[Tin nhanh sáng 28-8-2021] Bé gái bị 3 gã hàng xóm xâm hại suốt nhiều tháng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Bản tinh nhanh An ninh đời sống sáng 28-8-2021 gồm những nội dung chính sau: Bé gái bị 3 gã hàng xóm xâm hại suốt nhiều tháng; Hai phóng viên tống tiền chủ thẩm mỹ viện; Bị phạt 5 triệu đồng vì tung tin có ca F0; Mỹ bỏ lại kho vũ khí 85 tỷ USD cho Taliban; Trung Quốc sơ tán một huyện giáp Myanmar để ngăn Covid-19; Malaysia thành "điểm nóng" Covid-19 mới ở Đông Nam Á.

* Bé gái bị 3 gã hàng xóm xâm hại suốt nhiều tháng

Chiều 27-8, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đắk Song, Đắk Nông, cho biết, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Các đối tượng bị khởi tố gồm Phạm Nhật Phong (sinh năm 1982), Phạm Ngọc Cương (SN 1967) và Bùi Văn Thủ (SN 1980) đều trú tại xã N., huyện Đắk Song.

Ba đối tượng thực hiện hành vi xâm hại tình dục cháu bé 13 tuổi.
Ba đối tượng thực hiện hành vi xâm hại tình dục cháu bé 13 tuổi.

Từ tháng 5 đến tháng 8-2021, 3 người đàn ông này nhiều lần dụ dỗ cháu N, 13 tuổi đến nhà từng người chơi và thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với nạn nhân. Phát hiện sự việc, người nhà nạn nhân đã trình báo với Công an xã N. Bước đầu các đối tượng khai nhận nhiều lần xâm hại nạn nhân.

* Hai phóng viên tống tiền chủ thẩm mỹ viện

Tối 27-8, Công an thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh, đã bắt quả tang Vũ Thị Oanh và Nguyễn Thị Loan - phóng viên của 2 tờ tạp chí điện tử, có hành vi cưỡng đoạt tài sản tại quán cà phê ở phường Đông Ngàn, thành phố Bắc Ninh.

Oanh (áo trắng) và Loan khi bị bắt.
Oanh (áo trắng) và Loan khi bị bắt.

Theo điều tra ban đầu, đầu tháng 8, trong quá trình sử dụng dịch vụ tại Viện thẩm mỹ MB ở đường Nguyễn Trãi, thành phố Bắc Ninh, đối tượng Oanh đã chụp lại cảnh hoạt động không đảm bảo công tác phòng chống dịch tại cơ sở này, sau đó yêu cầu chủ thẩm mỹ viện đưa 40 triệu đồng để xoá "tư liệu" và không đưa lên báo, không báo chính quyền địa phương.

Chủ thẩm mỹ viện lo sợ bị phạt và ảnh hưởng đến hoạt động nên thương lượng đưa giá 25 triệu đồng. Trong khi nhận tiền, 2 đối tượng trên đã bị bắt quả tang. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

* Bị phạt 5 triệu đồng vì tung tin có ca F0

Trước đó, ngày 13-8, Công an huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh, phát hiện một tài khoản facebook đăng bài viết với nội dung "Thanh Sơn có F0 mọi người đi đâu cẩn thận nhé". Trên thực tế, xã Thanh Sơn không có F0. Nhà chức trách xác định thông tin sai sự thật trên đã gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng công tác phòng, chống dịch của huyện.

Chủ tài khoản facebook tung tin giả tại cơ quan công an

Chủ tài khoản facebook tung tin giả tại cơ quan công an

Ngay sau đó, người này đã bị triệu tập và xử phạt 5 triệu đồng căn cứ điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP.

Làm việc với công an, chủ tài khoản facebook này khai do tìm hiểu thông tin không đầy đủ nên đã đăng tải bài viết với nội dung không chính xác.

* Mỹ bỏ lại kho vũ khí 85 tỷ USD cho Taliban

Một nghị sĩ đảng Cộng hòa tiết lộ Taliban đã tiếp cận số khí tài quân sự trị giá 85 tỷ USD do Mỹ để lại sau khi lực lượng này lên nắm quyền ở Afghanistan.

Nghị sĩ này cho biết, số khí tài quân sự trị giá 85 tỷ USD mà Mỹ để lại sau khi rút khỏi Afghanistan gồm 75.000 phương tiện, 200 máy bay và trực thăng cùng 600.000 vũ khí nhỏ và vũ khí hạng nhẹ. Ngoài ra, Taliban còn thu giữ kính nhìn ban đêm, áo chống đạn, vật tư y tế cũng như thiết bị sinh trắc học lưu trữ dấu vân tay, quét mắt và thông tin tiểu sử của những người Afghanistan từng hỗ trợ Mỹ và liên quân do Mỹ dẫn đầu trong suốt 20 năm qua.

Các tay súng Taliban tuần tra ở Kabul, Afghanistan
Các tay súng Taliban tuần tra ở Kabul, Afghanistan

Việc Taliban đã chiếm được một kho vũ khí khổng lồ mà binh sĩ Afghanistan bỏ lại, khiến giới chức Mỹ lo ngại số vũ khí này có thể giúp Taliban gia tăng các hành động bạo lực ở Afghanistan hoặc chuyển vũ khí cho các nhóm cực đoan khác.

* Trung Quốc sơ tán một huyện giáp Myanmar để ngăn Covid-19

Hơn 5.000 dân sống ở huyện Jiegao, Vân Nam đã được di chuyển tới một khu vực cách ly tập thể ở thành phố Mangshi cách đó 100 km nhằm tạo ra một "vùng đệm" không có người ở tạm thời tại khu vực biên giới Trung Quốc - Myanmar để ngăn dịch bệnh Covid 19 lây lan.

Những người dân này dự kiến sẽ sống trong khu cách ly 14 ngày và họ sẽ được sàng lọc và kiểm tra kỹ lưỡng. Sở dĩ phải có cuộc "di tản" này vì huyện này đã bị phong tỏa từ tháng 3 nhưng vẫn tiếp tục ghi nhận ca bệnh.

Covid 19 bùng phát ở nước láng giềng Myanmar, khiến giới chức Trung Quốc "đau đầu" khi tỉnh Vân Nam ghi nhận hàng loạt ca nhập khẩu trong thời gian qua và một số ca đã gây ra tình trạng lây lan trong cộng đồng.

* Malaysia thành "điểm nóng" Covid-19 mới ở Đông Nam Á

Malaysia ngày 26-8-2021 ghi nhận 25.599 ca Covid-19 mới, mức ghi nhận trong ngày cao nhất từ trước đến nay. Số ca mắc mới trong ngày 27-8 chỉ giảm nhẹ xuống hơn 22.000 ca. Kể từ tuần trước, số ca nhiễm trong ngày ở Malaysia đã vượt qua cả số ca nhiễm mới trong ngày ở Indonesia.

Tính đến thời điểm hiện tại, Malaysia đã có hơn 1,6 triệu người mắc Covid-19, trong đó khoảng 15.200 người đã tử vong. Khoảng 57% dân số trưởng thành của Malaysia đã được tiêm chủng ít nhất một liều vắc xin ngừa Covid-19.

Nhân viên y tế Malaysia khử khuẩn một khu vui chơi ở ngoại ô Kuala Lumpur
Nhân viên y tế Malaysia khử khuẩn một khu vui chơi ở ngoại ô Kuala Lumpur

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong tuần này nhận định, tình hình dịch Covid-19 ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang ở "giai đoạn quan trọng", các nước cần thực hiện mọi biện pháp để ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh, tránh nguy cơ biến chủng nguy hiểm hơn xuất hiện.