[Tin nhanh tối 20-5-2022] Tẩm xăng dọa đốt vợ khi không được bán đất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 20-5-2022 gồm những nội dung chính sau đây: Tẩm xăng dọa đốt vợ khi không được bán đất; Nam sinh tử vong sau va chạm với tàu hỏa; Nẹt pô, bốc đầu xe giữa đường, thanh niên lĩnh "vé" phạt 7 triệu đồng; Canada cấm Huawei tham gia mạng 5G; EU muốn dùng tài sản tịch thu của Nga tái thiết Ukraine.

Tẩm xăng dọa đốt vợ khi không được bán đất

Chiều 20-5, Công an huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đào Ngọc Thìn (58 tuổi, trú xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên) để làm rõ các hành vi “đe dọa giết người”, “bắt giữ người trái pháp luật”, “cố ý gây thương tích” và “tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trái phép”.

Đối tượng Đào Ngọc Thìn
Đối tượng Đào Ngọc Thìn

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 15-5, do cần tiền trả nợ và chi tiêu nên Thìn đã yêu cầu vợ đưa giấy tờ để bán bớt đất. Bị từ chối, Thìn khóa trái cửa, dùng dao, súng khống chế và dùng xăng tẩm lên người vợ là chị Nguyễn Thị Đông (40 tuổi) dọa đốt.

Cơ quan Công an sau đó đã ập đến kịp thời, khống chế, bắt giữ Thìn. Tại hiện trường, công an thu giữ 2 con dao, 1 khẩu súng kíp và 2 viên đạn, lựu đạn tự chế.

Nam sinh tử vong sau va chạm với tàu hỏa

Khoảng 13h45 ngày 20-5, tàu khách SE35 từ Hà Nội đi TP HCM, khi đến xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì (Hà Nội), thì va chạm với đuôi xe đạp điện chở hai nam sinh 14 tuổi đi từ ngõ 198 ra đường Ngọc Hồi.

Hai nạn nhân bị văng ra xa, một người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Tàu hỏa dừng 15 phút giải quyết sự việc sau đó tiếp tục lộ trình.

Đoạn đường xảy ra tai nạn không có rào chắn
Đoạn đường xảy ra tai nạn không có rào chắn

Tại hiện trường, đoạn đường tự mở rộng khoảng 5 m, có biển cảnh báo "chú ý tàu hỏa", tuy nhiên không có rào chắn. Xe đạp điện bị hất văng khỏi vị trí va chạm hơn 5 m, không hư hại nhiều.

Nẹt pô, bốc đầu xe giữa đường, thanh niên lĩnh "vé" phạt 7 triệu đồng

Ngày 20-5, tin từ Công an Bạc Liêu cho biết, cơ quan chức năng vừa xử phạt hành chính mỗi người 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe trong thời gian 3 tháng theo quy định đối với D.L.T. (SN 2004), ngụ huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu và L.T.N. (SN 2001), ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu vì hành vi tụ tập điều khiển xe máy gây mất trật tự an toàn giao thông trên đường.

Trước đó, 15h ngày 5-4, hai đối tượng trên điều khiển 2 xe máy ra giữa đường tuyến đường Quản Lộ - Phụng Hiệp qua địa bàn huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, rú ga, nẹt pô, chạy bốc đầu xe về phía trước gây rối loạn giao thông trên đường.

Canada cấm Huawei tham gia mạng 5G

Thông báo cấm hai công ty Trung Quốc Huawei và ZTE tham gia mạng 5G được chính phủ Canada đưa ra hôm 19-5, sau nhiều tháng nước này thể hiện ý định sẽ ngăn các công ty viễn thông hàng đầu Trung Quốc tiếp cận mạng 5G ở nước này.

Ngoài ra, bất chấp việc nhiều công ty viễn thông Canada trong những năm qua đã chi khoảng 546 triệu USD mua thiết bị của Huawei, chủ yếu để phục vụ mạng 4G hoặc LTE, chính phủ Canada vẫn yêu cầu các công ty viễn thông Canada nếu đã sở hữu các thiết bị từ Huawei, ZTE sẽ phải loại bỏ chúng mà không nhận được khoản bồi thường nào.

Canada trong nhiều năm đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ các đồng minh, đặc biệt là Mỹ, về việc cấm gã khổng lồ mạng xã hội Trung Quốc Huawei gia nhập mạng 5G với lo ngại "có thể ảnh hưởng tới an ninh quốc gia".

EU muốn dùng tài sản tịch thu của Nga tái thiết Ukraine

Trong một phát biểu trên truyền hình ngày 20-5, Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen cho biết EU đang tìm cách dùng tài sản tịch thu từ các tỷ phú Nga để tái thiết Ukraine. Bà von der Leyen cho biết thêm bà ủng hộ việc kết hợp quá trình tái thiết lâu dài của Ukraine với những cải cách cần thiết để quốc gia này có thể gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Brussels, Bỉ, hôm 18-5
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Brussels, Bỉ, hôm 18-5

Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo hành động phát mãi tài sản cá nhân như vậy có thể vi phạm nguyên tắc pháp lý và dẫn đến những vụ kiện tụng phức tạp. Chính phủ Ukraine hồi tháng 4 ước tính kinh phí tái thiết sau khi chiến sự kết thúc ít nhất là 600 tỷ USD.