[Tin nhanh tối 28-8-2021] Tạm giữ đối tượng chém trưởng công an xã do bị nhắc nhở tụ tập ăn uống

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 28-8-2021 gồm những nội dung chính sau: Sở Công Thương TP.HCM đề xuất huy động 25.000 shipper chạy liên quận; Tạm giữ đối tượng chém trưởng công an xã do bị nhắc nhở tụ tập ăn uống; Giải cứu bé gái 15 tuổi bị bán vào "động mại dâm" với giá 12 triệu đồng; Nhật Bản: Hai người chết sau khi tiêm vaccine Moderna trong lô có chất lạ; Thái Lan lên kế hoạch tiêm vaccine Pfizer cho 4 triệu học sinh; Phát hiện hươu đuôi trắng ở bang Ohio, Mỹ mắc Covid-19.

* Sở Công Thương TP.HCM đề xuất huy động 25.000 shipper chạy liên quận

Ngày 28-8, Sở Công Thương TP.HCM đã có văn bản đề xuất UBND TP.HCM cho phép lực lượng giao hàng được quản lý bởi ứng dụng công nghệ (shipper) tham gia vận chuyển hàng hóa.

Sở Công Thương TP.HCM đề xuất huy động 25.000 shipper hoạt động liên quận, huyện (Ảnh: Báo Tuổi trẻ)

Sở Công Thương TP.HCM đề xuất huy động 25.000 shipper hoạt động liên quận, huyện (Ảnh: Báo Tuổi trẻ)

Theo đó, shipper đã tiêm ít nhất một mũi vắc xin trước ngày 13-8 được hoạt động liên quận, huyện, TP Thủ Đức. Đồng thời, khi tham gia giao hàng liên quận, huyện, các shipper cũng sẽ được xét nghiệm nhanh định kỳ 3 ngày/lần. Việc kiểm tra sẽ được tiến hành bằng cách tra cứu trực tuyến về thông tin người giao hàng cũng như giấy xét nghiệm nhanh Covid-19.

* Tạm giữ đối tượng chém trưởng công an xã do bị nhắc nhở tụ tập ăn uống

Ngày 28-8, Công an huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang thông tin đang tạm giữ hình sự Danh Bé Em (31 tuổi, trú tại xã Nam Yên, huyện An Biên) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Chiều ngày 26-8, Danh Bé Em tổ chức nhậu tại nhà cùng 3 người khác. Nhận thấy các đối tượng vi phạm Chỉ thị 16, chính quyền địa phương đến nhắc nhở. Tuy nhiên, khi được nhắc nhở, Danh Bé Em đã không chấp hành, có lời nói thô tục và dùng dao tấn công Thiếu tá Phạm Hoàng An, Trưởng Công an xã Nam Yên. Sau đó, đối tượng này bị tổ công tác khống chế bắt giữ. Trước đó, Danh Bé Em từng có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và vừa mới mãn hạn tù.

* Giải cứu bé gái 15 tuổi bị bán vào "động mại dâm" với giá 12 triệu đồng

Ngày 28-8, Công an thành phố Lào Cai cho biết đơn vị đang làm rõ đường dây mua bán trẻ em đưa vào "động mại dâm" xảy ra trên địa bàn.

Tối 25-8, sau khi tiếp nhận thông tin bé gái tên N.T.N. (15 tuổi, quê ở tỉnh Thanh Hóa) bị một nam giới đưa từ tỉnh Vĩnh Phúc lên TP Lào Cai và bán vào đường dây mua bán dâm, lực lượng chức năng đã vào cuộc, xác minh và triệu tập những người liên quan.

Ba nghi phạm: Hoàng Đình Huân, Nguyễn Thị Hồng và Lê Đức Long

Ba nghi phạm: Hoàng Đình Huân, Nguyễn Thị Hồng và Lê Đức Long

Ba nghi phạm gồm: Nguyễn Thị Hồng (31 tuổi, trú tại Yên Bái), Hoàng Đình Huân (26 tuổi, trú tại Lào Cai) và Lê Đức Long (20 tuổi, trú tại Phú Thọ). Nguyễn Thị Hồng và Hoàng Đình Huân là hai người trực tiếp thực hiện hành vi mua bán trẻ em. Hai người này khai nhận đã cùng nhau thống nhất và chuyển khoản 12 triệu đồng cho Lê Đức Long để mua cháu N với mục đích đưa cháu về làm gái bán dâm.

* Nhật Bản: Hai người chết sau khi tiêm vaccine Moderna trong lô có chất lạ

Ngày 28-8, Bộ Y tế Nhật Bản thông tin vụ việc 2 người chết sau khi tiêm vaccine Moderna trong lô vaccine có chất lạ. Hai người này là nam giới ở độ tuổi ngoài 30, họ qua đời vài ngày sau khi tiêm liều vaccine Moderna thứ 2.

Nguyên nhân tử vong hiện đang được điều tra làm rõ. Nhật Bản đã ngừng sử dụng 1,63 triệu liều vaccine Moderna sau khi nhà phân phối trong nước Takeda Pharmaceutical nhận được báo cáo về chất lạ có trong một số lọ vaccine.

* Thái Lan lên kế hoạch tiêm vaccine Pfizer cho 4 triệu học sinh

Bộ Giáo dục Thái Lan lên kế hoạch tiêm vaccine cho khoảng 4 triệu học sinh từ 12-18 tuổi (Ảnh: Reuters)

Bộ Giáo dục Thái Lan lên kế hoạch tiêm vaccine cho khoảng 4 triệu học sinh từ 12-18 tuổi (Ảnh: Reuters)

Bộ Giáo dục Thái Lan đưa ra kế hoạch triển khai tiêm 3 triệu liều Pfizer cho học sinh từ tháng 9-2021 trên toàn quốc. Đồng thời, tìm kiếm nguồn cung để có thêm hơn 1 triệu liều vaccine, đáp ứng tiêm đủ cho hơn 4 triệu học sinh trong độ tuổi từ 12 đến 18. Chương trình tiêm chủng này dự kiến hoàn thành trước khi các trường học được mở cửa trở lại.

Từ đầu tháng 8-2021, Thái Lan đã nhận được 1,5 triệu liều vaccine Pfizer do Mỹ viện trợ và nước này đã thông qua kế hoạch mua thêm vaccine để phục vụ cho chương trình tiêm chủng.

* Phát hiện hươu đuôi trắng ở bang Ohio, Mỹ mắc Covid-19

Bộ Nông nghiệp Mỹ thông báo phát hiện trường hợp đầu tiên mắc Covid-19 ở hươu đuôi trắng hoang dã thuộc bang Ohio, Mỹ. Đây cũng là con hươu đầu tiên trên thế giới xác nhận nhiễm virus SARS-CoV-2.

Trước đó đã có các cuộc nghiên cứu chứng minh rằng hươu có khả năng mắc Covid-19, tuy nhiên chỉ là thử nghiệm. Hươu mắc Covid-19 không có bất kỳ biểu hiện triệu chứng lâm sàng nào của bệnh. Đồng thời, nguy cơ lây truyền virus SARS-CoV-2 từ động vật sang người được coi là thấp.