Tri ân Anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng và cán bộ lão thành Cách mạng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 26-4, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và các đồng chí đại diện lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, các phòng chức năng của CATP, quận Đống Đa đã đến thăm và tặng quà gia đình lão thành Cách mạng và thân nhân liệt sỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng.
Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội bày tỏ lòng thành kính trước Anh linh Anh hùng Liệt sỹ Doãn Trung Trác và Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Kim

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội bày tỏ lòng thành kính trước Anh linh Anh hùng Liệt sỹ Doãn Trung Trác và Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Kim

Hòa trong không khí tưng bừng những ngày toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2024) và những sự kiện lịch sử quan trọng của Đất nước, của Thủ đô năm 2024;

Với tinh thần tri ân các Anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng, các cán bộ lão thành Cách mạng đã hy sinh, đóng góp vì độc lập của dân tộc, Đoàn đại biểu của Thành phố Hà Nội do Trung tướng Nguyễn Hải Trung dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà, chúc mừng, tri ân thân nhân gia đình Anh hùng liệt sỹ Doãn Trung Trác, Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Kim và Thiếu tướng Trần Giang.

Tại gia đình thân nhân liệt sỹ Doãn Trung Trác và Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Kim, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã dâng hương, tri ân và bày tỏ lòng thành kính trước Anh linh anh hùng liệt sỹ và Mẹ Việt Nam anh hùng.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thăm hỏi thân nhân liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thăm hỏi thân nhân liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng

Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Kim có 3 con là liệt sỹ, trong đó, liệt sỹ Doãn Trung Trác là con trai cả trong gia đình.

Cách đây 70 năm, đồng chí Doãn Trung Trác là chiến sỹ Điện Biên tham gia trận đánh khốc liệt trên đồi A1. Trong trận chiến đó, đồng chí Doãn Trung Trác đã hy sinh anh dũng và mãi mãi nằm với đất mẹ Điện Biên với chiến thắng lẫy lừng 5 châu, chấn động địa cầu.

Trân trọng tình cảm của Trung tướng Nguyễn Hải Trung và đoàn công tác, anh Doãn Quốc Trung là cháu nội của liệt sỹ Doãn Trung Trác bày tỏ: “Đây là tình cảm đặc biệt của đoàn công tác dành cho gia đình khi chuẩn bị hướng tới dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Tôi lấy làm vinh dự và tự hào về sự hy sinh của ông nội tôi, và tôi càng cảm nhận được sự trân trọng quý báu mà đoàn công tác đã dành cho gia đình. Sự động viên này sẽ giúp thế hệ trẻ chúng tôi không chỉ biết ơn thế hệ cha ông mà còn nhủ mình phải không ngừng lao động, học tập và làm việc sao cho có ích với gia đình và xã hội. Tôi trân trọng cảm ơn đồng chí Giám đốc CATP và đoàn công tác về tình cảm đặc biệt này”.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung thăm và tặng quà cụ Trần Giang

Trung tướng Nguyễn Hải Trung thăm và tặng quà cụ Trần Giang

Thăm và tặng quà gia đình đồng chí Trần Giang (tức Nguyễn Huy Nam), cán bộ tiền khởi nghĩa vinh dự được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi đảng đợt 19/5/2016, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã ân cần hỏi thăm và chúc cụ “bách niên giai lão”, mong muốn cụ giữ gìn sức khỏe để luôn là điểm tựa tinh thần, cây cao bóng cả cho con cháu.

Cụ Trần Giang năm nay bước sang tuổi 95 tuy có chút bệnh của người cao tuổi nhưng thần thái vẫn mẫn tiệp. Cụ cho biết từ 19/8/1945 đã là Chiến sỹ giải phóng quân Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Các giai đoạn lịch sử từ năm 1946 đến 1959 cụ kinh qua các đơn vị Quân khu 3; Chính ủy pháo binh 168 quân khu Đông Bắc, sau chuyển sang Tây Bắc.

Từ tháng 6-1959 đến năm 1985 cụ Trần Giang kinh qua các đơn vị Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc phòng; Trưởng khoa Công tác Đảng, Công tác Chính trị – Học viện quân sự cấp cao với cấp hàm Thiếu tướng.

Những cống hiến, đóng góp ấy, Thiếu tướng Trần Giang được vinh dự đón nhận Huân chương Chiến công hạng 3, Huân chương Chiến công hạng 2; Bằng khen và các huân chương: Chiến thắng hạng 2, Quân công hạng 2, Huân chương Chống Mỹ cứu nước hạng Nhất, Huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng 1, 2, 3, Huy hiệu Quân kỳ Quyết thắng, Huy hiệu Hồ Chí Minh...

Cảm ơn Trung tướng Nguyễn Hải Trung và đoàn công tác, cụ Trần Giang bày tỏ: “Đây vừa là tình cảm của đồng chí đồng đội, là sự quan tâm đặc biệt của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố với cá nhân và gia đình tôi. Tôi trân trọng cảm ơn đoàn công tác đã dành tình cảm cho tôi, và tôi xin gửi lời chúc sức khỏe tới các đồng chí lãnh đạo thành phố cùng đoàn công tác”.

Tin cùng chuyên mục