HLV Mai Đức Chung bày tỏ ước vọng khi chia tay đội tuyển nữ Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhà cầm quân 72 tuổi cho biết sẽ chia tay đội tuyển Việt Nam trong năm 2023 và hy vọng tương lai, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia có 14 CLB như giải nam, tạo bệ phóng cho đội tuyển phát triển hơn.

Sáng 23-10, HLV Mai Đức Chung công bố danh sách 22 tuyển thủ đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam, trước khi lên đường sang Uzbekistan dự vòng loại Olympic Paris 2024 vào tối cùng ngày.

Theo đó, 3 cầu thủ sinh sau năm 2000 gồm tiền đạo Ngọc Minh Chuyên (CLB Thái Nguyên), tiền vệ Nguyễn Thị Trúc Hương (CLB Than Khoáng sản Việt Nam) và hậu vệ Phạm Thị Lan Anh (CLB Hà Nội) không có tên.

Đội tuyển nữ Việt Nam hứng khởi trước giờ lên đường sang Uzbekistan dự vòng loại Olympic Paris 2024

Đội tuyển nữ Việt Nam hứng khởi trước giờ lên đường sang Uzbekistan dự vòng loại Olympic Paris 2024

Đáng chú ý trong cuộc trao đổi với báo chí, HLV Mai Đức Chung công bố thời điểm sẽ chia tay đội tuyển nữ Việt Nam.

"Tôi không thể làm mãi được. "Tre già măng mọc" là lẽ tất yếu của cuộc sống, tôi cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi. Tôi quyết định sẽ nghỉ ngơi sau khi hết hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong năm nay", nhà cầm quân 72 tuổi nói.

Ông Mai Đức Chúng gắn bó với đội tuyển nữ Việt Nam từ khi được thành lập năm 1997, đồng thời là người giàu thành tích nhất lịch sử đội tuyển với 6 huy chương vàng SEA Games, 1 cúp Đông Nam Á, hạng tư ASIAD 2014 và đặc biệt là giúp Việt Nam lần đầu tham dự World Cup nữ 2023.

Ở tuổi 72, nhà cầm quân người Hà Đông cảm thấy mệt mỏi và sức khoẻ không đảm bảo khi phải đảm nhiệm nhiều công việc trong thời gian dài.

Tại vòng loại Olympic Paris 2024, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ lần lượt gặp chủ nhà Uzbekistan (ngày 26-10), Ấn Độ (29-10) và Nhật Bản (1-11).

Đây gần như là giải đấu cuối cùng của HLV Mai Đức Chung bởi sau đó đội tyển giải tán, các nữ tuyển thủ trở về CLB chủ quản thi đấu giải quốc nội.

HLV Mai Đức Chung sẽ chia tay đội tuyển nữ Việt Nam sau nhiều năm gắn bó, cống hiến

HLV Mai Đức Chung sẽ chia tay đội tuyển nữ Việt Nam sau nhiều năm gắn bó, cống hiến

Thời gian qua, HLV Mai Đức Chung đã trao nhiều cơ hội cho các cầu thủ trẻ lên đội tuyển để học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm, hòng xây dựng thế hệ kế cận cho tương lai.

"Bóng đá nữ Việt Nam đang có lứa kế cận rất nhiều và rất tốt. Trong thâm tâm tôi luôn mong muốn giải bóng đá nữ vô địch quốc gia không phải 6-8 đội như hiện tại mà phải có 14 đội tham dự. Tôi nghĩ người hâm mộ cũng rất mong đợi điều đó, để giúp bóng đá nữ Việt Nam ngày càng phát triển hơn nữa, có thêm những thành tích cao trong tương lai", nhà cầm quân lão làng bày tỏ ước vọng sau khi từ nhiệm.

Cũng theo ông Mai Đức Chung, đội tuyển cần những làn gió mới, bao gồm cả vị trí HLV trưởng. Ông tiến cử chuyên gia người Nhật - Akira Ijiri, người đang huấn luyện các đội tuyển trẻ của bóng đá nữ Việt Nam.

"Ông Akira đã có nhiều năm đào tạo, huấn luyện các cầu thủ trẻ, hiểu được văn hóa, sinh hoạt của người Việt Nam. Cùng với vấn đề chuyên môn, đó cũng là yếu tố rất thuận lợi. Chúng ta sẽ không phải đi thuê một HLV nước ngoài mà họ chưa hiểu gì về văn hóa tại đây. Tôi nghĩ đó là điều tốt cho bóng đá nữ Việt Nam", ông Chung nói thêm.