[Tin nhanh sáng 17-7-2021] Tạm giữ 2 đối tượng tuồn vàng trắng, kim cương qua cảng Hải Phòng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 17-7-2021 gồm các nội dung chính sau: Đề xuất phương án với thuyền viên mắc Covid-19 trên tàu Trung Quốc; Bắt giữ đối tượng truy nã trên đường bỏ trốn; Hẹn bạn gái về phòng trọ rồi sát hại, cướp tài sản; Tạm giữ 2 đối tượng tuồn vàng trắng, kim cương qua cảng Hải Phòng; Xác định nghi phạm ra lệnh ám sát Tổng thống Haiti; Tháp Eiffel mở cửa trở lại.

Đề xuất phương án với thuyền viên mắc Covid-19 trên tàu Trung Quốc

Tàu Fareast Honesty (Hồng Kông, Trung Quốc) vận chuyển hơn 55.000 tấn than, trên tàu có 21 thuyền viên (quốc tịch Trung Quốc) do ông Zang Jiyou (SN 1969) làm thuyền trưởng. Con tàu này xuất bến từ Indonesia ngày 8-7 đến Cảng Vĩnh Tân vào ngày 12-7.

Tàu Fareast Honesty
Tàu Fareast Honesty

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Bình Thuận đã lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả thuyền viên, kết quả có 3 thuyền viên dương tính với SARS-CoV-2. CDC Bình Thuận đã đề nghị tàu quay lại điểm xuất phát ban đầu hoặc về nước sở tại. Tuy nhiên phía chủ tàu cho rằng việc này khó khăn, tốn kém.

Do đó, CDC Bình Thuận đề nghị Sở Y tế chỉ đạo phương án xử trí đối với các thuyền viên trên tàu Fareast Honesty. Nếu được cho phép, CDC Bình Thuận sẽ phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong lập phương án đưa các thuyền viên mắc Covid-19 đến điều trị tại Bệnh viện Tuy Phong; đồng thời phun thuốc khử khuẩn tàu và các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Bắt giữ đối tượng truy nã trên đường bỏ trốn

Ngày 16-7, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ 1 đối tượng bị truy nã đang trên đường bỏ trốn. Đối tượng bị bắt giữ là Lưu Công Vũ (SN 1999, trú tại huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai).

Vũ là tài xế xe ô tô tải bị Công an Gia Lai khởi tố và truy nã về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Hẹn bạn gái về phòng trọ rồi sát hại, cướp tài sản

Ngày 16-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang đã tạm giữ và lấy lời khai, củng cố chứng cứ để khởi tố Nguyễn Văn G (SN 1996, ngụ xã Vĩnh Thạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) về hành vi giết người, cướp tài sản.

Trước đó, tối 13-7, người dân phát hiện chị Nguyễn Thị D. (SN 1977, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) tử vong tại phòng trọ trên địa bàn phường An Hòa, TP Rạch Giá, nên trình báo công an. 2 ngày sau, nghi phạm Nguyễn Văn G bị bắt.

Bước đầu đối tượng khai nhận, do có quen với chị D. từ trước và biết người phụ nữ này có đeo nhiều nữ trang và tài sản có giá trị nên sau khi nhậu xong tại nơi làm thuê đã nảy sinh ý định giết chị D. cướp tài sản để trả tiền thua cá độ bóng đá. G gọi điện hẹn và cả hai về phòng trọ của chị D. Tại đây, đối tượng sát hại nạn nhân rồi lấy đi nhiều nữ trang bằng vàng, tiền và điện thoại trị giá trên 100 triệu đồng.

Tạm giữ 2 đối tượng tuồn vàng trắng, kim cương qua cảng Hải Phòng

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng, vào lúc 1h15 ngày 12-7 tại cầu cảng số 2, cảng Nam Hải Đình Vũ, quận Hải An, lực lượng Biên phòng Cửa khẩu cảng bắt quả tang Nguyễn Hoài Nam (39 tuổi, trú quận Kiến An, Hải Phòng) đang nhận 1 túi hàng do thuyền viên Nguyễn Văn Thùy (52 tuổi, trú huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), làm việc trên tàu Biển Đông Mariner, ném từ trên boong tàu xuống cầu cảng.

Nhà chức trách Hải Phòng kiểm đếm số trang sức bằng vàng trắng đính kim cương và hạt kim cương. Ảnh: Biên phòng

Nhà chức trách Hải Phòng kiểm đếm số trang sức bằng vàng trắng đính kim cương và hạt kim cương. Ảnh: Biên phòng

Lực lượng chức năng phát hiện,trong chiếc túi vải màu đen có 481 món trang sức (vòng, nhẫn, dây chuyền, hoa tai, mặt dây chuyền bằng vàng trắng, đính kim cương); 406 viên + 1354 mảnh nhỏ (kim cương). Tổng giá trị hàng hóa trên 15 tỷ đồng.

Nam và Thùy hiện đã bị tạm giữ. Vụ án vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đang tiếp tục được điều tra.

Xác định nghi phạm ra lệnh ám sát Tổng thống Haiti

Colombia cho biết, cựu quan chức Bộ Tư pháp Haiti Joseph Felix Badio có thể đã ra lệnh ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise. Trước đó, Tổng thống Moise đã bị bắn chết khi những kẻ ám sát xông vào tư dinh của ông ở ngoại ô Port-au-Prince ngày 7-7.

Một cuộc điều tra của giới chức Haiti, Colombia, cùng với Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol), cho thấy Badio dường như đã ra lệnh ám sát 3 ngày trước khi vụ tấn công xảy ra, tướng Jorge Vargas, lãnh đạo lực lượng Cảnh sát Quốc gia Colombia ngày 16-7 cho biết.

Tháp Eiffel mở cửa trở lại

Tháp Eiffel ở Thủ đô Paris của Pháp mở cửa trở lại vào ngày 16-7 sau 8 tháng ngừng hoạt động vì đại dịch Covid-19, đánh dấu khoảng thời gian đóng cửa lâu nhất từ Thế chiến II.

Màn trình diễn của máy bay Không quân Pháp gần tháp Eiffel hôm 14-7-2021

Màn trình diễn của máy bay Không quân Pháp gần tháp Eiffel hôm 14-7-2021

Do lo ngại về đại dịch Covid-19 vẫn hiện hữu, giới chức Pháp yêu cầu du khách trên 11 tuổi tới tham quan tháp Eiffel phải đeo khẩu trang, trong khi mỗi thang máy chỉ chở một nửa du khách so với bình thường.