[Tin nhanh tối 7-7-2021] Chủ phòng khám nhờ mai táng khách hàng tử vong khi nâng ngực

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 7-7-2021 gồm các nội dung chính sau: Phát hiện 2,8 tấn thịt đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ; Chủ phòng khám nhờ mai táng khách hàng tử vong khi nâng ngực; Bình Định: 81 người “chơi” ma túy trong resort; Philippines nhờ Mỹ phân tích dữ liệu hộp đen, máy bay vận tải quân sự Lockheed C-130; Nga thử nghiệm thành công, hệ thống phòng không S-500.

Phát hiện 2,8 tấn thịt đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Ngày 7-7, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cùng lực lượng quản lý thị trường đột xuất kiểm tra địa điểm kinh doanh thực phẩm Minh Quý tại làng Kim 1, xã Kim Quan, đã phát hiện khoảng 2,8 tấn các loại thịt, sườn bò, trâu, lợn đông lạnh, chân gà, đùi gà đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tại thời điểm kiểm tra, chỉ có 370kg trong tổng số hơn 3 tấn thịt đông lạnh trong kho là có hóa đơn. Toàn bộ số hàng hóa này đều có nhãn mác nhập từ nước ngoài, qua 2 công ty nhập khẩu rồi mới được phân phối cho cơ sở Minh Quý. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ số hàng không rõ nguồn gốc, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ phòng khám nhờ mai táng khách hàng tử vong khi nâng ngực

Ngày 7-7, Công an tỉnh Trà Vinh đã có văn bản bàn giao 2 đương sự có liên quan tới việc một phụ nữ tử vong tại phòng khám tới Công an quận Bình Tân (TP.HCM) để xác minh, làm rõ.

Khoảng 22h30 ngày 4-7, Công an xã Hòa Ân (huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) nhận được tin báo của người dân về việc có 2 người từ TP.HCM lái xe ô tô chở một thi thể nữ đến cửa hàng bán quan tài ở xã, nhờ khâm liệm và đem mai táng. Qua làm việc, ông P.Đ.H. (59 tuổi) và con gái, cùng trú tại phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM khai rằng sáng 3-7, chị N.T.T (30 tuổi, ở phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) đến phòng khám của ông H. để phẫu thuật nâng ngực. Trong quá trình phẫu thuật, cô gái này tím tái, khó thở rồi tử vong.

Đốt nhà mình, cháy luôn 4 nhà hàng xóm

Ngày 7-7, Đặng Thanh Tùng, 38 tuổi, bị Công an huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, tạm giữ hình sự về hành vi hủy hoại tài sản. Tùng thừa nhận hành vi, khai do buồn chuyện vợ đã dẫn con bỏ đi nên đi nhậu khuya 1-7-2021. Lúc về nhà tại xã Tân Thạnh, huyện An Minh, anh ta chán đời phóng hoả rồi ra sân đứng nhìn.

Hiện trường vụ cháy do đối tượng Tùng gây ra

Hiện trường vụ cháy do đối tượng Tùng gây ra

Lửa cháy dữ dội, nhanh chóng lan sang các nhà bên cạnh. Người dân hốt hoảng chỉ kịp chạy thoát thân. Công an huyện An Minh huy động nhiều phương tiện đến hiện trường cùng người dân dập tắt đám cháy trong khoảng một tiếng. Tuy nhiên, 5 căn nhà bị thiêu rụi, thiệt hại ước tính 2 tỷ đồng.

Bình Định: 81 người “chơi” ma túy trong resort

Rạng sáng 7-7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Định ập vào resort thuộc xã Cát Hải, huyện Phù Cát, phát hiện 50 nam thanh niên và 35 cô gái thuê 9 phòng tại resort vừa chơi ma túy vừa nhảy múa.

Tổng số 81/85 thanh niên thuê phòng tại resort dương tính với ma túy

Tổng số 81/85 thanh niên thuê phòng tại resort dương tính với ma túy

Họ hầu hết trú tại Bình Định, một số người đến từ Đồng Nai, Vĩnh Long. Kết quả kiểm tra nhanh xác định 81 người dương tính với ma túy. Hiện 21 người bị tạm giữ về các hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý; tàng trữ trái phép chất ma tuý và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Philippines nhờ Mỹ phân tích dữ liệu hộp đen máy bay bị rơi

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Philippines Cirilito Sobejana ngày 7-7 cho biết, Philippines sẽ gửi các hộp đen của máy bay vận tải quân sự Lockheed C-130 bị rơi hồi cuối tuần trước tới Mỹ để nhờ các chuyên gia giúp phân tích dữ liệu.

Hiện trường vụ rơi máy bay quân sự C-130 ở tỉnh Sulu, miền Nam Philippines ngày 4-7-2021

Hiện trường vụ rơi máy bay quân sự C-130 ở tỉnh Sulu, miền Nam Philippines ngày 4-7-2021

Điều này sẽ giúp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến 53 người thiệt mạng, xảy ra tại tỉnh Jolo ở miền Nam Philippines hôm 4-7 vừa qua. Theo ông Sobejana, Philippines không có đủ năng lực để làm việc này. Hiện chưa rõ thời hạn cụ thể các chuyên gia Mỹ có thể hoàn thành công tác trích xuất dữ liệu.

Nga thử nghiệm thành công hệ thống phòng không S-500

Người đứng đầu bộ phận tên lửa phòng không thuộc Lực lượng Không quân - Vũ trụ Nga, ông Sergei Babakov tuyên bố hệ thống phòng không S-500 đã được thử nghiệm thành công với các vụ phóng tên lửa phòng không có dẫn đường.

Nhiệm vụ cơ bản của S-500 là tiêu diệt tên lửa đạn đạo tầm trung và nếu cần thì cũng có thể bao gồm cả tên lửa đạn đạo liên lục địa ở đoạn cuối đường bay của chúng. Hệ thống này cũng có khả năng bắn hạ các thiết bị bay siêu thanh, phi cơ và máy bay không người lái.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi cuối tháng 5-2021 đã thông báo rằng hệ thống phòng không S-500 dự kiến sẽ được trang bị cho quân đội Nga vào năm 2025.