[Tin nhanh sáng 21-5-2022] Hai vợ chồng bị bỏng nặng sau tiếng nổ lớn ở cơ sở sang chiết gas

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 21-5-2022 gồm các nội dung chính sau: Hai vợ chồng bị bỏng nặng sau tiếng nổ lớn ở cơ sở sang chiết gas; Hai xe máy đối đầu nhau, 2 người chết tại chỗ; Người phụ nữ bị truy nã đặc biệt trốn từ Bạc Liêu ra Thanh Hóa; Pháp công bố bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao mới; Nga cắt khí đốt sang Phần Lan từ ngày 21-5.

Hai vợ chồng bị bỏng nặng sau tiếng nổ lớn ở cơ sở sang chiết gas

Chiều 20-5, Công an huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ nổ ở cơ sở sang chiết gas tại thôn Sơn Tùng, xã Thọ Sơn. Khoảng 9h cùng ngày, người dân bất ngờ nghe nhiều tiếng nổ lớn liên tiếp phát ra từ cơ sở chiết gas ở thôn Sơn Tùng.

Ít phút sau, lửa bốc lên dữ dội bao trùm cơ sở rộng hàng trăm mét vuông kèm theo tiếng kêu cứu. Một số người dân đã lao vào trong cứu 2 vợ chồng chủ cơ sở ra ngoài, tuy nhiên họ bị bỏng rất nặng. Người chồng có dấu hiệu bị ngộ độc nặng khí gas.

Hàng trăm bình gas nằm vương vãi tại hiện trường vụ cháy (Ảnh: Zing)
Hàng trăm bình gas nằm vương vãi tại hiện trường vụ cháy (Ảnh: Zing)

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Phước, điều 3 xe chuyên dụng, 20 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường dập lửa. Hơn 2 giờ sau, ngọn lửa được khống chế.

Tại hiện trường, 15 bình gas lớn, gần 1.000 bình gas nhỏ vương vãi khắp nơi do tác động của tiếng nổ. Toàn bộ cơ sở sang chiết gas rộng hơn 250 m2 cùng 7 xe máy bị thiêu rụi.

Hai xe máy đối đầu nhau, 2 người chết tại chỗ

Chiều 20-5, trên quốc lộ 19C, đoạn qua thôn Bình An, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định), xảy ra vụ tai nạn giao thông khi 2 xe máy đối đầu nhau với tốc độ cao, làm 2 người tử vong tại chỗ và 2 người bị thương nguy kịch.

Hai nam thanh niên đi trên xe máy mang biển kiểm soát 77-G1 394.52 đối đầu với xe máy có 2 cô gái, mang biển kiểm soát 81-B1 210.05. Cú đâm trực diện làm cho anh Nguyễn Văn Tân (SN 2003, ở xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, Bình Định) và chị Võ Xuân Uyên (SN 2003, ở thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) tử vong tại chỗ.

Một trong 2 người bị thương nguy kịch được đưa đi cấp cứu là Phan Thị Hồng Yến (SN 2003, ở tỉnh Phú Yên). Người còn lại chưa xác định được danh tính.

Người phụ nữ bị truy nã đặc biệt trốn từ Bạc Liêu ra Thanh Hóa

Ngày 20-5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, các đơn vị của cơ quan này vừa phối hợp bắt giữ một người phụ nữ có quyết định truy nã đặc biệt của Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu.

Ngày 19-5, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, bắt giữ Kim Thị Oanh (SN 1995, ở phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) khi người này đang trốn truy nã tại Thanh Hóa.

Kim Thị Oanh tại cơ quan công an (Ảnh: Zing)

Kim Thị Oanh tại cơ quan công an (Ảnh: Zing)

Trước đó, Kim Thị Oanh bị TAND huyện Giá Rai (nay là thị xã Giá Rai) kết án 4 năm tù về tội Cướp tài sản. Tuy nhiên, lợi dụng chính sách nhân đạo về hoãn chấp hành án, Oanh đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định truy nã đặc biệt.

Qua công tác nắm tình hình và nhận được sự giúp đỡ, cung cấp thông tin của quần chúng, Công an tỉnh Thanh Hóa đã nắm được thông tin người phụ nữ 27 tuổi đang lẩn trốn tại xã Hoằng Tiến nên tổ chức bắt giữ.

Pháp công bố bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao mới

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 20-5 đã bổ nhiệm bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng mới, động thái thay đổi bộ máy chính phủ trước cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 6-2022.

Bà Catherine Colonna, Đại sứ Pháp tại Anh được chỉ định làm Bộ trưởng Ngoại giao. Ông Sebastien Lecornu, Bộ trưởng phụ trách các lãnh thổ hải ngoại, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng, Chánh văn phòng Tổng thống Macron Alexis Kohler thông báo tại Điện Elysee.

Ngoài ra, việc bổ nhiệm Pap Ndiaye, chuyên gia về chủ nghĩa thực dân và quan hệ sắc tộc làm bộ trưởng Giáo dục được cho là thông tin bất ngờ, theo AFP.

Nga cắt khí đốt sang Phần Lan từ ngày 21-5

Dòng khí đốt từ Nga sang Phần Lan sẽ ngưng hoạt động kể từ sáng 21-5, công ty khí đốt Gasum của Phần Lan thông báo. Diễn biến này đã được Gasum cảnh báo từ trước.

Công ty Gazprom của Nga thông báo sẽ cắt khí đốt sang Phần Lan từ ngày 21-5

Công ty Gazprom của Nga thông báo sẽ cắt khí đốt sang Phần Lan từ ngày 21-5

“Chiều 20-5, Gazprom Export đã thông báo với Gasum rằng nguồn cung khí đốt tự nhiên sang Phần Lan theo hợp đồng với Gasum sẽ bị cắt từ 4h ngày 21-5”, Gasum nói, theo Reuters.

Gasum cho biết sẽ tiếp tục cung cấp khí đốt cho các khách hàng trong nước từ các nguồn khác, thông qua đường ống Balticconnector.