[Tin nhanh tối 5-3-2021] Mượn vàng của bạn để khoe hàng xóm rồi bỏ trốn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 5-3-2021 gồm các nội dung chính sau: Mượn vàng của bạn để khoe hàng xóm rồi bỏ trốn; Phát hiện 5 người nhập cảnh trái phép tại Quảng Nam; Xe khách lao xuống vực, hàng chục người hoảng loạn đập kính thoát thân; Tai nạn liên hoàn, xe đưa đón học sinh lao thẳng vào nhà dân; Hàn Quốc cấp phép sử dụng vaccine Pfizer; Philippines ghi nhận thêm 52 ca nhiễm biến thể virus phát hiện ở Nam Phi.

Mượn vàng của bạn để khoe hàng xóm rồi bỏ trốn

Ngày 5-3, cơ quan CSĐT Công an huyện Phước Long (Bạc Liêu) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thì (SN 1988, trú xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Văn Thì tại cơ quan công an (Ảnh: Công an nhân dân)
Đối tượng Nguyễn Văn Thì tại cơ quan công an (Ảnh: Công an nhân dân)

Theo điều tra, Thì làm công nhân tại tỉnh Bình Dương. Ngày 2-7-2020, Thì rủ một người bạn của mình cùng về Bạc Liêu thăm gia đình. Đối tượng đã mượn bạn trang sức (gồm: 1 nhẫn, 1 lắc, 1 sợi dây chuyền với tổng trọng lượng trên 1,5 cây vàng) để đeo nhằm khoe khoang với hàng xóm.

Đến ngày 3-7-2020, Thì điện thoại cho bạn nói chơi đá gà bị bắt, cần gấp 15 triệu đồng để đóng phạt. Sau khi nhận được tiền, Thì bỏ trốn khỏi địa phương cùng toàn bộ số vàng đã mượn trước đó của người bạn.

Phát hiện 5 người nhập cảnh trái phép tại Quảng Nam

Ngày 5-3, lực lượng chức năng của Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) đã phát hiện, bắt giữ 5 người dân vượt biên trái phép từ Lào vào Việt Nam.

Các đối tượng cùng trú xã Tung Qua Lìn, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Những người này khai nhận đi khai thác dược liệu bên tỉnh Sê Kông (Lào), trở về Việt Nam theo đường mòn thì bị bắt giữ.

Xe khách lao xuống vực, hàng chục người hoảng loạn đập kính thoát thân

Ngày 5-3, xe khách mang BKS 51B-13546 điểu khiển bởi tài xế Phùng Văn Vị (SN 1985, trú thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đang chạy theo chiều Hà Tĩnh - Quảng Bình, khi đi đến QL 12C (đoạn qua địa phận xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) bất ngờ mất lái lao xuống vực sâu.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Dân trí)

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Dân trí)

Trên xe có 22 người gồm hành khách và nhà xe, những người này hoảng loạn đập kính xe thoát ra ngoài. May mắn chỉ 1 người bị thương và đã được đưa đi bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa.

Tai nạn liên hoàn, xe đưa đón học sinh lao thẳng vào nhà dân

Ngày 5-3, một vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra tại khu vực ngã tư giao nhau giữa quốc lộ 1A với tuyến đường liên xã, đoạn qua địa phận xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình).

Cụ thể, xe ô tô 24 chỗ BKS 73B - 002.65 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông hướng Nam - Bắc, rẽ phải để đón học sinh cấp 3 đi học thì bất ngờ va chạm với xe tải mang BKS 77H - 004.49 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông cùng hướng.

Vụ tai nạn khiến xe ô tô 24 chỗ mất lái đâm thẳng vào nhà dân, xe tải sau khi đâm xe 24 chỗ cũng mất lái đâm vào dải phân cách.

Cùng lúc đó, 1 xe ô tô tải nhỏ khác mang BKS 37C- 347.34 chạy hướng Bắc - Nam không làm chủ được tay lái trước tình huống tai nạn bất ngờ nên đã mất lái lật ngang trên đường.

Vụ tai nạn khiến 3 xe ô tô xe hư hỏng nặng, tài xế xe tải bị gãy chân.

Hàn Quốc cấp phép sử dụng vaccine Pfizer

Ngày 5-3, Bộ quản lý an toàn thực phẩm và dược phẩm của Hàn Quốc đã cấp phép sử dụng vaccine ngừa Covid-19 của công ty dược phẩm Mỹ Pfizer Inc. trong bối cảnh nước này đang đẩy mạnh chương trình tiêm chủng.

vaccine Pfizer là loại vaccine ngừa Covid-19 thứ 2 được Hàn Quốc cấp phép, sau vaccine của hãng AstraZeneca phối hợp với Đại học Oxford sản xuất

vaccine Pfizer là loại vaccine ngừa Covid-19 thứ 2 được Hàn Quốc cấp phép, sau vaccine của hãng AstraZeneca phối hợp với Đại học Oxford sản xuất

Để được cấp phép sử dụng, vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer đã trải qua 3 cuộc đánh giá độc lập về tính hiệu quả và an toàn tại Hàn Quốc. Kết quả thử nghiệm cho thấy vaccine của Pfizer đạt hiệu quả ngừa Covid-19 lên tới 95%, kể cả ở nhóm người trong độ tuổi từ 16-17, người 65 tuổi trở lên.

Philippines ghi nhận thêm 52 ca nhiễm biến thể virus phát hiện ở Nam Phi

Bộ Y tế Philippines ngày 5-3 cho biết nước này đã ghi nhận thêm 52 ca nhiễm biến thể của virus SARS-CoV-2 phát hiện đầu tiên ở Nam Phi, loại được cho là có khả năng lây lan rất nhanh.

Trong đó, có 41 ca đã được ghi nhận ở thủ đô Manila và chưa rõ nguồn gốc lây lan. Những ca đầu tiên tại Philippines nhiễm biến thể này được ghi nhận hôm 2-3.