sau đó tính".

Dự kiến tuyển nữ Việt Nam sẽ về nước ngày 3-8. Toàn đội có một tuần nghỉ xả hơi, trước khi hội quân trở lại vào 10-8, chuẩn bị cho chiến dịch ASIAD 19 khởi tranh tại Hàng Trung - Trung Quốc vào tháng 9 tới.