[Tin nhanh tối 7-3-2021] Bị đâm liên tiếp, người phụ nữ tử vong tại chỗ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 7-3-2021 gồm các nội dung chính sau: Xe ben kéo đổ gần chục cột điện, gây chập, cháy đường dây; Bị đâm liên tiếp, người phụ nữ tử vong tại chỗ; Tạm giữ hình sự 2 anh em trồng 1.500 cây cần sa trái phép; Các nhà lãnh đạo Nhóm Bộ Tứ sắp tổ chức cuộc họp chung đầu tiên; Tổng thống Venezuela tiêm vaccine Sputnik V do Nga sản xuất; Trung Quốc đặt điều kiện hợp tác với Mỹ.

Xe ben kéo đổ gần chục cột điện, gây chập, cháy đường dây

Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h chiều 7-3 tại khu phố Thạnh Quý, phường An Thạnh, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Chiếc xe ben gây ra sự cố kéo đổ hàng loạt cột điện vào chiều 7-3 Ảnh: Dân Trí

Chiếc xe ben gây ra sự cố kéo đổ hàng loạt cột điện vào chiều 7-3 Ảnh: Dân Trí

Vào thời điểm trên, một chiếc xe ben đang lưu thông trên đường Thạnh Quý - Thạnh Phú thì thùng ben vướng vào dây điện và dây cáp viễn thông khiến ít nhất 6 trụ điện bị kéo đổ. Lúc này, điện bị chập gây cháy gần đầu xe nhưng nhanh chóng được dập tắt. Tài xế xe ben thoát ra ngoài kịp thời nên không bị thương.

Bị đâm liên tiếp, người phụ nữ tử vong tại chỗ

Vào khoảng hơn 11h trưa nay (7-3), người dân sinh sống tại ngõ Đặng Kim Nở, phường Cát Dài, quận Lê Chân, TP Hải Phòng, bị một phen kinh hoàng khi chứng kiến cảnh người phụ nữ bị một nam thanh niên dùng dao bầu đâm liên tiếp vào người.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Facebook Hội anh em Hải Phòng

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Facebook Hội anh em Hải Phòng

Sau khi bị đâm, người phụ nữ gục trên vũng máu và tử vong tại chỗ. Nam thanh niên bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng quận Lê Chân, nam thanh niên gây án là T.T.H. (sinh sống tại huyện Thủy Nguyên) và có quan hệ quen biết với nạn nhân. Nguyên nhân ban đầu của vụ án mạng được xác định có thể là do mâu thuẫn cá nhân từ trước.

Tạm giữ hình sự 2 anh em trồng 1.500 cây cần sa trái phép

Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk đã tạm giữ hình sự Lê Anh Tài, 43 tuổi, trú xã Ea Hiao, huyện Ea H'leo và người em trai Lê Hoàng Quỳnh, 31 tuổi, trú xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Trồng cần sa trái phép”.

Trước đó, công an phát hiện tại khu vực rẫy rộng khoảng 2.000 m2 thuộc sở hữu của Tài và Quỳnh có trồng 1.500 cây cần sa đang phát triển xanh tốt; trong đó 900 cây có chiều cao từ 1cm đến 1,8 m, 600 cây đang được ươm trong bịch ni lon.

Bước đầu Tài khai nhận, được một người bạn đưa cho hạt giống mang về trồng và không biết là cây cần sa. Công an huyện Ea H'leo đã tiến hành nhổ bỏ toàn bộ số cây, sau đó tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Các nhà lãnh đạo Nhóm Bộ Tứ sắp tổ chức cuộc họp chung đầu tiên

Nhật báo The Sydney Morning Herald ngày 7-3 cho hay, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã xác nhận rằng các nhà lãnh đạo của Nhóm Bộ Tứ sẽ sớm tổ chức cuộc họp chung đầu tiên kể từ khi nhóm được thành lập vào năm 2007.

Theo đó, cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Australia Scott Morrison, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự kiến sẽ diễn ra trong tháng này theo hình thức trực tuyến.

Tổng thống Venezuela tiêm vaccine Sputnik V do Nga sản xuất

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và Đệ nhất phu nhân Cilia Flores ngày 6-3 đã nhận được những mũi tiêm vaccine Sputnik V ngừa Covid-19 đầu tiên do Nga sản xuất.

Tổng thống Maduro tiêm vaccine Sputnic V

Tổng thống Maduro tiêm vaccine Sputnic V

Hình ảnh người đứng đầu nhà nước Venezuela được tiêm phòng đã phát trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia. Cho đến nay, Venezuela ghi nhận hơn 141.350 ca mắc và hơn 1.370 ca tử vong do Covid-19.

Trung Quốc đặt điều kiện hợp tác với Mỹ

Tại cuộc họp báo ngày 7-3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố Bắc Kinh sẵn sàng đối thoại với Mỹ trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, đồng thời hy vọng Washington sẽ dỡ bỏ mọi rào cản “vô lý” trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian sớm nhất có thể.

Theo ông Vương, những khác biệt giữa Mỹ và Trung Quốc cần được giải quyết một cách cẩn trọng và hai bên nên ủng hộ việc cạnh tranh lành mạnh, chứ không phải bên thắng - bên thua.