Tiêm kích JF-17 và J-10C của Pakistan tấn công dữ dội Iran đáp trả vụ tập kích tên lửa

ANTD.VN - Pakistan hôm 18/1/2024 đã huy động tiêm kích JF-17 và J-10C tấn công sâu vào 80 km trong lãnh thổ Iran.

Bên cạnh tiêm kích JF-17 và J-10C, Pakistan còn sử dụng máy bay không người lái Wing Loong II do Trung Quốc sản xuất để thực hiện chiến dịch có tên Marg Bar Samachar.

Lực lượng Không quân Pakistan đã khởi xướng cuộc không kích nói trên như một phản ứng trước vụ phóng tên lửa của Iran nhằm vào các cơ sở của quân nổi dậy trong đất của họ.

Theo thông báo, vụ tấn công tại Sistan và Baluchistan diễn ra sau cuộc tập kích tên lửa của Iran hôm 16/1/2024, hai quốc gia có chung 900 km đường biên giới và luôn trong tình trạng căng thẳng.

Thông tin từ các nguồn mở cho biết lúc 06h00 giờ ngày 18/1, chiến đấu cơ Pakistan, bao gồm máy bay phản lực JF-17 Thunder thuộc Phi đội đa năng số 2 "Minhasians" đã thực hiện vụ oanh kích đáp trả.

Hoạt động giới hạn trong không phận Pakistan, các máy bay chiến đấu của Không quân Pakistan (PAF) đã thực hiện vụ oanh tạc bằng tên lửa hành trình tầm ngắn.

Biên đội máy bay chiến đấu của PAF đã sử dụng vũ khí dẫn đường chính xác để tấn công các mục tiêu trong đất Iran, được cho là có liên quan đến tổ chức khủng bố đóng trụ sở tại Balochistan.

Các khu vực mục tiêu nằm cách đường biên giới giữa hai nước hơn 80 km, một số báo cáo cho biết có 7 người thương vong do cuộc tấn công nói trên gây ra.

Được Pakistan sử dụng trong cuộc không kích, vũ khí dẫn đường chính xác đó là GIDS B-REK - một loại bom hàng không được tăng cường bộ cánh lượn cho tầm xa ấn tượng lên tới 170 km.

Tiêm kích JF-17 được Pakistan trang bị loại bom dẫn đường nói trên từ tháng 3/2017. Vũ khí này được sản xuất bởi Công ty giải pháp công nghiệp và quốc phòng toàn cầu (GIDS).

Tương tự JDAM-ER của Mỹ, REK chuyển đổi bom đa năng dòng Mk 80 thành bom dẫn đường GPS/INS với tầm xa 50 - 60 km và độ chính xác trong vòng tròn bán kính 20 m.

Bên cạnh JF-17, máy bay phản lực J-10C của Không quân Pakistan cung cấp sự yểm trợ và tác chiến điện tử phòng thủ như một phương án dự phòng bất trắc có thể xảy ra.

Bộ Ngoại giao Pakistan trong một tuyên bố xác nhận: “Sáng nay Pakistan đã thực hiện một loạt cuộc tấn công có mục tiêu cụ thể và phối hợp chặt chẽ nhằm vào nơi ẩn náu của phiến quân khủng bố ở tỉnh Sistan-o-Baluchistan của Iran".

"Chiến dịch tấn công được mệnh danh là 'Marg Bar Samachar', hay 'cái chết cho các chiến binh du kích', đã dẫn đến nhiều thương vong cho quân khủng bố”.

Pakistan nhấn mạnh mối lo ngại lớn của họ về những nơi trú ẩn an toàn mà các nhóm khủng bố được cho là đang đặt trên lãnh thổ Iran. Họ cũng chia sẻ nhiều tài liệu cho thấy bằng chứng về sự hiện diện và hoạt động của những đối tượng này.

Cả Iran và Pakistan - những quốc gia có tiềm lực quân sự đáng nể - từ lâu đã chỉ trích nhau về việc để những nhóm vũ trang đối lập đặt căn cứ trên lãnh thổ của mình.

Nhiều nhóm phiến quân, bao gồm cả lực lượng ly khai Jaish al-Adl Sunni bị Tehran nhắm đến đã cư trú ở cả hai quốc gia. Các nhóm này đều có tham vọng chung là thành lập quốc gia Baluchistan độc lập cho cộng đồng người Baluch ở Afghanistan, Iran và Pakistan.

Trong 20 năm qua, những người theo chủ nghĩa dân tộc Baluch đã tham gia vào nhiều cuộc nổi dậy ở mức độ thấp cả ở vùng Baluchistan của Pakistan và những tỉnh lân cận của Iran như Sistan và Baluchistan.

Theo hãng tin AP, ông Ali Reza Marhamati - phó thống đốc tỉnh Sistan và Baluchestan của Iran, đã xác nhận cuộc tấn công của Pakistan và ghi nhận số thương vong bao gồm 3 phụ nữ và 4 trẻ em, không ai trong số họ là công dân Iran.