[Tin nhanh tối 16-7-2021] Kẻ giết chủ nợ ở Hải Dương khai phi tang xác nhiều nơi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin An ninh đời sống tối 16-7-2021 gồm những nội dung chính sau đây: Kẻ giết chủ nợ ở Hải Dương khai phi tang xác nhiều nơi; Lĩnh án tù vì bênh vợ bạn; Lên cơn "vật", nam công nhân trốn khỏi khu cách ly đi mua ma túy; Khuyến cáo người Việt tại Nam Phi tăng cường cảnh giác; Hơn 1.000 người mất tích khi lũ lụt càn quét nước Đức; Campuchia tiêm vaccine cho 2 triệu học sinh trung học.

Sau đây là nội dung chi tiết:

* Kẻ giết chủ nợ ở Hải Dương khai phi tang xác nhiều nơi

Ngày 16-7, VKSND tỉnh Hải Dương cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam Cao Tài Năng (sinh năm 1981, trú tại phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) để điều tra về tội Giết người và Cướp tài sản, theo khoản 1 điều 123 và khoản 4 điều 168 Bộ luật Hình sự.

Cao Tài Năng (áo xanh) tại cơ quan điều tra
Cao Tài Năng (áo xanh) tại cơ quan điều tra

Theo VKS, Năng nợ anh Dương Công Cường, 47 tuổi, ở thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, 1,6 tỷ đồng song nhiều năm chưa trả. Khoảng 9h ngày 28-11-2020, Năng bị anh Cường đòi nợ, trong lúc cãi vã, Năng bất ngờ từ phía sau dùng gậy gỗ đánh liên tiếp vào đầu anh Cường khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Năng sau đó lấy điện thoại, ôtô, đồng hồ và một số tài sản khác của nạn nhân. Ngày 1-7, hơn 7 tháng sau khi gây án, Năng ra đầu thú, khai đã phi tang xác ở nhiều nơi.

* Lĩnh án tù vì bênh vợ bạn

Ngày 16-7, Nguyễn Đình Tùng, 33 tuổi, bị TAND Hà Nội phạt 14 năm tù về tội Giết người, theo điểm n, khoản 1, điều 123 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Nguyễn Đình Tùng tại phiên tòa ngày 16-7

Bị cáo Nguyễn Đình Tùng tại phiên tòa ngày 16-7

Tùng là bạn của vợ chồng Trần Thị Trang và Dương Văn Ngọc, trước đó đôi vợ chồng này đã có mâu thuẫn với 2 người ở chợ Long Biên. Tùng đã được Ngọc rủ đi "trả thù". Cả nhóm mang theo hung khí tới chợ Long Biên, tại đây Tùng đã đâm nạn nhân một nhát vào sườn phải, gây hậu quả nghiêm trọng khiến nạn nhân tổn hại 56% sức khoẻ, phải nghỉ lao động thời gian dài.

Tên Tùng sau đó bỏ trốn, sau gần hai năm, ngày 11-1-2021, Tùng bị bắt theo lệnh truy nã.

* Lên cơn "vật", nam công nhân trốn khỏi khu cách ly đi mua ma túy

Ngày 16-7, Công an huyện Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Khánh (SN 1993) và Nông Quốc Huy (SN 2003, cùng trú xã Thiện Tân, huyện Hữu Lũng) để điều tra về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy".

Đối tượng Hoàng Văn Khánh
Đối tượng Hoàng Văn Khánh

Theo hồ sơ vụ án, trước đó, Khánh là công nhân trở về từ tỉnh Bắc Giang, thuộc diện phải đi cách ly y tế tập trung để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, trong quá trình cách ly tập trung tại trường học, do lên cơn thèm thuốc nên Khánh đã trốn ra ngoài để đi mua ma túy về sử dụng.

Sau khi phát hiện Khánh bỏ trốn, Công an huyện Hữu Lũng đã lập tức tổ chức truy tìm, phát hiện và bắt hai đối tượng này, thu giữ 0,5 gam ma túy Methamphetamin. Ngoài tội tàng trữ ma túy, Khánh còn bị xử phạt hành chính về hành vi trốn khỏi khu cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

* Khuyến cáo người Việt tại Nam Phi tăng cường cảnh giác

Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi kêu gọi cộng đồng người Việt tăng cường cảnh giác, hạn chế đi lại vào ban đêm do tình trạng bạo loạn.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi cũng thông báo số điện thoại liên lạc khẩn cấp trên trang mạng chính thức và các nền tảng xã hội, trong bối cảnh tình trạng bạo loạn và cướp phá tại các tỉnh KwaZulu-Natal, Gauteng và một số địa phương khác của Nam Phi tiếp tục diễn biến phức tạp.

Binh sĩ Nam Phi tuần tra quanh thị trấn Alexandra, Johannesburg hôm 15-7-2021
Binh sĩ Nam Phi tuần tra quanh thị trấn Alexandra, Johannesburg hôm 15-7-2021

Hiện chưa ghi nhận công dân Việt Nam bị ảnh hưởng về tính mạng, sức khỏe và tài sản. Nam Phi đã triển khai khoảng 25.000 quân đến loạt điểm nóng bạo loạn kéo dài suốt tuần qua sau khi cựu tổng thống Jacob Zuma nhận án tù.

Cơ quan chức năng đã bắt hơn 2.200 người với các cáo buộc phá hoại tài sản và trộm cắp. Ít nhất 117 người thiệt mạng vì bạo loạn, trong đó nhiều trường hợp do đám đông giẫm đạp.

* Hơn 1.000 người mất tích khi lũ lụt càn quét nước Đức

81 người thiệt mạng và hơn 1000 người khác đã bị mất tích trong trận lũ quét qua các bang North Rhine-Westphalia và Rhineland-Palatinate của nước Đức. Nhiều người tại Đức tuyệt vọng trèo lên mái nhà chờ trực thăng cứu hộ tới đưa họ ra khỏi vùng chịu ảnh hưởng của trận lũ được nhận định là "thảm họa thời tiết tồi tệ nhất sau Thế chiến II".

Nước lũ nhấn chìm một nhà ga tại Kordel, Đức ngày 15-7
Nước lũ nhấn chìm một nhà ga tại Kordel, Đức ngày 15-7

Ngày 15-7, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân cùng thân nhân của họ và cam kết sẽ "cố gắng hết sức để giúp đỡ".

Mưa lớn bất thường cũng gây ngập lụt tại các quốc gia láng giềng của Đức gồm Luxembourg, Hà Lan và Bỉ. Giới chức Bỉ thông báo ít nhất 9 người thiệt mạng và 4 người mất tích tại Bỉ. Bỉ điều binh sĩ đến 4 tỉnh để cứu hộ cứu nạn và tham gia sơ tán người chịu ảnh hưởng.

* Campuchia tiêm vaccine cho 2 triệu học sinh trung học

Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 16-7 thông báo nước này sẽ tiêm vaccine Covid-19 cho 2 triệu học sinh từ 12-17 tuổi. Kế hoạch này đã được hé lộ từ hồi cuối tháng 6 và là một phần của chiến lược tiêm vaccine “nở hoa” của chính quyền Campuchia.

Học sinh tại Phnom Penh, Campuchia
Học sinh tại Phnom Penh, Campuchia

Tính đến nay, Phnom Penh đã tiêm cho 99,6% người trên 18 tuổi và kế hoạch tiêm cho người nhỏ tuổi hơn được kỳ vọng sẽ mở đường để mở cửa trường học, cải thiện khả năng phục hồi của đất nước.

Tính đến ngày 15/7, Campuchia có tổng cộng 64.611 ca nhiễm Covid-19, trong đó 1.025 ca tử vong, 56.178 ca hồi phục. Hơn 9 triệu liều vaccine đã được tiêm, trong đó 5,1 triệu người được tiêm ít nhất một liều và số người tiêm đủ liều là hơn 3,9 triệu.