[Tin nhanh sáng 7-7-2021] Chồng tử vong vì vợ ném kéo trúng ngực

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 7-7-2021 gồm các nội dung chính sau: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chống người thi hành công vụ; 3 xe ôtô đâm nhau, 2 người bị thương; Sơn La: Bắt giữ đối tượng mua bán ma túy ở khu vực biên giới; Chồng tử vong vì vợ ném kéo trúng ngực; Thủ tướng Luxembourg bệnh tình trở nặng vì Covid-19; Indonesia lo nguy cơ cạn oxy cho bệnh nhân Covid-19.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chống người thi hành công vụ

Chiều 6-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 60 ngày đối với Vũ Tiến Minh (45 tuổi, thường trú tại thôn Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng) để điều tra về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 4-7, Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Đức Trọng tiến hành kiểm tra quán ăn Linh Nhi (thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) về việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Trong lúc tiến hành làm việc, chủ quán Linh Nhi là Vũ Tiến Minh đã liên tiếp to tiếng thách thức, cầm ghế bằng gỗ ở trong quán đập vào 1 thành viên của đoàn kiểm tra, làm cản trở hoạt động của đoàn, đe dọa uy hiếp đến tính mạng thành viên này. Công an huyện Đức Trọng đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

3 xe ôtô đâm nhau, 2 người bị thương

Vào hồi 16h30 ngày 6-7, tại Km7 + 800, ngã tư giữa Quốc lộ 38 và đường nối cao tốc Hà Nội-Hải Phòng thuộc địa phận xã Quảng Lãng (huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Nguồn: Otofun

Hiện trường vụ tai nạn. Nguồn: Otofun

Cụ thể, xe ôtô mang BKS: 36C-101.29 do anh Mai Ngọc T. (SN 1975) điều khiển, đi theo hướng từ Yên Mỹ về TP Hưng Yên, đến Km7 + 800 thì va chạm với xe ôtô tải mang BKS: 89C-102.85 do anh Lê Đức A (SN 1985, trú ở Tiên Sơn, Đoan Hùng, Phú Thọ) điều khiển. Sau đó, xe của anh T. đâm tiếp vào xe ôtô mang BKS: 30E-450.70 do anh Đỗ Khắc Hồng T (SN 1976, trú ở thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội) điều khiển.

Hàng hóa trên xe mang BKS: 36C-101.29 đã đổ vào xe môtô mang BKS: 89K7-8947 do anh Nguyễn Văn K. (SN 1972, trú ở Đông Tảo, Khoái Châu, Hưng Yên) điều khiển. Vụ tai nạn làm 3 xe ôtô và 1 xe máy hư hỏng, 2 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Sơn La: Bắt giữ đối tượng mua bán ma túy ở khu vực biên giới

Công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La vừa phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại bản Bái, xã Yên Hưng (huyện Sông Mã).

Đối tượng bị bắt là Giàng A Lự, SN 1988, trú tại xã Yên Hưng, huyện Sông Mã. Tang vật được thu giữ gồm: 1.600 viên ma túy tổng hợp, 1 xe mô tô và một số vật chứng khác. Đối tượng khai nhận đã mua ma túy ở khu vực biên giới về để sử dụng và bán kiếm lời. Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Chồng tử vong vì vợ ném kéo trúng ngực

Theo thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Quảng Nam, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h45 ngày 6-7, trong cuộc cãi vã giữa bà Võ Thị Phương (46 tuổi, trú phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) với chồng là ông Đào Ngọc Đ. (48 tuổi).

Lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường vụ việc. Nguồn: dantri.com.vn

Lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường vụ việc. Nguồn: dantri.com.vn

Trong lúc cãi nhau, bà Phương đã dùng cây kéo ném trúng ngực chồng gây thương tích nặng. Dù đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương nặng, nạn nhân đã tử vong. Sau khi sự việc xảy ra, Công an TP Tam Kỳ phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai bà Phương để điều tra, làm rõ vụ việc.

Thủ tướng Luxembourg bệnh tình trở nặng vì Covid-19

Hãng AP đưa tin, Chính phủ Luxembourg thông báo, tình trạng bệnh Covid-19 của Thủ tướng nước này Xavier Bettel đang nghiêm trọng và ông sẽ tiếp tục được điều trị trong bệnh viện.

Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel

Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel

Theo thông báo của Chính phủ Luxembourg, việc điều hành các công việc của nhà nước sẽ do Bộ trưởng Tài chính Pierre Gramegna tạm tiếp quản, và ông Bettel vẫn điều hành một số công việc từ xa.

Indonesia lo nguy cơ cạn oxy cho bệnh nhân Covid-19

Chính phủ Indonesia ngày 6-7 cho biết đã nhập khẩu 10.000 máy tạo oxy từ Singapore, trong đó một số máy được chuyển bằng vận tải cơ C-130, đồng thời kêu gọi sự trợ giúp từ nhiều nước, bao gồm cả Trung Quốc.

“Chúng tôi đã liên lạc với Singapore, Trung Quốc và nhiều nguồn khác. Chúng tôi cũng sẽ đặt mua oxy từ nhiều quốc gia nếu cảm thấy nguồn cung không đảm bảo”, Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề Hàng hải và Đầu tư Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan cho biết.

Hệ thống y tế Indonesia đang đối mặt nguy cơ vỡ trận khi các bệnh viện từ chối tiếp nhận bệnh nhân, buộc nhiều gia đình tìm mua các bình oxy để điều trị cho người bệnh tại nhà. Indonesia hiện đang là vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á với 2.345.018 ca nhiễm Covid-19, trong đó 61.868 người tử vong.