Tuyển nữ Việt Nam thua Nhật Bản 0-2 trong ngày chia tay HLV Mai Đức Chung

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 1-11, đội tuyển nữ Việt Nam chính thức khép lại hành trình vòng loại Olympic Paris bằng trận thua đội tuyển nữ Nhật Bản.

Vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024 khu vực châu Á khắc nghiệt khi chỉ 3 đội nhất bảng cùng 1 đội nhì thành tích tốt nhất giành quyền đi tiếp.

Nằm ở bảng C, sau trận thua đội xếp dưới 16 bậc FIFA là Uzbekistan, tuyển nữ Việt Nam buộc phải thắng đậm cựu vô địch World Cup - Nhật Bản để tìm cơ hội đi tiếp. Điều này tạo áp lực không nhỏ lên Huỳnh Như cùng đồng đội khi nhập cuộc.

Huỳnh Như cùng đồng đội có trận đấu chấp nhận được trước Nhật Bản

Huỳnh Như cùng đồng đội có trận đấu chấp nhận được trước Nhật Bản

Dù chủ động chơi chậm rãi, không bung hết sức song tuyển Nhật Bản vẫn dễ dàng đạt mục đích là 3 điểm, nhờ hai bàn thắng của Shimizu và Kumagai, qua đó thắng chung cuộc 2-0.

Trong khi đó, dù rất cố gắng nhưng tuyển nữ Việt Nam không có nhiều pha lên bóng đáng nhớ về phía cầu môn của Nhật Bản. Nhờ hàng thủ đội nhà được tổ chức chặt chẽ, thủ môn Momoko Tanaka có trận đấu nhãn nhã.

Với kết quả này, Nhật Bản (9 điểm/3 trận) giành vé đi tiếp, còn tuyển nữ Việt Nam (3 điểm/ hạng 3/4 bảng C) chính thức chia tay giấc mơ Olympic Paris.

Đây được xem là trận đấu toàn đội chia tay HLV Mai Đức Chung - người đã gắn bó với bóng đá nữ từ ngày đầu thành lập năm 1997, giúp đội giành 6 huy chương vàng SEA Games và đặc biệt là tấm vé dự World Cup 2023 lịch sử.

Trước đó, khi cùng đội sang Uzbekistan dự vòng loại Olympic, ông Mai Đức Chung đã công bố quyết định chia tay đội tuyển nữ Việt Nam để nghỉ ngơi.

Nhà cầm quân 72 tuổi đánh giá bóng đá nữ đã có lứa kế cận tốt, đồng thời hi vọng trong tương lai gần, giải vô địch quốc gia nữ sẽ có 14 CLB tham dự như giải nam, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho đội tuyển nữ quốc gia phát triển hơn nữa.