[Tin nhanh sáng 27-3-2021] Hiệu trưởng “để vợ gửi clip nhạy cảm cho nhân viên nữ” kêu oan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 27-3-2021 gồm các nội dung chính sau: Hiệu trưởng “để vợ gửi clip nhạy cảm cho nhân viên nữ” kêu oan; 3 đối tượng giấu 12 bánh heroin trong người bị bắt; Cần Thơ: Bắt giữ nghi can cầm đầu vụ phóng hỏa đốt nhà Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự; Ông Biden mời ông Putin, Tập Cận Bình họp thượng đỉnh giữa lúc căng thẳng; 26 thống đốc bang tại Mỹ lên án bạo lực nhằm vào người gốc Á; Belarus chặn đứng âm mưu khủng bố ở Thủ đô Minsk.

Hiệu trưởng “để vợ gửi clip nhạy cảm cho nhân viên nữ” kêu oan

Ông Ngô Hoàng Hiếu - Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, cho biết đã nhận được đơn khiếu nại của ông Võ Thanh P. - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Thanh Sơn, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, về việc bị kỷ luật cảnh cáo do vi phạm quy định đạo đức nhà giáo và quy tắc ứng xử của ngành giáo dục. Ông Hiếu cho biết, ông đã giao Thanh tra của huyện làm rõ nội dung đơn khiếu nại của ông P.

Trường THCS Nguyễn Thanh Sơn, xã Bình Phước Xuân, nơi ông P. từng giữ chức hiệu trưởng. Nguồn: dantri.com.vn

Trường THCS Nguyễn Thanh Sơn, xã Bình Phước Xuân, nơi ông P. từng giữ chức hiệu trưởng. Nguồn: dantri.com.vn

Ngày 19-3, Phòng GD-ĐT huyện Chợ Mới đã ban hành quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Võ Thanh P. sau khi ông này bị bà T. - nhân viên kế toán của trường - tố cáo về việc nhiều lần gửi tin nhắn và clip nhạy cảm cho mình.

Sau đó, ngành chức năng của huyện Chợ Mới vào cuộc xác minh vụ việc. Kết quả bước đầu, đoàn thanh tra khẳng định, ông P. có nhắn tin cho chị T. nhưng chỉ trao đổi công việc, còn những hình ảnh, clip “nhạy cảm”, là do… vợ ông này nhắn.

3 đối tượng giấu 12 bánh heroin trong người bị bắt

Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp với các đơn vị chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển trái phép 12 bánh heroin, tại phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn, vào ngày 23-3 vừa qua.

Đối tượng Lường Văn Hồng tại cơ quan công an. Nguồn: Công an Bắc Kạn

Đối tượng Lường Văn Hồng tại cơ quan công an. Nguồn: Công an Bắc Kạn

Tại thời điểm bị bắt, 3 đối tượng gồm: Lò Văn Xôm (26 tuổi); Lường Văn Hồng (47 tuổi); Quàng Văn Thương (45 tuổi), cùng trú tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, đang đi xe khách tuyến Hà Nội-Cao Bằng.

12 bánh heroin có khối lượng 4.204,64g được 3 đối tượng chia mỗi người 4 bánh, cất giấu trong balô, trong túi áo ấm và giắt trong người. Bước đầu các đối tượng khai nhận được thuê để vận chuyển số heroin này tới Cao Bằng tiêu thụ.

Cần Thơ: Bắt giữ nghi can cầm đầu vụ phóng hỏa đốt nhà Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự

Tối 26-3, Công an TP Cần Thơ đã bắt giữ Trần Công Xuân, người bị tình nghi cầm đầu vụ phóng hỏa đốt nhà của Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thốt Nốt ngày 30-9-2020.

Liên quan đến vụ việc, trước đó, Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam Hồ Thanh Hải (33 tuổi), ngụ quận Thốt Nốt.

Ông Biden mời ông Putin, Tập Cận Bình họp thượng đỉnh giữa lúc căng thẳng

Hãng Reuters dẫn thông cáo của Nhà Trắng cho hay, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ mời tổng cộng 40 nguyên thủ quốc gia dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về biến đổi khí hậu vào ngày 22 và 23-4-2021 tới. Ông Biden nói với các phóng viên rằng, hiện ông chưa chuyển lời mời này đến người đồng cấp Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhưng “họ biết là họ sẽ được mời”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là 2 trong số 40 nguyên thủ được Tổng thống Mỹ Joe Biden mời tham gia hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là 2 trong số 40 nguyên thủ được Tổng thống Mỹ Joe Biden mời tham gia hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu

Hội nghị trên được xem là một phần nỗ lực của ông Biden coi biến đổi khí hậu là ưu tiên hàng đầu. Hội nghị sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến và phát trực tiếp cho công chúng theo dõi.

26 thống đốc bang tại Mỹ lên án bạo lực nhằm vào người gốc Á

Ngày 26-3, một nhóm quan chức lưỡng đảng gồm 26 thống đốc bang đã ra tuyên bố chung lên án bạo lực gia tăng đối với cộng đồng người Mỹ gốc Á. Tuyên bố đã được ký bởi 24 thống đốc đảng Dân chủ và 2 thống đốc của đảng Cộng hòa.

Nội dung tuyên bố chung trên nhấn mạnh rằng: “Chúng tôi lên án phân biệt chủng tộc, bạo lực và thù hận đối với các cộng đồng người Mỹ gốc Á và đảo Thái Bình Dương (AAPI), và sẽ hành động nhiều hơn nữa để bảo vệ, nâng cao và hỗ trợ cộng đồng này”.

Belarus chặn đứng âm mưu khủng bố ở Thủ đô Minsk

Bộ Nội vụ Belarus ngày 26-3 cho biết, cảnh sát nước này đã bắt giữ 1 đối tượng nam giới 35 tuổi và thu giữ 2 quả bom tự chế mà y định dùng để tiến hành vụ tấn công ở Thủ đô Minsk và khu vực gần đó.

Theo thông báo, cơ quan an ninh Belarus đang điều tra vụ việc theo hướng là một âm mưu khủng bố.