Trung Quốc san bằng 700 ngọn núi để xây nhà

ANTĐ - Tờ The Guardian đưa tin, một trong những công ty xây dựng hàng đầu Trung Quốc, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, đang thực hiện dự án trị giá 3,52 tỷ USD san bằng 700 ngọn núi để với diện tích gần 1.300 km2 để xây nhà ở cho một quận mới của thủ phủ tỉnh Cam Túc. Tổng giá trị công trình xây dựng quận mới lên đến 11 tỷ USD, bao gồm nhà cao tầng, hồ nước và vườn hoa, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2030.

Dự án được mong đợi sẽ gia tăng lượng sản xuất nội địa của tỉnh lên mức 8 tỷ USD vào năm 2015, tuy nhiên dự án cũng bị chỉ trích nhiều vì quá trình san núi có thể tác động xấu đến môi trường vốn đã thuộc loại ô nhiễm nhất của Trung Quốc. Những nhà máy sản xuất hàng dệt may, phân bón và chất hóa học ở đây khiến không khí đầy khói bụi, trong khi dòng nước sông Hoàng Hà chảy qua tỉnh đã bị đổi màu.