[Tin nhanh tối 26-3-2021] Bộ trưởng Bộ Y tế lo ngại đợt dịch Covid-19 thứ 4 có thể xuất hiện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 26-3-2021 gồm các nội dung chính sau: Bộ trưởng Bộ Y tế: Có thể xuất hiện đợt dịch thứ 4 tại Việt Nam; Phú Quốc truy vết 28 trường hợp tiếp xúc gần 2 ca Covid-19 mới; Bác sĩ hiếp dâm, đánh đập nữ điều dưỡng lĩnh 6 năm 8 tháng tù; Bốn người Trung Quốc trốn cách ly, Campuchia có thể thiệt hại 250 triệu USD; Australia tan hoang trong "biển" nước vì trận lũ tồi tệ nhất 50 năm qua; Đài Loan - Mỹ ký thỏa thuận đầu tiên dưới thời Tổng thống Biden.

Sau đây là nội dung chi tiết:

* Bộ trưởng Bộ Y tế: Có thể xuất hiện đợt dịch thứ 4 tại Việt Nam

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng do tình hình dịch Covid-19 tại các nước trong khu vực như Myanmar, Campuchia… còn phức tạp. Vì thế, nước ta có nguy cơ cao xuất hiện đợt dịch thứ 4.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Thời gian qua, Việt Nam đã kiểm soát thành công 3 đợt dịch Covid-19. Đợt dịch thứ 3 tại Hải Dương có số người nhiễm khá cao. Đến nay vẫn có một số ca mắc rải rác.

Bộ trưởng Bộ Y tế lo ngại có thể xuất hiện đợt dịch thứ 4, nguy cơ này ở mức cao và mang tính hiện hữu. Lý do vì tình hình dịch trên thế giới và khu vực còn phức tạp. Trong khi đó, nước ta có đường biên trải dài, rộng. Tại biên giới Tây Nam chỉ có cột mốc trên cánh đồng. Quản lý xuất nhập cảnh đường biển hết sức khó khăn. Việc nhập cảnh trái phép diễn ra phức tạp.

Hiện nay Bộ Y tế đang nỗ lực tiếp cận nguồn vắc xin trên toàn thế giới. Ba tuần đầu tháng 4 không có vắc xin nào về Việt Nam.

* Phú Quốc truy vết 28 trường hợp tiếp xúc gần 2 ca Covid-19 mới

Khi phát hiện 2 ca Covid-19 mới đi từ Phú Quốc, lực lượng chức năng TP Phú Quốc (Kiên Giang) đã truy vết được 28 trường hợp F1 và đã tiến hành đưa vào khu cách ly tập trung. Hiện lực lượng chức năng đang truy vết các trường hợp còn lại và trường hợp F2.

TP Phú Quốc tiếp tục việc kiểm tra thân nhiệt hành khách tại các bến tàu khách (từ Phú Quốc về TP Rạch Giá, TP Hà Tiên và chiều ngược lại) và Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Mặt khác, lực lượng Biên phòng kết hợp với các lực lượng liên quan được tăng cường nhằm siết chặt hơn nữa công tác quản lý biên giới cả đường bộ và đường thủy. Vì từ tháng 2 đến nay, tình hình dịch bệnh tại Campuchia diễn biến phức tạp nên có nhiều người Việt Nam sống và làm việc tại Campuchia vượt biên về nước.

* Bác sĩ hiếp dâm, đánh đập nữ điều dưỡng lĩnh 6 năm 8 tháng tù

Sáng 26-3, Lê Quang Huy Phương (SN 1983, là bác sĩ, trú tại khu tập thể Đống Đa, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã bị tuyên án 6 năm 8 tháng tù với 3 tội danh là "hiếp dâm", "cố ý gây thương tích" và "bắt giữ người trái pháp luật". Nạn nhân là chị Dương Huỳnh T.T. (SN 1996, trú tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, nhân viên điều dưỡng Bệnh viện Trung ương Huế).

Theo kết quả điều tra, khoảng 10h30 ngày 17-9-2019, Phương liên hệ một người đồng nghiệp để yêu cầu chị Dương Huỳnh T.T. mang một liều thuốc làm đẹp đến khu tập thể Đống Đa cho Phương.

Bị cáo Lê Quang Huy Phương tại phiên tòa xét xử

Bị cáo Lê Quang Huy Phương tại phiên tòa xét xử

Khi chị T. mang thuốc đến thì Phương mở phòng cho vào và chốt cửa lại. Tại đây, Phương đã có dùng vũ lực hiếp dâm, đánh đập chị T. gây nhiều thương tích phải nhập viện cấp cứu.

Công an TP Huế đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tiến hành làm việc với chị T. và Phương. Chiều 25-9-2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành khám xét nơi ở và bắt tạm giam Phương.

* Bốn người Trung Quốc trốn cách ly, Campuchia có thể thiệt hại 250 triệu USD

Chuyên gia kinh tế ước tính kinh tế Campuchia có thể thiệt hại ít nhất 250 triệu USD do đợt bùng dịch Covid-19 lớn nhất bắt nguồn từ việc 4 công dân Trung Quốc trốn cách ly.

Theo đó, từ ngày 20-2, Campuchia gặp phải đợt bùng dịch lớn nhất trong suốt hơn 1 năm qua sau khi 4 công dân Trung Quốc nhiễm SARS-CoV-2 đút lót cho nhân viên bảo vệ ở khách sạn Sokha để trốn cách ly vài ngày trước đó. Những người này sau đó đã di chuyển tới nhiều địa điểm và khiến dịch bệnh lây lan tại quốc gia Đông Nam Á.

Nhân viên y tế chữa trị cho bệnh nhân Covid-19 tại một cơ sở y tế ở Phnom Penh
Nhân viên y tế chữa trị cho bệnh nhân Covid-19 tại một cơ sở y tế ở Phnom Penh

Campuchia cho tới nay ghi nhận 1.872 ca Covid-19 và 5 người tử vong vì dịch. Trước ngày 20-2, nước này chỉ có khoảng 500 ca bệnh và chưa có người qua đời vì Covid-19. Trong 24 giờ qua, Campuchia ghi nhận thêm 55 ca bệnh mới.

Ước tính thiệt hại đang chỉ dựa trên một phần của nền kinh tế, nên con số thực tế có thể lớn hơn nhiều so với 250 triệu USD. Nếu Campuchia không khống chế được dịch trong vòng 2 đến 3 tháng tới thì thiệt hại kinh tế sẽ lớn hơn rất nhiều con số 250 triệu USD.

* Australia tan hoang trong "biển" nước vì trận lũ tồi tệ nhất 50 năm qua

Mưa lớn trong nhiều ngày làm nước lũ dâng cao gây tràn đập, vỡ đê khiến bờ đông Australia trở nên tan hoang với nhiều căn nhà nước ngập tới nóc và các cộng đồng bị cô lập.

Hơn 40.000 người buộc phải di tản tới nơi an toàn, trong khi 2 người đã thiệt mạng sau khi xe chở họ bị kẹt trong nước lũ.

Nhiều người cho biết, tài sản và nhà cửa của họ gần như đã bị hủy hoại bởi nước lũ và có thể cần nhiều thời gian để khôi phục lại sau thảm họa tự nhiên tồi tệ này
Nhiều người cho biết, tài sản và nhà cửa của họ gần như đã bị hủy hoại bởi nước lũ và có thể cần nhiều thời gian để khôi phục lại sau thảm họa tự nhiên tồi tệ này

Dù mưa đã ngớt trong hôm qua, nhưng nước lũ tiếp tục đổ xuống từ những con đập đầy tràn và những dòng sông vỡ bờ khiến chính quyền cảnh báo người dân đề cao cảnh giác.

Theo ước tính, hàng triệu người Australia đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Hàng nghìn người vẫn đang bị cô lập tại những khu vực đã ngập trong nước lũ. Trong khi đó, khoảng 20.000 người vẫn đang phải ở nơi trú ẩn.

Đợt mưa lũ năm nay đã phá hàng loạt kỷ lục về lượng mưa, mực nước ghi nhận trong những năm trước đó.

* Đài Loan - Mỹ ký thỏa thuận đầu tiên dưới thời Tổng thống Biden

Đại diện của Đài Loan tại Mỹ Hsiao Bi-khim ngày 25-3 đã ký thỏa thuận thành lập Nhóm Công tác Cảnh sát Biển tại Washington, bất chấp những cảnh báo từ phía Trung Quốc.

Thỏa thuận của Mỹ và Đài Loan được ký kết giữa lúc có nhiều lo ngại về lực lượng cảnh sát biển của Trung Quốc.

Trung Quốc hồi tháng 1 đã thông qua luật hải cảnh mới, cho phép lực lượng các tàu nước này nổ súng vào các tàu nước ngoài hoạt động trong vùng biển mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Mỹ và các quốc gia trong khu vực lo ngại động thái này của Trung Quốc.

Tàu tuần tra trên biển của Đài Loan

Tàu tuần tra trên biển của Đài Loan

Từ sau khi ông Biden nhậm chức hồi cuối tháng 1, Trung Quốc liên tục tiến hành các hoạt động quân sự gần Đài Loan, bao gồm triển khai máy bay chiến đấu và tập trận.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc hồi tháng 1 cũng đã cảnh báo việc đòi độc lập cho Đài Loan đồng nghĩa với chiến tranh, đồng thời khẳng định Đài Loan là "một phần không thể tách rời" của Trung Quốc.