[Tin nhanh sáng 16-7-2021] Chém nhầm người khi bênh bạn gái

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 16-7-2021 gồm các nội dung chính sau: Hà Nội: Phong tỏa nhà hàng pizza trên phố Đoàn Trần Nghiệp do có nhân viên nghi mắc Covid-19; Chém nhầm người khi bênh bạn gái; Nam thanh niên bị phạt 7,5 triệu vì đăng tin sai về dịch Covid-19; Lũ lụt ở Tây Âu khiến ít nhất 42 người thiệt mạng, nhiều nhà cửa bị cuốn trôi; Khoảng 1,5 triệu liều vaccine Moderna sắp "cập bến" Indonesia.

* Hà Nội: Phong tỏa nhà hàng pizza trên phố Đoàn Trần Nghiệp do có nhân viên nghi mắc Covid-19

Phong tỏa nhà hàng pizza trên phố Đoàn Trần Nghiệp (Ảnh: Báo Dân trí)

Phong tỏa nhà hàng pizza trên phố Đoàn Trần Nghiệp (Ảnh: Báo Dân trí)

Tối 15-7, nhà hàng pizza (số 30 phố Đoàn Trần Nghiệp) đã bị phong tỏa do có nhân viên nghi mắc Covid-19. Toàn bộ những người có liên quan thuộc diện F1 được đưa lên xe cấp cứu đi cách ly tập trung.

Đồng thời, lực lượng chức năng đã tiến hành lập rào chắn phong tỏa tạm thời khu vực trên để khoanh vùng, truy

* Chém nhầm người khi bênh bạn gái

Ngày 15-7, Công an huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) đã ra lệnh tạm giữ đối tượng Nguyễn Đức Thức (33 tuổi) để điều tra và làm rõ về hành vi Giết người.

Đối tượng Nguyễn Đức Thức (bên trái) (Ảnh: Công an cung cấp)

Đối tượng Nguyễn Đức Thức (bên trái) (Ảnh: Công an cung cấp)

Khoảng 3h30 ngày 15-7, Thức đang uống rượu cùng nhóm bạn thì 2 bạn nữ cùng phòng trọ kể lúc đi mua đồ ăn đêm bị một người đe dọa bằng dao. Sau đó, Thức rủ 3 người đi xe máy ra quán ăn đêm tìm người này.

Nhận nhầm anh Đặng Ngọc Đàn (38 tuổi) là người đã đe dọa 2 bạn nữ nên Thức đã lấy dao bầu nhọn chém vào vùng ngực và cổ anh Đàn. Nạn nhân bỏ chạy, nhóm Thức đuổi theo, bao vây và dùng gạch, đá ném vào người anh Đàn. Sau đó, Thức tiếp tục dùng dao chém nạn nhân nhiều nhát và bỏ trốn. Anh Đàn được đưa đi cấp cứu và may mắn đã qua cơn nguy kịch.

Trưa cùng ngày, nhóm Thức đã bị bắt khi đang trên đường bỏ trốn tới tỉnh Yên Bái.

* Nam thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tin sai về dịch Covid-19

Trương Hoàng Anh (28 tuổi, trú tại Tân Trụ, Long An) đã bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng trên Facebook với nội dung “Chính quyền địa phương lập khu cách ly, bệnh viện dã chiến làm bùng phát dịch bệnh và ép dân test nhanh Covid – 19 nhằm trục lợi”.

Theo UBND huyện Tân Trụ thì bệnh viên dã chiến ở đây là nơi tổ chức cách ly, theo dõi và điều trị cho người nhiễm Covid – 19 ở địa phương. Sau khi điều tra, người này đã thừa nhận đăng thông tin trên là không đúng sự thật và phải nộp phạt theo quy định.

* Lũ lụt ở Tây Âu khiến ít nhất 42 người thiệt mạng, nhiều nhà cửa bị cuốn trôi

Theo Telegraph, trận bão gây ra các đợt lũ quét đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhiều nước thuộc khu vực Tây Âu. Ít nhất 42 người chết, hàng chục người mất tích và nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi.

Lũ lụt ở Tây Âu (Ảnh: AP)

Lũ lụt ở Tây Âu (Ảnh: AP)

Ngày 15-7, chính quyền huyện Eifel (gần biên giới phía tây của Đức) thông tin họ chưa rõ số người đã mất tích ở khu vực này, tuy nhiên ước tính khoảng 50 người. Khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là tỉnh ở phía đông Limburg và thành phố Liege nằm gần Hà Lan và Đức. Các nước đã nâng cảnh báo lũ đồng thời khẩn trương tìm các biện pháp ứng cứu kịp thời.

* Khoảng 1,5 triệu liều vaccine Moderna sắp "cập bến" Indonesia

Ngày 15-7, khoảng 1,5 triệu liều vaccine Moderna đã được chuẩn bị để vận chuyển đến Indonesia, điểm nóng dịch mới tại châu Á. Được biết, số vaccine này thuộc một phần của cam kết cung ứng 80 triệu liều vaccine cho thế giới của Tổng thống Joe Biden.

Trước đó, hàng chục triệu liều vaccine đã được chuyển đến các quốc gia ở châu Á như: Việt Nam, Lào, Hàn Quốc và Bangladesh. Nước này đang có kế hoạch sẽ viện trợ thêm 200 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 vào cuối năm 2021.