[Tin nhanh sáng 18-7-2021] Tạm giữ vợ chồng cô ruột bạo hành cháu gái 6 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 18-7-2021 gồm các nội dung chính sau: Dùng búa đánh công an để “thông” chốt kiểm dịch; Tạm giữ vợ chồng cô ruột bạo hành cháu gái 6 tuổi; Thiếu niên 16 tuổi bị điều tra về hành vi giết người; Sát hại người tình tại phòng trọ rồi ra đầu thú; Biểu tình lớn ở Paris phản đối kiểm tra “giấy thông hành Covid-19”; Xả súng ở thành phố Portland, 8 người bị thương.

Dùng búa tấn công công an để “thông” chốt kiểm dịch

Ngày 17-7, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đã ra quyết định tạm giữ hình sự vợ chồng Nguyễn Minh Trí (SN 1983) và Hồ Kim Chi (SN 1977, cùng trú tại phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An) để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Sáng 11-7 khi lưu thông qua chốt kiểm soát dịch bệnh tại khu vực giáp ranh với phường Hóa An - thành phố Biên Hòa, vì đông người dân lưu thông nên lực lượng chức năng yêu cầu vợ chồng Trí và Chi đứng đợi. Hai người này này không hợp tác, còn có lời lẽ xúc phạm lực lượng thi hành công vụ. Khi thấy lực lượng khống chế chồng, Chi đã dùng búa đánh vào lưng một chiến sỹ công an. Tại cơ quan công an, 2 đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình

Tạm giữ vợ chồng cô ruột bạo hành cháu gái 6 tuổi

Cháu Đ. T. T. V. (sinh năm 2015, quê An Giang) được cha gửi cho cô ruột là Đoàn Thị Biểu (SN 1989, quê An Giang) và Trần Văn Đông (SN 1992, quê Sóc Trăng, là chồng của Biểu) chăm sóc để anh về quê ít ngày. Tuy nhiên, Biểu và Đông đã nhiều lần dùng tay và roi đánh đập cháu gây thương tích ở vùng mặt, mông và tay chân,...

Hành vi của Biểu và Đông khiến dư luận bức xúc

Hành vi của Biểu và Đông khiến dư luận bức xúc

Hai đối tượng khai nhận việc đánh cháu gái là do cháu thường xuyên tự ý bỏ ra ngoài vui chơi với bạn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra, xác minh làm rõ hành vi bạo hành trẻ em.

Thiếu niên 16 tuổi bị điều tra về hành vi giết người

Chiều 17-7, Hồ Phước Đại (SN 2005) đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người.

Hôm 30-4, nhóm của Đại đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm khác tại quán nhậu Quốc Huy, ở xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Hậu quả, 1 người tử vong, 3 người trong nhóm của Đại bị khởi tố về hành vi giết người và cố ý gây thương tích. Do Đại nhỏ tuổi, cơ quan chức năng cần giám định và điều tra làm rõ hành vi chém 2 nhát vào lưng nạn nhân nên đến 17-7 mới ra lệnh bắt giam.

Sát hại người tình tại phòng trọ rồi ra đầu thú

Tối 16-7, một người đàn ông (trú xã Nga An, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) đến trụ sở Công an thị xã Bỉm Sơn đầu thú. Người này khai nhận do mâu thuẫn tình ái nên đã cầm dao đâm chị S. (31 tuổi, trú xã Hà Vinh, huyện Hà Trung). Cùng ngày, cảnh sát có mặt tại khu nhà trọ ở phố 4, phường Lam Sơn. Lúc này, thi thể nạn nhân đang trong tình trạng phân hủy mạnh.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, tử thi

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, tử thi

Nạn nhân làm việc tại một công ty trên địa bàn và thuê phòng trọ nói trên. Những ngày gần đây, người dân xung quanh ngửi thấy mùi lạ bốc ra từ căn phòng này. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Biểu tình lớn ở Paris phản đối kiểm tra “giấy thông hành Covid-19”

Ngày 17-7, tại Thủ đô Paris, Pháp đã diễn ra biểu tình phản đối áp dụng “giấy thông hành Covid-19” ở Pháp cũng như việc tiêm chủng bắt buộc đối với nhân viên y tế.

Trước đó hôm 12-7, Tổng thống Emmanuel Macron đã thông báo về nguy cơ bùng phát làn sóng dịch thứ tư do biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 gây ra, cũng như các giải pháp kiềm chế dịch bệnh mà chính phủ sẽ áp dụng trong thời gian tới, trong đó có biện pháp áp dụng việc kiểm tra giấy chứng nhận sức khỏe đối với những ai muốn đến các quán bar, nhà hàng, trung tâm thương mại, cũng như lên tàu hỏa, ô tô đường dài hoặc máy bay bắt đầu từ tháng 8 tới.

Xả súng ở thành phố Portland, 8 người bị thương

Ngày 17-7, cảnh sát thành phố Portland, bang Oregon (Mỹ) thông báo, 8 người đã bị thương, trong đó có một người bị thương nặng, trong một vụ xả súng xảy ra rạng sáng cùng ngày. Trong số này, một người bị thương nặng, nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện trường vụ xả súng ở Portland ngày 17-7

Hiện trường vụ xả súng ở Portland ngày 17-7

Cảnh sát cho hay, vụ việc xảy ra khoảng 2h10 sáng 17-7. Lực lượng chức năng lưu ý rằng họ chưa có ai bị bắt giữ, chưa xác định được thủ phạm cũng như động cơ gây án.