Trung Quốc kêu gọi Mỹ hợp tác về an ninh mạng

ANTĐ - Theo Tân Hoa Xã, một quan chức cấp cao đảm trách về mạng của Trung Quốc mới đây đã kêu gọi tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau hơn giữa Trung Quốc và Mỹ trong công cuộc cùng nhau bảo vệ an ninh mạng.
Ông Qian Xiaoqian, Phó Giám đốc Văn phòng Thông tin Mạng quốc gia Trung Quốc đã đưa ra những nhận xét trên, trong buổi tham dự Diễn đàn Công nghiệp mạng được tổ chức tại Bắc Kinh hôm 9-4.

“Trung Quốc và Mỹ có lợi ích và trách nhiệm chung trong thúc đẩy ngành công nghiệp Internet và bảo đảm an ninh mạng”, ông Qian cho biết.

Theo ông Qian, việc đảm bảo an ninh Internet đã trở thành một thách thức mang tính toàn cầu, nhằm chống lại tin tặc và các cuộc tấn công trực tuyến mà điều đó đòi hỏi những phản ứng của cả thế giới

Trung Quốc kêu gọi Mỹ hợp tác về an ninh mạng ảnh 1
Ông Qian Xiaoqian, Phó Giám đốc Văn phòng Thông tin Mạng quốc gia Trung Quốc
 tại Diễn đàn Công nghiệp Internet Mỹ - Trung lần thứ 6



“Luật pháp Trung Quốc cấm mọi hình thức tin tặc”, quan chức này cho biết và thêm rằng lập trường của Chính phủ Trung Quốc chống lại các cuộc tấn công của tin tắc là “rõ ràng và nhất quán”.

Cho rằng an ninh mạng đã trở thành một khía cạnh trong quan hệ Trung - Mỹ, ông Qian cũng kêu gọi hai bên tăng cường hợp tác cùng có lợi trong các vấn đề có liên quan đến mạng Internet.

Ông nói, hai nước cần hoàn thiện cơ chế trao đổi và hợp tác về quản lý mạng Internet, thúc đẩy đối thoại và hợp tác trong lĩnh vực mạng Internet.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ hợp tác về an ninh mạng ảnh 2
Ông Robert Hormats, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ về tăng trưởng kinh tế,
năng lượng và môi trường tại Diễn đàn Công nghiệp Internet Mỹ - Trung lần thứ 6



Robert Hormats, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ về tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường trong bài phát biểu của mình cho biết, Mỹ và Trung Quốc có tiềm năng rất lớn trong hợp tác phát triển ngành công nghiệp và điều hành mạng Internet. Hợp tác nhiều hơn thay vì đối đầu là cần thiết trong vấn đề này. Ông Hormats cũng bày tỏ hy vọng hai bên sẽ có các giải pháp mang tính xây dựng để giải quyết các vấn đề đang nổi lên trong sự phát triển của ngành công nghiệp Internet và đạt được kết quả đôi bên cùng có lợi.

Diễn đàn Công nghiệp mạng, được hãng Microsoft và Hiệp hội Internet Trung Quốc tổ chức, có sự tham dự của khoảng 230 đoàn đến từ các cơ quan chính phủ, các viện nghiên cứu và các doanh nghiệp Internet lớn của cả hai quốc gia.

Diễn đàn, kết thúc vào 10-4, trong đó có buổi thảo luận về một loạt chủ đề, bao gồm cả Internet di động, quản lý Internet và văn hóa mạng.