[Tin nhanh sáng 23-1-2022] ‘Hot girl’ 9X lừa đổi ngoại tệ, chiếm đoạt cả trăm triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 23-1-2021 gồm các nội dung chính sau: Sa lưới sau 17 năm trốn truy nã về tội cướp tài sản; “Hot girl” 9X lừa đổi ngoại tệ, chiếm đoạt cả trăm triệu đồng; Nam thanh niên hoang báo bị cướp 50 triệu đồng; Tư lệnh Hải quân Đức từ chức sau phát ngôn “gây bão” về Crimea; Omicron làm bùng phát làn sóng thứ 4 dịch Covid-19 tại Algeria.

Sa lưới sau 17 năm trốn truy nã về tội cướp tài sản

Ngày 22-1, Công an TP Đà Nẵng đã bàn giao đối tượng truy nã Thái Văn Hòa (SN 1977, trú quận 6, TP.HCM) bị truy nã vào năm 2005 về tội cướp tài sản cho Công an tỉnh Phú Yên thụ lí theo thẩm quyền.

Đối tượng Thái Văn Hòa

Đối tượng Thái Văn Hòa

Tháng 10-2005, Hòa cùng với Vũ Ngọc Hà và Nguyễn Thành Tâm (cùng quê tỉnh Nam Định) thuê xe taxi do anh Nguyễn Thanh Tùng điều khiển chạy từ Bình Định đến Phú Yên. Tại Phú Yên, cả nhóm cho anh Tùng uống bia có bỏ thuốc ngủ, sau đó chiếm đoạt xe taxi bỏ trốn vào TP.HCM. Sau khi làm giấy tờ giả cho xe ô tô, cả nhóm đem đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bán xe được hơn 14.000 USD, chia nhau tiêu xài. Sau khi Hà và Tâm bị bắt, Hòa lẩn trốn mãi đến ngày 20-1 mới bị bắt tại Đà Nẵng.

“Hot girl” 9X lừa đổi ngoại tệ, chiếm đoạt cả trăm triệu đồng

Đặng Thị Hải Hà (SN 1996, trú tại xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) ngày 22-1 bị CATP Hà Tĩnh khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đặng Thị Hải Hà tại cơ quan Công an

Đặng Thị Hải Hà tại cơ quan Công an

Trong quá trình xuất khẩu lao động tại Nhật Bản và Hàn Quốc từ năm 2014 đến tháng 8-2021, Hà còn làm thêm dịch vụ đổi tiền Nhật Bản hoặc tiền Hàn Quốc lấy tiền Việt Nam cho người Việt Nam xuất khẩu lao động để hưởng chênh lệch, tất cả các giao dịch đều được thực hiện qua Facebook. Từ đó, thông qua tài khoản Facebook ảo, Hà đã 2 lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại với số tiền là 283 triệu đồng. Giữa tháng 1, Hải Hà bị bắt ngay khi vừa nhập cảnh về Việt Nam.

Nam thanh niên hoang báo bị cướp 50 triệu đồng

Ngày 22-1, UBND phường 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, đã ra quyết định xử phạt 2,5 triệu đồng đối với Mai Tấn Kiệt (26 tuổi, ở địa phương) về hành vi báo tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Hôm 16-1, Kiệt đến cơ quan công an trình báo trên đường về nhà bị nhóm người lạ mặt đi cùng chiều ép xe, cướp 50 triệu đồng. Qua điều tra, Kiệt thừa nhận do tiêu xài hết số tiền của gia đình nên đã báo tin giả bị cướp tài sản.

Tư lệnh Hải quân Đức từ chức sau phát ngôn “gây bão” về Crimea

Tư lệnh Hải quân Đức, Phó Đô đốc Kay-Achim Schoenbach đã từ chức sau khi gây ra sự cố ngoại giao với Ukraine do quan điểm cá nhân của ông về vấn đề Crimea.

Tư lệnh Hải quân Đức, Phó đô đốc Kay-Achim Schoenbach

Tư lệnh Hải quân Đức, Phó đô đốc Kay-Achim Schoenbach

Ông Schoenbach đã rời nhiệm sở vào tối 22-1 chỉ một ngày sau khi ông nói rằng Crimea “sẽ không bao giờ quay trở lại”, và rằng Tổng thống Putin và Nga “có lẽ đáng được tôn trọng”. Ngoại giao Ukraine cho rằng bình luận cá nhân của Tư lệnh Hải quân Đức là "không thể chấp nhận được."

Ngay sau đó, ảnh của ông Schoenbach đã bị xóa khỏi danh sách giới chức Hải quân trên trang Twitter và phần tiểu sử bị thay đổi thành “hiện đang bị bỏ trống”.

Omicron làm bùng phát làn sóng thứ 4 dịch Covid-19 tại Algeria

Báo cáo mới nhất của Viện Pasteur Algeria cho thấy, hiện biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 đã vượt biến thể Delta, chiếm gần 60% tổng số ca nhiễm mới mỗi ngày tại Algeria và dự kiến sẽ lên đến 90% trong vòng 2 tuần tới.

Trong làn sóng bùng phát lần thứ 4 dịch bệnh hiện nay, Chính phủ Algeria đã tái áp đặt nhiều biện pháp nghiêm ngặt để ngăn ngừa sự lây lan dịch bệnh Covid-19, trong đó có đóng cửa trường học trên phạm vi toàn quốc trong vòng 10 ngày kể từ ngày 20-1, đóng cửa các khu vui chơi giải trí và phố đi bộ, tăng cường xử phạt các hành vi vi phạm các biện pháp phòng chống dịch bệnh…