[Tin nhanh sáng 29-8-2021] Shipper “rởm" nhận tiền đi chợ hộ rồi… mất hút

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 29-8-2021 gồm các nội dung chính sau: Bộ Công Thương hỏa tốc xác minh mì Thiên Hương bị thu hồi ở Na Uy; Tạm giam 2 cán bộ y tế nhận hối lộ để cho hàng trăm công nhân “thông chốt”; Shipper “rởm" nhận tiền đi chợ hộ rồi… mất hút; Đâm chết bạn gái tại phòng trọ do ghen tuông; Căn cứ Đại bàng của CIA tại Kabul bị xóa sổ; Pháp sẽ triển khai binh sỹ ở Iraq ngay cả khi Mỹ rút đi.

Bộ Công Thương hỏa tốc xác minh mì Thiên Hương bị thu hồi ở Na Uy

Tối muộn 28-8, đại diện Bộ Công Thương cho biết, ngay khi nhận được thông tin về cảnh báo của Liên minh châu Âu (EU) đối với sản phẩm mì khô vị bò gà của Công ty Cổ phần Thực phẩm Thiên Hương, Bộ Công Thương đã hỏa tốc đề nghị công ty này khẩn trương báo cáo về quy trình sản xuất sản phẩm. Mục đích nhằm đánh giá sự xuất hiện chất ethylene oxide - chất không thuộc danh mục được quy định về giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm theo Thông tư của Bộ Y tế.

Hiện Bộ Công Thương cũng đang khẩn trương xác minh thông tin liên quan đến cảnh báo về sản phẩm mì Hảo Hảo và miến Good của Acecook cũng với cảnh báo về chất ethylene oxide.

Tạm giam 2 cán bộ y tế nhận hối lộ để cho hàng trăm công nhân “thông chốt”

Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 người vì hành vi đưa, nhận tiền để đưa hàng trăm công nhân đi qua chốt kiểm dịch khi chưa có giấy xét nghiệm Covid-19. Trong số này, 2 cán bộ y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Hưng Hà gồm Việt Cường (29 tuổi) và Vũ Thị Lan (37 tuổi) bị điều tra về tội danh “Nhận hối lộ”.

Hai cán bộ y tế nhận hối lộ để cho công nhân của 2 công ty "thông chốt" ra vào tỉnh Thái Bình
Hai cán bộ y tế nhận hối lộ để cho công nhân của 2 công ty "thông chốt" ra vào tỉnh Thái Bình

Với vai trò là cán bộ ytế thuộc tổ liên nghành thuộc chốt kiểm dịch Covid-19 tại cầu Triều Dương (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, nối với tỉnh Hưng Yên), Cường và Lan đã nhận 8,5 triệu đồng để hàng trăm công nhân của 2 doanh nghiệp thoải mái ra, vào Thái Bình mà không cần thực hiện thủ tục phòng dịch.

Shipper “rởm" nhận tiền đi chợ hộ rồi… mất hút

Công an TP Đà Nẵng ngày 28-8 đã xác định 2 trường hợp mạo danh shipper lừa đảo nhận đơn đặt mua thực phẩm của người dân qua điện thoại, nhận tiền qua tài khoản rồi tắt điện thoại; trong đó một đối tượng ở Ninh Bình. Công an thành phố đã trao đổi với công an địa phương nơi đối tượng cư trú để đấu tranh, xử lý.

Công an TP Đà Nẵng cảnh báo người dân cần cảnh giác, chỉ đăng ký mua hàng qua các đơn vị cung ứng, shipper chỉ là người vận chuyển chứ không được nhận đơn hàng… Hiện tại, TP Đà Nẵng cho phép khoảng 900 shipper trên địa bàn hoạt động trở lại để phục vụ nhu cầu đặt mua lương thực, thực phẩm của người dân trong thời gian thực hiện "Ai ở đâu ở yên đó".

Đâm chết bạn gái tại phòng trọ do ghen tuông

Bùi Văn Duân và chị B.T.T (SN 1986, quê Kim Bảng, Hà Nam) có quan hệ tình cảm và thuê phòng trọ sống chung tại xã Phù Vân, TP Phủ Lý.

Vì mâu thuẫn tình cảm, Duân dùng dao đâm bạn gái tử vong

Vì mâu thuẫn tình cảm, Duân dùng dao đâm bạn gái tử vong

Trưa 27-8, Duân dùng dao nhọn đâm bạn gái nhiều nhát ngay tại phòng trọ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo, Công an địa phương đến nơi thì Duân vẫn có mặt ở hiện trường, đồng thời thừa nhận gây ra vụ án. Nguyên nhân ban đầu Duân khai là do ghen tuông. Công an thu giữ con dao gây án, khám nghiệm hiện trường, tử thi và hiện đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Căn cứ Đại bàng của CIA tại Kabul bị xóa sổ

Quân đội Mỹ đã phá hủy Căn cứ Đại bàng - tiền đồn cuối cùng của CIA bên ngoài sân bay Kabul, Afghanistan. Vụ nổ có kiểm soát gây rung chuyển khắp Kabul hôm 27-8. Ngoài việc đốt các tài liệu giấy và nghiền nát những ổ cứng, người ta còn phải phá hủy các thiết bị nhạy cảm khác để tránh lọt vào tay Taliban.

Căn cứ Đại bàng được thiết lập từ thời gian đầu của cuộc chiến ở Afghanistan. Từ một tiền đồn nhỏ, căn cứ này đã trở thành trung tâm đào tạo đặc nhiệm chống khủng bố cho lực lượng an ninh Afghanistan. Lực lượng này đã chiến đấu ngăn chặn Taliban trong 20 năm qua và cũng là những người chiến đấu đến phút cuối cùng kể cả khi chính phủ đã sụp đổ.

Pháp sẽ triển khai binh sỹ ở Iraq ngay cả khi Mỹ rút đi

Tổng thống Emmanuel Macron ngày 28-8 tuyên bố Pháp sẽ tiếp tục triển khai binh sỹ tại Iraq để chống khủng bố ngay cả khi Mỹ rút đi. Ông khẳng định, Paris có năng lực tác chiến để đảm bảo sự hiện diện này.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Về vấn đề Afghanistan, Tổng thống Macron cho biết Pháp đang có các cuộc thảo luận với lực lượng Taliban thông qua Qatar để “bảo vệ và hồi hương” những người Afghanistan đang gặp nguy hiểm kể từ khi phong trào Hồi giáo vũ trang giành quyền kiểm soát đất nước. Ông Macron cũng cho biết thêm, Pháp đã sơ tán 2.834 người khỏi Afghanistan từ ngày 17-8.