Tổng thư ký NATO và ông Donald Trump cam kết "tầm quan trọng lâu dài" của liên minh

ANTD.VN - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết, Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump và Tổng thư ký NATO, Jens Stoltenberg ngày 18-11 đã nhất trí về “tầm quan trọng lâu dài” của liên minh quân sự này. 

Tổng thư ký NATO, Jens Stoltenberg

Theo tuyên bố của NATO, ông Stoltenberg đã điện đàm với ông Trump, “thảo luận về cách NATO thích ứng với môi trường an ninh mới, trong đó có việc chống lại mối đe dọa khủng bố”.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng các tiến triển đã được tạo ra trong việc chia sẻ gánh nặng chi phí quốc phòng một cách công bằng hơn, song còn nhiều việc phải làm.

Tuyên bố của NATO cũng cho biết, ông Donald Trump, người sẽ kế nhiệm Tổng thống Barack Obama vào ngày 20-1, dự kiến sẽ tới Brussels (Bỉ) tham dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO vào năm tới.