[Tin nhanh sáng 6-7-2021] Nguyên phó Chánh văn phòng huyện ủy lừa xin việc, chiếm đoạt 2 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 6-7-2021 gồm các nội dung chính sau: An Giang sẽ xử lý nghiêm tài xế làm lây lan dịch Covid-19; Nguyên phó Chánh văn phòng huyện ủy lừa xin việc, chiếm đoạt 2 tỷ đồng; Khởi tố 2 lãnh đạo xí nghiệp về tội tham ô tài sản; Bị phạt 12,5 triệu đồng vì tung tin thực phẩm tăng giá gấp 2-3 lần; An ninh Nga ngăn chặn loạt âm mưu khủng bố của tổ chức IS; Mỹ bắn hạ máy bay không người lái vũ trang tại Baghdad.

An Giang sẽ xử lý nghiêm tài xế làm lây lan dịch Covid-19

Liên quan đến việc tàu xế N.V.M., SN 1987 (ngụ ấp Bình Hòa, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) - lái xe tải từ đi từ khu vực chợ Bình Điền, quận 8, TP.HCM đến An Giang để giao hàng cho 1 doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Bình Long (huyện Châu Phú).

Khi đến chốt kiểm soát phòng chống dịch tại TP Long Xuyên đã khai báo không trung thực, không chấp hành quy định khi thực hiện test nhanh Covid-19 (chưa có kết quả nhưng đã bỏ đi) dẫn đến làm lây lan dịch bệnh cho 1 trường hợp ở huyện Châu Phú.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu Công an tỉnh khẩn trương củng cố hồ sơ; khi tài xế M., điều trị khỏi bệnh và hết thời gian cách ly thì tiến hành khởi tố, bắt tạm giam và tổ chức xét xử công khai, nhằm giáo dục răn đe, phòng ngừa xã hội.

Nguyên phó Chánh văn phòng huyện ủy lừa xin việc, chiếm đoạt 2 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La vừa ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với đối tượng Cao Minh Tú (SN 1981, trú tại tổ 4, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kiểm sát việc thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam. Nguồn: vkssonla.gov.vn

Kiểm sát việc thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam. Nguồn: vkssonla.gov.vn

Trước đó, ngày 1-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận, giải quyết tố giác về tội phạm của anh Lường Văn Nhị, SN 1974, trú tại xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Cao Minh Tú là giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú, Trung học Cơ sở xã Đứa Mòn, huyện Sông Mã, nguyên là Bí thư Đảng ủy thị trấn Sông Mã, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Sông Mã, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Sông Mã, đưa thông tin gian dối là bản thân có khả năng xin được việc làm, làm chứng chỉ tin học, ngoại ngữ khiến anh Lường Văn Nhị và 13 người khác sinh sống tại các huyện Thuận Châu, Quỳnh Nhai tin tưởng giao tiền cho Tú.

Sau đó, Cao Minh Tú không thực hiện theo cam kết mà đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng của các bị hại để trả nợ, chi tiêu cá nhân.

Khởi tố 2 lãnh đạo xí nghiệp về tội tham ô tài sản

Ngày 5-7, Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Ngô Đức Nhuân là Giám đốc và ông Nguyễn Xuân Thạo, Phó Giám đốc của Xí nghiệp Nuôi trồng thủy sản Kiến Thụy về tội “tham ô tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2020, ông Ngô Đức Nhuân và ông Nguyễn Xuân Thạo đã nhiều lần chỉ đạo cho một số nhân viên dưới quyền mang những thùng hóa chất vốn được hỗ trợ cho người nuôi trồng thủy sản đem bán ra ngoài để thu lời. Công an TP Hải Phòng đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bị phạt 12,5 triệu đồng vì tung tin thực phẩm tăng giá gấp 2-3 lần

Công an thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) vừa ra quyết định xử phạt ông V.C.T. (30 tuổi, trú ở khu phố Tân Thành 1, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên Facebook với số tiền 12,5 triệu đồng.

Ông T. tung tin sai sự thật lên Facebook gây hoang mang dư luận địa phương. Ảnh: Sở TTTT tỉnh Bình Định

Ông T. tung tin sai sự thật lên Facebook gây hoang mang dư luận địa phương. Ảnh: Sở TTTT tỉnh Bình Định

Trước đó, vào ngày 30-6, ông T. sử dụng tài khoản Facebook “MC C.T” đăng tải bài viết trên 1 group (nhóm) Facebook có nội dung sai sự thật về việc các loại thực phẩm như cá, trứng trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn tăng giá tới 2-3 lần khi dịch Covid-19 xảy ra trên địa bàn phường Tam Quan Bắc, gây hoang mang dư luận.

An ninh Nga ngăn chặn loạt âm mưu khủng bố của tổ chức IS

Cơ quan An ninh Liên bang Nga ngày 5-7 cho biết đã ngăn chặn một loạt hoạt động khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng được lên kế hoạch thực hiện ở Nga vào mùa hè này.

Trước đó, ngày 29-6, 1 công dân Nga đã bị bắt giữ vì âm mưu tấn công người dân bằng súng ở Matxcơva, đồng phạm của đối tượng này sống ở tỉnh Tây Nam Astrakhan đã bị bắn hạ. Ngày 1-7, 1 đối tượng chuẩn bị đánh bom các địa điểm tập trung đông người ở Matxcơva cũng đã bị bắt giữ. Ngày 3-7, 5 thành viên 1 nhóm cực đoan tôn giáo âm mưu tấn công khủng bố bằng súng và chất nổ tự tạo nhằm vào các địa điểm Hồi giáo đã bị tiêu diệt ở Cộng hòa Kabardino-Balkaria, Tây Nam nước Nga.

Nhà chức trách cũng thu giữ được các thiết bị nổ tự chế, súng và đạn dược, lựu đạn, các thành phần để chế tạo chất nổ, và các tài liệu tôn giáo cực đoan.

Mỹ bắn hạ máy bay không người lái vũ trang tại Baghdad

Giới chức an ninh Iraq cho biết, các lực lượng Mỹ đêm 5-7 đã bắn hạ 1 máy bay không người lái có vũ trang tiếp cận Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, vài giờ sau vụ tấn công bằng rocket nhằm vào 1 căn cứ có binh sỹ Mỹ đồn trú ở phía Tây Iraq.

Máy bay không người lái chứa chất nổ bị bắn hạ

Máy bay không người lái chứa chất nổ bị bắn hạ

Kể từ đầu năm 2021, đã xảy ra 47 vụ tấn công nhằm vào các lợi ích của Mỹ ở Iraq. Trong số đó, có 6 vụ có liên quan đến các loại máy bay không người lái, 1 chiến thuật gây khó khăn cho lực lượng liên quân do những máy bay không người lái này có thể né tránh các hệ thống phòng không.