Triều Tiên di chuyển chiến đấu cơ sẵn sàng đương đầu với Mỹ

ANTD.VN - Sau khi máy bay ném bom B-1B của Mỹ xuất hiện trên bầu trời Bán đảo Triều Tiên ngày 23/9, CHDCND Triều Tiên đã điều động các chiến đấu cơ và tăng cường phòng thủ ở bờ biển phía Đông nước này, sẵn sàng cho một cuộc đối đầu với Mỹ và Hàn Quốc.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin Cơ quan tình báo quốc gia nước này (NIS) cho biết, Bình Nhưỡng đang tăng cường phòng thủ ở phía Đông sau khi các máy bay ném bom của Mỹ tiếp cận khu vực biên giới căng thẳng giữa 2 miền Triều Tiên.

Bên cạnh đó Triều Tiên cũng điều động các máy bay chiến đấu của mình tới bờ biển phía Đông nước này, sẵn sàng cho một cuộc đương đầu với Mỹ nếu như Tổng thống Trump cho leo thang xung đột.

Sau khi tổng thống Trump đe dọa leo thang căng thẳng, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho cho rằng, nước này có toàn quyền “đưa ra các biện pháp trả đũa đối với Mỹ, bao gồm việc bắn hạ các máy bay ném bom chiến lược của Mỹ bên ngoài không phận của Triều Tiên, bởi ông Donald Trump đã tuyên chiến” với Bình Nhưỡng.

Cuối tuần qua, các máy bay ném bom của Mỹ đã bay trong không phận quốc tế ngoài khơi duyên hải phía Đông Triều Tiên. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Dana White khẳng định, động thái cho thấy Tổng thống Donald Trump không loại trừ phương án quân sự. 

Với 940 máy bay các loại, không quân Triều Tiên được coi là một trong 10 lực lượng sở hữu nhiều phi cơ nhất thế giới.

Tuy nhiên phần đa trong số này là những chiến đấu cơ lạc hậu, có những loại "rất lạc hậu" như J-5 (MiG-17), J-6 (MiG-19).

Hiện nòng cốt của không quân Triều Tiên vẫn là những máy bay J-7(MiG-21), không quân Triều Tiên còn khoảng gần 200 chiếc máy bay loại này. 

Phi đội tiêm kích J-7 của không quân Triều Tiên.

Tuy là một máy bay cũ, nhưng sự nhanh nhẹn của những chiếc J-7 (MiG-21) vẫn có thể tạo nên bất ngờ nếu có chiến thuật tấn công tốt.

Ngoài ra không quân Triều Tiên còn đang có trong biên chế 35 chiếc MiG-29.

Đây là loại máy bay hiện đại nhất của nước này. Máy bay của Triều Tiên được trang bị vũ khí chính là tên lửa tầm trung R-27R và tầm ngắn R-60MK, thay vì R-73 như các tiêm kích MiG-29 của nước ngoài. Trong hình là nhà lãnh đạo Kim Jong Un ngồi thử vào buồng lái của tiêm kích MiG-29.

Triều Tiên là quốc gia châu Á đầu tiên sở hữu 45 máy bay cường kích Su-25K. Su-25K có bán kính chiến đấu 750 km, mang được nhiều loại vũ khí như bom FAB-500, rocket cỡ nòng từ 57 đến 330 mm. Loại máy bay này có thể trang bị cả vũ khí thông minh, sử dụng đầu dò laser hay quang truyền hình như bom KAB-500, tên lửa Kh-25L và Kh-29.

Ngoài MiG-29, KPAF còn sở hữu loại tiêm kích tương đối hiện đại là MiG-23ML (NATO định danh: Flogger-G) với số lượng 56 chiếc. Phiên bản này được trang bị radar trinh sát mạnh, kháng nhiễu tốt và mang được tên lửa R-24 cải tiến.