[Tin nhanh sáng 24-1-2022] Đốt ngân hàng vì bị từ chối khoản vay

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 24-1-2022 gồm những nội dung chính sau đây:  Đốt ngân hàng vì bị từ chối khoản vay; Khởi tố cô gái đầu độc giết cha, tạo hiện trường giả ở Bà Rịa - Vũng Tàu;  Giả danh cảnh sát hình sự để cưỡng đoạt tài sản;  Sống sót sau 11 giờ bám càng máy bay;  Dân quân Kurd siết vòng vây nhà tù bị IS chiếm;  Nhà thám hiểm thiệt mạng khi chèo thuyền vượt Đại Tây Dương

Khởi tố cô gái đầu độc giết cha, tạo hiện trường giả ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 23-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, trú phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa) để điều tra về hành vi giết người, theo Điều 123 BLHS.

Linh được xác định là bị can gây ra vụ án mua thuốc độc Xyanua về giết cha ruột là ông Tống Hồng Điệp (54 tuổi), gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Nghi can Tống Thị Tùng Linh tại cơ quan điều tra
Nghi can Tống Thị Tùng Linh tại cơ quan điều tra

Theo điều tra ban đầu, Linh khai động cơ dẫn đến việc giết cha ruột vì bản thân thường xuyên bị cha chửi mắng trong thời gian dài, hơn nữa cha còn đối xử không tốt với cả mẹ của Linh. Thời gian gần đây, do bị cha tiếp tục la mắng nên Linh nảy sinh ý định giết cha nhằm "giải tỏa" cơn bức xúc, kìm nén kéo dài.

Đốt ngân hàng vì bị từ chối khoản vay

Wasim Hazaratsab Mulla 33 tuổi, một nhân viên từ thiện trú tại thành phố Haveri, bang Karnataka, miền nam Ấn Độ, bực tức vì hồ sơ vay tiền của mình bị ngân hàng từ chối, trong đêm đã xách theo một can xăng và phóng hoả trụ sở ngân hàng.

Hình ảnh vụ cháy được người dân ghi lại
Hình ảnh vụ cháy được người dân ghi lại

Thủ phạm bị người dân địa phương phát hiện và bị khống chế cho đến khi cảnh sát đến. Lực lượng cứu hỏa đã tìm cách dập lửa thành công sau vài phút nhưng 5 máy tính, nhiều quạt, máy in sổ tiết kiệm, máy đếm tiền... tổng trị giá 1,2 triệu rupee (16.000 USD) đã bị hư hỏng.

Giả danh cảnh sát hình sự để cưỡng đoạt tài sản

Ngày 23-1, Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đang tạm giữ đối tượng Hồ Văn Vàng (31 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, sáng 21-1, Hồ Văn Vàng đến quán cà phê của chị N.T.T tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, xuất trình một thẻ có logo huy hiệu Công an, đồng thời tự xưng là cảnh sát hình sự và yêu cầu kiểm tra quán. Sau khi kiểm tra, Vàng đe dọa quán của chị T. đang vi phạm pháp luật, có thể bị phạt tới 45 triệu đồng và có thể bị ở tù.

Đối tượng Vàng tại cơ quan điều tra
Đối tượng Vàng tại cơ quan điều tra

Trước lời đe dọa trên, chủ quán cà phê đã đưa trước cho Vàng 1 triệu đồng và hẹn đến chiều sẽ đưa hết số tiền còn lại. Tối cùng ngày, Vàng đến chị T. để nhận số tiền còn lại thì bị Công an xã Long An phát hiện, bắt quả tang.

Sống sót sau 11 giờ bám càng máy bay

Phát ngôn viên quân cảnh Hà Lan Joanne Helmonds ngày 23-1 cho biết một người đàn ông chưa rõ danh tính chui vào khoang chứa càng đáp trước của chiếc Boeing 747 thuộc hãng Cargolux, khi máy bay rời thành phố Johannesburg, Nam Phi.

Máy bay Boeing 747 của hãng Cargolux
Máy bay Boeing 747 của hãng Cargolux

Điều đáng chú ý là người đàn ông này vẫn còn sống sau chuyến bay 11 tiếng từ Johannesburg đến Amsterdam, với nhiệt độ trong khoang chứa càng đáp có thể tụt xuống -50°C khi máy bay ở trên không trung.

Anh ta đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ổn định và cảnh sát Hà Lan đã mở cuộc điều tra.

Dân quân Kurd siết vòng vây nhà tù bị IS chiếm

Giao tranh bước sang ngày thứ 4 khi Lực lượng Syria Dân chủ (SDF) của người Kurd, được liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu yểm trợ từ trên không, tấn công các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bên trong và xung quanh nhà tù al-Sina'a ở thành phố Al Hasakah.

Đụng độ dữ dội nổ ra, dân quân người Kurd được cho đã bắt hơn 100 nghi phạm IS vượt ngục, song nhiều tù nhân khác vẫn lẩn trốn. Chưa rõ số tù nhân vượt ngục.

Dân quân người Kurd trên đường phố Al Hasakah, Syria ngày 23-1
Dân quân người Kurd trên đường phố Al Hasakah, Syria ngày 23-1

Trước đó, ngày 22-1 IS tuyên bố đã chiếm phòng chứa vũ khí trong nhà tù và giải thoát hàng trăm thành viên sau chiến dịch được mở màn bằng hai vụ đánh bom liều chết cùng lúc. IS công bố video cho thấy 25 người đàn ông bị bắt, một số mặc quân phục.

Nhà thám hiểm thiệt mạng khi chèo thuyền vượt Đại Tây Dương

Thi thể nhà thám hiểm người Pháp Jean-Jacques Savin, 75 tuổi được tìm thấy trên con thuyền của ông trong hành trình vượt Đại Tây Dương.

Nhà thám hiểm người Pháp từng vượt Đại Tây Dương trong một chiếc thùng được cải tạo lại vào năm 2019. Ông hoàn thành hành trình sau 127 ngày và được hàng nghìn người theo dõi trên mạng xã hội Facebook.

Jean-Jacques Savin trên chiếc thuyền của mình.
Jean-Jacques Savin trên chiếc thuyền của mình.

Savin hy vọng có thể lặp lại hành trình của mình, lần này là trên một chiếc thuyền dài 8 mét, rộng 1,7 mét, với cabin chèo ở trung tâm. Tuy nhiên, hành trình lần này của ông đã mãi mãi không thể kết thúc.