Tuyển nữ Việt Nam phải thắng đậm Nhật Bản nếu muốn đi tiếp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều mai (1-11), tuyển nữ Việt Nam bước vào lượt trận cuối bảng C vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024 gặp Nhật Bản, với cơ hội đi tiếp là rất nhỏ.

Vòng loại thứ hai Olympic 2024 khu vực châu Á rất khắc nghiệt, khi 12 đội thuộc 3 bảng thi đấu vòng tròn chọn 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì có thành tích tốt nhất đi tiếp.

Ở bảng C, trận ra quân thua đội xếp dưới 16 bậc FIFA là Uzbekistan 0-1 đã khiến cánh cửa đi tiếp của tuyển nữ Việt Nam gần như đóng lại.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ tái ngộ tuyển nữ Nhật Bản ở lượt cuối bảng C ngày 1-11

Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ tái ngộ tuyển nữ Nhật Bản ở lượt cuối bảng C ngày 1-11

Lúc này, Uzbekistan (3 điểm, hiệu số -1) cùng điểm như Việt Nam (3 điểm, hiệu số +1) và trận cuối chỉ phải gặp đội yếu nhất bảng là Ấn Độ nên gần như chắc chắn kết thúc vòng bảng với 6 điểm.

Trong khi đó, Việt Nam phải chạm trán cựu vô địch World Cup - Nhật Bản (6 điểm, hiệu số +9), đối thủ mà thầy trò HLV Mai Đức Chung vừa thua tới 0-7 tại World Cup hồi tháng 8.

Xét trên lý thuyết, Việt Nam muốn đi tiếp phải thắng Nhật Bản, thậm chí là phải thắng rất đậm để có chiếm ngôi đầu bảng, bởi nếu nhì bảng thì với 6 điểm có thể vẫn bị loại bởi ở bảng C nhiều khả năng đội nhì bảng đạt 7 điểm.

Trong mắt giới chuyên môn, trận Việt Nam gặp Nhật Bản xem như chỉ còn là thủ tục. Song, không vì thế mà thầy trò HLV Mai Đức Chung buông xuôi.

"Chắc chắn chúng tôi sẽ phải có sự chuẩn bị cả về tinh thần lẫn thể lực. Tuyển nữ Việt Nam đã cho thấy thể lực tốt khi gặp Uzbekistan và Ấn Độ. Chúng ta cầm bóng nhiều hơn, tích cực di chuyển và có sức bền tốt. Chúng tôi phải chuẩn bị cho tất cả các tình huống đối phó với Nhật Bản. Tôi nghĩ, việc đầu tiên là chúng ta cứ chơi hết mình", HLV Mai Đức Chung chia sẻ trước trận.

Với tuyên bố chia tay đội tuyển nữ quốc gia trong năm 2023, trận gặp Nhật Bản nhiều khả năng sẽ là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp cầm quân của chiến lược gia 72 tuổi này.

Trong 3 đại diện Đông Nam Á góp mặt vòng loại thứ hai môn bóng đá nữ Olympic Paris, Thái Lan đã bị loại sớm một vòng đấu khi lần lượt thua Hàn Quốc 1-10, Trung Quốc 0-3. Trận gặp Triều Tiên ngày 1-11 chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục.

Việt Nam như đã phân tích còn rất ít cơ hội. Trong khi Philippines (bảng A) nếu thắng Iran nhiều khả năng chỉ xếp nhì bảng với tối đa 6 điểm. Cơ hội đi tiếp của Philippines vì thế cũng rất nhỏ.