[Tin nhanh tối 17-7-2021] Phạt chủ cơ sở Đông y quảng cáo "thần dược" trị SARS-CoV-2

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 17-7-2021 gồm các nội dung chính sau: Phạt chủ cơ sở Đông y quảng cáo "thần dược" trị SARS-CoV-2; Quán cà phê nghỉ bán vì dịch, 2 lần bị trộm đột nhập; Tên trộm “tiện tay” chặt phá loạt cây sầu riêng của dân; Khởi tố gã đàn ông đánh chết vợ 17 tuổi; Nga công bố nguyên nhân vụ máy bay mất tích tại Siberia; Phát hiện ca Covid-19 đầu tiên trong làng Olympic.

Phạt chủ cơ sở Đông y quảng cáo "thần dược" trị SARS-CoV-2

Ngày 17-7, lãnh đạo Công an huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, đã xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông H.H.V. (62 tuổi, trú thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành).

Trang Facebook cá nhân của ông V. đăng quảng cáo bịa đặt có "thần dược" trị được bệnh Covid-19
Trang Facebook cá nhân của ông V. đăng quảng cáo bịa đặt có "thần dược" trị được bệnh Covid-19

Một tuần trước, ông V, chủ một cơ sở đông dược, chia sẻ trên mạng xã hội với thông tin về bài thuốc “thất sơn thần dược” chữa được bệnh cho người mắc Covid-19. Ngoài bị xử phạt hành chính về sai phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, ông V còn bị buộc phải tháo gỡ thông tin bịa đặt sai sự thật.

Quán cà phê nghỉ bán vì dịch, 2 lần bị trộm đột nhập

Ngày 17-7, Công an quận Gò Vấp, TPHCM, đang điều tra truy xét vụ trộm tại quán cà phê trên đường Lê Đức Thọ. Sáng 15-7, người dân đi ngang thấy quán đóng cửa nhưng từ bên trong có nước rò rỉ chảy ra ngoài đường nên gọi báo người của quán tới kiểm tra.

Khi nhân viên đến thì phát hiện đồ đạc bên trong quán bị xáo trộn, nhiều tài sản như: tivi, máy in, máy tính, âm ly và toàn bộ dàn máy bán vé số Vietlott điều bị mất. Qua camera, phát hiện trong 2 ngày 13 và 15-7, quán đã bị trộm đột nhập vào bên trong để trộm tài sản. Tổng giá trị tài sản bị mất ước tính khoảng 200 triệu đồng.

Tên trộm “tiện tay” chặt phá loạt cây sầu riêng của dân

Ngày 17-7, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, đã dẫn giải Nguyễn Thanh Danh (24 tuổi, trú tại xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột) đến hiện trường vụ chặt phá 18 cây sầu riêng và cà phê của một hộ dân.

Nguyễn Thanh Danh chặt phá vườn của người từng "nói xấu" mình

Nguyễn Thanh Danh chặt phá vườn của người từng "nói xấu" mình

Trưa 12-7, Danh cầm dao đi vào khu vực rẫy ở thôn Cao Thành, xã Ea Kao tìm tài sản của người dân để trộm cắp. Trên đường đi tìm tài sản để trộm, Danh “tiện tay” dùng dao chặt hàng loạt cây sầu riêng tại vườn nhà những người từng "nói xấu" mình. Về mặt tiền án tiền sự, năm 2018, Danh bị đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Khởi tố gã đàn ông đánh chết vợ 17 tuổi

Chiều 17-7, cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Thành Nhân (SN 1991, trú tại phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên) để tiếp tục điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

Nguyễn Thành Nhân tại cơ quan công an

Nguyễn Thành Nhân tại cơ quan công an

Khoảng tháng 2-2021, Nhân quen biết và chung sống như vợ chồng với Nguyễn Thị Huỳnh Tươi (SN 2004, trú huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp). Tuy nhiên, trong thời gian sống chung hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Tối 4-7, hai người cãi chửi, đánh nhau. Thấy vợ chạy đi không về, Nhân đi tìm thì phát hiện Tươi bất tỉnh gần nhà nên đưa đi cấp cứu nhưng Tươi đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Nga công bố nguyên nhân vụ máy bay gặp nạn tại Siberia

Ngày 17-7, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga cho biết, lỗi động cơ là nguyên nhân khiến máy bay chở khách hạng nhẹ An-28 của nước này phải hạ cánh khẩn cấp tại Siberia 1 ngày trước đó.

Theo đó, cả hai động cơ của máy bay An-28 đã ngừng hoạt động sau khi máy bay cất cánh được 10 phút. Máy bay đã bị lật ngửa trong quá trình hạ cánh ở địa điểm cách thị trấn Kedrovy khoảng 70 km. Máy bay gặp nạn khi chở 18 người và đang trên hành trình từ thị trấn Kedrovy đến thành phố Tomsk thuộc tỉnh Tomsk (vùng Siberia). Toàn bộ hành khách trên máy bay đã được sơ tán an toàn.

Phát hiện ca Covid-19 đầu tiên trong làng Olympic

Theo Ban tổ chức Olympic Tokyo, ca dương tính đầu tiên trong làng vận động viên được phát hiện trong buổi xét nghiệm định kỳ vào ngày 16-7, là người nước ngoài có liên quan công tác tổ chức sự kiện. Quốc tịch của người nhiễm vẫn chưa được tiết lộ.

Nhân viên an ninh Nhật Bản tại lối ra vào làng vận động viên Olympic ở Tokyo vào sáng 17-7

Nhân viên an ninh Nhật Bản tại lối ra vào làng vận động viên Olympic ở Tokyo vào sáng 17-7

Tính đến nay, hơn 40 người liên quan Olympic Tokyo đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Ca nhiễm được phát hiện ngày 16-7 là trường hợp đầu tiên trong làng Olympic, nơi đa số vận động viên các nước sẽ tập trung và sinh hoạt trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội.

Sự kiện thể thao lớn nhất thế giới dự kiến quy tụ khoảng 11.000 vận động viên, diễn ra từ ngày 23-7 đến ngày 8-8.