[Tin nhanh sáng 28-3-2021] Trộm chó dùng súng tự chế bắn chết chủ nhà ở Long An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 28-3-2021 gồm các nội dung chính sau: Sáng 28-3, Việt Nam ghi nhận 4 ca mắc mới Covid-19; Lời khai của nhóm nghi phạm “chôn sống” thanh niên 17 tuổi; Trộm chó dùng súng tự chế bắn chết chủ nhà ở Long An; Bị truy tố sau khi nộp đơn ly hôn ra tòa; Tuần hành phản đối bạo lực nhằm vào người gốc Á tại Mỹ; Facebook tạm khóa tài khoản của Tổng thống Venezuela.

Sáng 28-3, Việt Nam ghi nhận 4 ca mắc mới Covid-19

Sáng 28-3, Bộ Y tế cho biết ghi nhận thêm 4 ca mắc mới Covid-19. Các ca bệnh đều là trường hợp nhập cảnh và được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Tây Ninh và Bắc Ninh.

Trong đó, bệnh nhân 2587, 36 tuổi, có địa chỉ tại huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh và bệnh nhân 2588, 28 tuổi, địa chỉ tại TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

Ngoài ra, 2 bệnh nhân là chuyên gia Philippines nhập cảnh sân bay Nội Bài ngày 15-3 và được cách ly tại tỉnh Bắc Ninh, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 44.833.

Lời khai của nhóm nghi phạm “chôn sống” thanh niên 17 tuổi

Triệu tập 13 nghi phạm liên quan đến clip nam thanh niên bị “chôn sống” lan truyền trên mạng sáng 27-3, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, nhóm này khai N.Q.V (17 tuổi, trú tại thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) từng thuê xe máy của một người trong nhóm rồi mang đi cầm cố, lấy tiền tiêu xài. Việc bắt giữ và có những hành vi như vậy là để đe dọa, ép trả nợ. Ngoài ra, mẹ nạn nhân cũng nhờ răn đe để con trai đỡ chơi bời.

Nhóm nghi phạm khai làm như vậy là để đe dọa, ép nạn nhân trả nợ

Nhóm nghi phạm khai làm như vậy là để đe dọa, ép nạn nhân trả nợ

Gia đình V cũng khai rằng, nghe nhiều người nói có clip V. bị trói, đánh, họ hỏi thì V. nói clip chỉ để cho vui, cảnh báo để lần sau không tái phạm.

Trộm chó dùng súng tự chế bắn chết chủ nhà ở Long An

Ngày 27-3, anh Huỳnh Tấn Thành ở ấp Cả Cát, xã Vĩnh Lợi (huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) nghe thấy có tiếng xe chạy và chó sủa nhiều. Nghi có trộm chó, anh Thành cùng bố là ông Huỳnh Thanh Hải đi ra phát hiện 2 đối tượng trộm chó. Vừa tri hô, ông Hải và anh Thành vừa giữ xe của đối tượng. Trong lúc giằng co, ông Hải bị đối tượng dùng súng tự chế bắn vào người. Do vết thương nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Công an điều tra vụ việc tên trộm chó dùng súng tự chế bắn chết người ở Long An

Công an điều tra vụ việc tên trộm chó dùng súng tự chế bắn chết người ở Long An

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 áo khoác màu đen, 1 bình ắc quy, 1 bộ kích điện, 1 súng tự chế và gần 5m dây điện. Cơ quan công an đang khẩn trương truy tìm thủ phạm.

Bị truy tố sau khi nộp đơn ly hôn ra tòa

VKSND thị xã Sông Cầu, Phú Yên vừa truy tố bị can Trần Văn Tú (sinh năm 1996, trú xã Xuân Thọ 2, thị xã Sông Cầu) về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Tháng 3-2020, Tú nộp đơn ly hôn đến TAND thị xã Sông Cầu. VKSND thị xã Sông Cầu phát hiện vụ việc có dấu hiệu của tội phạm tuổi nên chuyển Cơ quan điều tra Công an thị xã Sông Cầu tiến hành xác minh.

Qua điều tra, Tú và N. đăng ký kết hôn ngày 30-10-2017. Kết luận giám định pháp y kết luận cháu S. là con đẻ của Tú và N. Độ tuổi của N. tại thời điểm sinh con vào tháng 9-2014 là từ 13 năm 11 tháng đến 14 năm 11 tháng.

Tuần hành phản đối bạo lực nhằm vào người gốc Á tại Mỹ

Ngày 27-3, hàng trăm người đã tuần hành tại khu vực Queens của thành phố New York (Mỹ) để yêu cầu chấm dứt tình trạng bạo lực nhằm vào người gốc Á. Ban tổ chức cũng thực hiện các cuộc tuần hành tương tự ở khoảng 60 thành phố tại Mỹ, bao gồm San Francisco, Los Angeles, Chicago, Detroit và Portland.

Đây là một phần trong sáng kiến “Ngày hàn gắn và hành động quốc gia” sau các vụ xả súng ở thành phố Atlanta, bang Georgia, khiến 8 người chết, trong đó 6 người là phụ nữ gốc Á cũng như một loạt các vụ tấn công nhằm vào người Mỹ gốc Á ở các thành phố lớn trên cả nước Mỹ trong thời gian vừa qua. Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại Mỹ, tỷ lệ các vụ tấn công thù hận nhằm vào người Mỹ gốc Á tăng vọt.

Facebook tạm khóa tài khoản của Tổng thống Venezuela

Mạng xã hội Facebook ngày 27-3 đã quyết định khóa trang cá nhân của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trên nền tảng này trong 1 tháng vì đã vi phạm chính sách quảng bá thông tin không đúng sự thật về các biện pháp ứng phó với Covid-19, khi khuyến khích một phương pháp chưa được kiểm chứng được cho là có thể chữa khỏi căn bệnh này.

Facebook cũng đã gỡ đoạn video của ông Maduro giới thiệu về loại thuốc chữa khỏi Covid-19

Facebook cũng đã gỡ đoạn video của ông Maduro giới thiệu về loại thuốc chữa khỏi Covid-19

Hồi tháng 1-2021, ông Maduro đã giới thiệu Carvativir, một loại dung dịch chiết xuất từ cỏ xạ hương, là một loại "thuốc thần kỳ" có thể vô hiệu hóa Covid-19 mà không có tác dụng phụ, song giới chuyên gia cho rằng không có bằng chứng khoa học nào khẳng định tính hiệu quả của loại dung dịch này.