[Tin nhanh tối 6-3-2021] Bắt tạm giam nam sinh lớp 11 đánh bạn vỡ sọ não

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 6-3-2021 gồm các nội dung chính sau: TP.HCM đưa nhóm 35 người Trung Quốc đi cách ly; Khởi tố trạm trưởng lâm trường Quảng Bình; Bắt tạm giam nam sinh lớp 11 đánh bạn vỡ sọ não; 32 thanh niên dương tính ma túy trong quán karaoke; Không tặc tấn công máy bay Iran; California mở lại các điểm giải trí ngoài trời từ ngày 1-4.

TP.HCM đưa nhóm 35 người Trung Quốc đi cách ly

Chiều nay 6-3, chính quyền phường Bến Thành, quận 1, TPHCM cùng lực lượng chức năng quận 1 đã đưa 35 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép đi cách ly tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Ngày 5-3, nhóm người trên được phát hiện đang lưu trú tại một khách sạn trên đường Lý Tự Trọng, phường Bến Thành. Hiện khách sạn này tạm thời ngưng nhận khách và bên ngoài có lực lượng chức năng túc trực. Nhân viên làm việc tại khách sạn này đang được cách ly tạm thời tại đây, chờ kết quả xét nghiệm nhóm người trên sẽ có phương án xử lý tình huống phù hợp.

Khởi tố trạm trưởng lâm trường Quảng Bình

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) ngày 6-3 đã khởi tố và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Hồ Trọng Bình - Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Lâm trường Khe Đen về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Hồ Trọng Bình nghe đọc lệnh khởi tố

Ông Hồ Trọng Bình nghe đọc lệnh khởi tố

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Ninh cũng đã khởi tố 8 đối tượng liên quan đến vụ việc phá rừng gụ tại tiểu khu 316- do Chi nhánh Lâm trường Trường Sơn quản lý thuộc địa phận xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh. Qua điều tra và trưng cầu giám định, Cơ quan điều tra xác định số cây gỗ gụ bị khai thác trái phép có trị giá trên 300 triệu đồng.

Bắt tạm giam nam sinh lớp 11 đánh bạn vỡ sọ não

Nguyễn Bá Thuận (SN 2003), nam sinh lớp 11, trường THPT Lang Chánh (Thanh Hóa) vừa bị cơ quan chức năng bắt tạm giam, để điều về hành vi giết người.

Theo đơn trình báo của gia đình nạn nhân, trưa 14-1, vừa tan học, em Phan Thanh L, học cùng trường với Thuận, bị Thuận cầm gậy sắt vụt thẳng vào đầu khiến L gục ngay tại chỗ. Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định em L. bị vỡ sọ não.

Nạn nhân bị bạn học cùng trường đánh vỡ sọ não

Nạn nhân bị bạn học cùng trường đánh vỡ sọ não

Được biết, em L. không có mâu thuẫn gì với Thuận. Trước khi xảy ra sự việc 1ngày, em L. có mâu thuẫn với bạn A. (học cùng lớp) và đã nhà trường mời lên làm việc, yêu cầu viết tường trình, cam kết, hứa trước lớp không tái phạm.

32 thanh niên dương tính ma túy trong quán karaoke

Rạng sáng 6-3, 85 cán bộ, cảnh sát ập vào kiểm tra hoạt động của quán karaoke Red Diamond, số 23 - 25 Phạm Ngọc Thạch, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, do Mã Hữu Huy, sinh năm 1987, thường trú tại thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang làm chủ. Thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện 17 phòng đang hoạt động karaoke, với tổng số 118 người. Qua test nhanh có 32 người dương tính với ma túy.

Tang vật nghi là ma túy bị thu giữ tại hiện trường

Tang vật nghi là ma túy bị thu giữ tại hiện trường

Để đối phó với lực lượng chức năng, cơ sở này chỉ nhận khách quen, lấy bàn ghế ngăn lối đi thang bộ và sử dụng khóa vân tay thang máy chỉ có nhân viên mới điều khiển được.

Không tặc tấn công máy bay Iran

Quân đội Iran được cho là đã ngăn chặn thành công âm mưu cướp máy bay chở khách, sau khi thủ phạm muốn đưa chiếc phi cơ Fokker 100 đi qua Vịnh Ba Tư.

Vụ việc xảy ra tối 4-3, trên chuyến bay 334 của hãng hàng không Iran Air từ thành phố Ahvaz đến thành phố Mashhad. Sau khi nhận được tin báo, một đơn vị an ninh của quân đội Iran đã vô hiệu hóa kẻ không tặc. Máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Isfahan, và kẻ không tặc bị bắt giữ ngay sau đó. Vụ việc may mắn không gây thương vong về người. Danh tính và động cơ của kẻ không tặc chưa được tiết lộ.

Nghi phạm được cho là đã yêu cầu phi công cho máy bay bay qua Vịnh Ba Tư để hạ cánh xuống một trong các quốc gia ven biển

California mở lại các điểm giải trí ngoài trời từ ngày 1-4

Cơ quan Y tế bang California ngày 5-3 đã “bật đèn xanh” cho Disneyland cùng các công viên giải trí khác và sân vận động ngoài trời nối lại hoạt động sớm hơn dự kiến, sau khi đóng cửa gần 1 năm do đại dịch Covid-19.

Tháng 9-2020, Disney tuyên bố cho 28.000 nhân viên nghỉ việc, chủ yếu tại các công viên giải trí ở California và Florida

Tháng 9-2020, Disney tuyên bố cho 28.000 nhân viên nghỉ việc, chủ yếu tại các công viên giải trí ở California và Florida

Theo đó, các điểm này được phép nối lại hoạt động từ ngày 1-4 với sức chứa hạn chế nếu thành phố nơi những công viên này đặt địa điểm được loại khỏi cấp "màu tím - cấp đánh giá nghiêm trọng nhất theo thang đánh giá tình hình dịch Covid-19 của California. Khẩu trang và các biện pháp an toàn khác sẽ vẫn là bắt buộc đối với các du khách. Trong giai đoạn ban đầu, các công viên sẽ chỉ mở cửa cho cư dân của bang.