[Tin nhanh tối 21-5-2022] Hai xe máy đối đầu trên quốc lộ, 2 người tử vong tại chỗ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 21-5-2022 gồm các nội dung chính sau: Hai xe máy đối đầu trên quốc lộ, 2 người tử vong tại chỗ; Kẻ chuyên lừa đổi vàng giả sa lưới; Phạt tiền vì vứt lợn chết ra đồng; Truy xét kẻ sàm sỡ cô gái giữa phố; Philippines ghi nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể phụ BA.4; Ấn Độ đối mặt với khủng hoảng điện tồi tệ nhất trong 6 năm. 

Hai xe máy đối đầu trên quốc lộ, 2 người tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn xảy ra chiều tối ngày 20-5. Thời điểm này, 2 thanh niên đi trên xe máy BKS 77G1-394.52 đã tông trực diện với xe máy BKS 81B2-10.05 chở 2 thiếu nữ.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Ph. Kha)

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Ph. Kha)

Hậu quả, anh N.V.T. (SN 2003, trú xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) và chị V.X.U. (SN 2003, trú thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) tử vong tại chỗ.

Hai người bị thương là P.T.H.Y. (SN 2003, trú thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên), người còn lại là thanh niên ngồi sau xe BKS 77G1-394.52 chưa rõ danh tính.

Được biết, 2 thanh niên trên xe BKS 77G1-394.52 có một người mới ra tù. Thời điểm xảy ra tai nạn, 2 thanh niên này điều khiển xe máy với vận tốc khá cao.

Kẻ chuyên lừa đổi vàng giả sa lưới

Ngày 21-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Tây Ninh (Tây Ninh) cho biết đơn vị đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Nhật Hoàng (SN 1995, trú TP Tây Ninh) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 18-5, chị Võ Thị Kim Lam (SN 1988, trú phường 3, TP Tây Ninh) đang buôn bán kinh doanh vàng tại phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh thì Hoàng đến tiệm vàng hỏi mua nhẫn. Lợi dụng lúc chị Lam không để ý, Hoàng dùng nhẫn giả mang theo, đánh tráo với chiếc nhẫn vàng thật mà chị Lam đưa cho đối tượng xem.

Nhận được tin báo, Công an TP Tây Ninh nhanh chóng điều tra, bắt giữ Hoàng cùng tang vật, gồm: 3 nhẫn vàng thật, 4 nhẫn vàng giả, 1 lắc đeo tay vàng giả và gần 5 triệu đồng, 1 xe máy…

Qua điều tra, Hoàng khai nhận, đã đến chợ ở nội ô TP Tây Ninh tìm mua một số nhẫn giả. Sau đó, Hoàng tiếp cận các tiệm vàng trên địa bàn, lợi dụng sơ hở chủ tiệm để đánh tráo.Ngoài ra, Hoàng đã thực hiện trót lọt vụ lừa đảo khác trên địa bàn.

Phạt tiền vì vứt lợn chết ra đồng

Ngày 21-5, Công an Lộc Hà vừa quyết định xử phạt hành chính bà Lê Thị Hoa (SN 1972, trú tại xã Bình An, huyện Lộc Hà) về hành vi vứt lợn chết ra ngoài môi trường.

Vào ngày 3-5, bà Lê Thị Hoa đã vứt xác 2 con lợn chết có trọng lượng 30kg ra cánh đồng thôn 6 xã Bình An.

Áp dụng khoản 6 và khoản 10, Điều 5, Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31-7-2017 về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, Công an huyện Lộc Hà đã tiến hành xử phạt hành chính bà Hoa số tiền 5,5 triệu đồng.

Truy xét kẻ sàm sỡ cô gái giữa phố

Chiều 21-5, cơ quan chức năng quận Tây Hồ, Hà Nội, đang truy xét kẻ có hành vi sàm sỡ một cô gái trên địa bàn.

Trước đó, tối 20/5, camera giám sát tại ngã 3 Yên Phụ - Thanh Niên, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, quay lại cảnh hai cô gái dừng chờ ở giao lộ.

Lúc này, một người đàn ông đi xe máy từ phía sau tiếp cận gần. Sau khoảng vài giây nhìn ngó, người này bất ngờ đụng chạm vào phần nhạy cảm của cô gái khiến nạn nhân sợ hãi.

Thanh niên sau đó cũng phóng xe bỏ chạy. Nạn nhân trong vụ việc đã đến trụ sở cơ quan chức năng để trình báo và đề nghị điều tra.

Philippines ghi nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể phụ BA.4

Ngày 21-5, Bộ Y tế Phillipines (DOH) thông báo đã phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể phụ BA.4 của Omicron tại nước này. Bệnh nhân là một công dân Philippines vừa tới Trung Đông vào đầu tháng.

Theo DOH, bệnh nhân không có triệu chứng và đã về Philippines vào ngày 4-5. Người này đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 khoảng 4 ngày sau đó. DOH cho biết BA.4 là biến thể gây quan ngại, đồng thời cảnh báo biến thể này nhiều khả năng có thể lây lan nhanh do né tránh được hàng rào miễn dịch.

Ấn Độ đối mặt với khủng hoảng điện tồi tệ nhất trong 6 năm

Ấn Độ đang đối mặt với cuộc khủng hoảng điện tồi tệ nhất trong hơn 6 năm, khi đợt nắng nóng bất thường tràn qua các khu vực rộng lớn ở Nam Á, gây mất điện trên diện rộng.

Các cột điện ở Mumbai, Ấn Độ (Ảnh: Reuters)
Các cột điện ở Mumbai, Ấn Độ (Ảnh: Reuters)

Theo hãng tin Reuters (Anh), nhu cầu sử dụng điều hòa không khí tăng vọt trong đợt nắng nóng đến sớm bất thường đã khiến lượng tiêu thụ điện ở Ấn Độ đã tăng lên mức cao kỷ lục trong tháng 4. Nước này cũng đang thúc đẩy hoạt động công nghiệp trong nỗ lực phục hồi kinh tế, sau khi dỡ bỏ các hạn chế phòng dịch. Điều này đã góp phần làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng điện ở nước này.