Trung Quốc mở lại Đại sứ quán ở Nicaragua

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trung Quốc mở lại Đại sứ quán ở Nicaragua lần đầu tiên kể từ năm 1990, chưa đầy 1 tháng sau khi quốc gia Trung Mỹ này cắt đứt quan hệ với đảo Đài Loan.
Trung Quốc mở lại Đại sứ quán ở Nicaragua lần đầu tiên kể từ năm 1990. Trong ảnh: Ngoại trưởng Nicaragua Denis Moncada (ảnh giữa) và ông Yu Bu (bên phải), đại diện Bắc Kinh trong buổi lễ khánh thành Đại sứ quán Trung Quốc ở Thủ đô Managua hôm 31-12-2021

Trung Quốc mở lại Đại sứ quán ở Nicaragua lần đầu tiên kể từ năm 1990. Trong ảnh: Ngoại trưởng Nicaragua Denis Moncada (ảnh giữa) và ông Yu Bu (bên phải), đại diện Bắc Kinh trong buổi lễ khánh thành Đại sứ quán Trung Quốc ở Thủ đô Managua hôm 31-12-2021

“Các bạn được chào đón tại Nicaragua với niềm tin chắc chắn rằng 2 nước sẽ có một tương lai thành công và thắng lợi trong mối quan hệ anh em”, Ngoại trưởng Nicaragua Denis Moncada phát biểu tại buổi lễ đánh dấu việc Trung Quốc mở lại Đại sứ quán ở Nicaragua hôm 31-12-2021.

Người phụ trách Đại sứ quán mới của Trung Quốc là ông Yu Bu, đại diện Bắc Kinh tham gia lễ khánh thành cùng ông Moncada và nhiều quan chức khác.

Tổng thống Nicaragua, Daniel Ortega, thiết lập quan hệ với Trung Quốc vào năm 1985, nhưng sau khi ông thất bại trong cuộc bầu cử năm 1990, người kế nhiệm là Violeta Chamorro đã thay đổi.

Ông Ortega trở lại nắm quyền lãnh đạo đất nước Nicaragua vào năm 2007 và tái đắc cử Tổng thống nước này hồi tháng 11-2021. Vào tháng 12-2021, Nicaragua đã cắt đứt quan hệ với Đài Loan, chuyển sang công nhận chính sách “Một Trung Quốc”.

“Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là chính phủ hợp pháp duy nhất, đại diện cho toàn bộ Trung Quốc, và Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc. Hôm nay, Chính phủ Cộng hòa Nicaragua cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan và sẽ chấm dứt mọi liên lạc hoặc quan hệ chính thức”, Ngoại trưởng Nicaragua Denis Moncada tuyên bố ngày 9-12-2021.

Việc Nicaragua tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan khiến hòn đảo này chỉ còn 14 đồng minh ngoại giao chính thức, hầu hết là các đảo quốc nhỏ ở Thái Bình Dương hoặc các quốc gia vùng Caribe.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết.