Tiêm kích F-35 của Mỹ sẽ bị vô hiệu hóa khi tiếp cận biên giới Nga

ANTD.VN - Tiêm kích F-35 của Mỹ sẽ khó lòng tiếp cận, thậm chí có thể bị vô hiệu hóa khi tiến đến gần biên giới Nga.

Những loại máy bay chiến đấu tàng hình như tiêm kích F-35 của Mỹ sẽ bị vô hiệu hóa khi tiếp cận biên giới Nga, các nhà phân tích quân sự đến từ Ý đã chia sẻ ý kiến nói trên.

Nước Mỹ luôn tự tin về lực lượng không quân hùng mạnh của mình và không ngừng tự hào về khả năng đạt được ưu thế trên không trước bất kỳ kẻ thù nào. Tiêm kích tàng hình F-35 và F-22 vốn được trang bị những công nghệ tiên tiến nhất sẽ giúp đảm bảo mong muốn này.

Nhưng theo các chuyên gia quân sự Ý, nếu các máy bay này hướng về không phận Nga, chúng sẽ nhanh chóng bị vô hiệu hóa, nhận định nói trên được đăng tải trên ấn phẩm L'Antidiplomatico.

“Nga đang vô hiệu hóa các máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor và F-35 Lightning II của Mỹ với sự trợ giúp của hệ thống tên lửa phòng không S-500 Prometheus”, các nhà phân tích của ấn phẩm Ý bày tỏ quan điểm.

Bất chấp việc chống lại máy bay chiến đấu đối phương không phải là ưu tiên của hệ thống phòng không S-500 Prometheus của Nga, tổ hợp này vẫn có khả năng làm giảm đáng kể hiệu quả của hàng không quân sự Mỹ.

Nhờ trang bị một bộ cảm biến mạnh mẽ và tích hợp với những hệ thống chiến đấu khác, tổ hợp tên lửa phòng không S-500 Nga có khả năng vô hiệu hóa ngay cả những máy bay hiện đại nhất trong biên chế Không quân Mỹ.

S-500 có tầm bắn lên tới 800 km, vượt xa khả năng của các đối thủ Mỹ như THAAD và Patriot khi đối phương chỉ có thể vươn tới cự ly 200 km. Ấn tượng hơn nữa là khả năng đánh chặn các mục tiêu siêu thanh đang di chuyển với tốc độ lớn hơn Mach 10 của Prometheus.

“Sức mạnh và sự đa dạng của các cảm biến trên S-500 cho phép tổ hợp phòng không tầm xa này phát hiện mục tiêu như máy bay ở khoảng cách lên đến 800 km".

"Sau đó Prometheus sẽ hướng tên lửa đánh chặn vào vệ tinh và ICBM, đồng thời trao đổi thông tin về mục tiêu với các hệ thống phòng không khác, chẳng hạn như S-400, S-350 và Buk”, tờ L'Antidiplomatico cho biết.

Ở các nước phương Tây, vai trò đặc biệt trong những cuộc đụng độ trên không được giao cho máy bay chỉ huy - cảnh báo sớm trên không (AWACS) và máy bay tiếp dầu.

AWACS sẽ tìm mục tiêu cho tiêm kích tàng hình F-22 và F-35, trong khi máy bay tiếp dầu giúp tăng tầm hoạt động của chúng. Khả năng bắn hạ phi cơ đối phương của S-500 ở cự ly lên tới 600 km làm thay đổi hoàn toàn luật chơi.

Sự hiện diện của những hệ thống như vậy sẽ hạn chế đáng kể việc sử dụng "radar bay" và máy bay tiếp dầu trong các khu vực tiềm tàng của chiến tranh. Khả năng bắn hạ vệ tinh của S-500 cũng sẽ khiến tiêm kích địch khó hoạt động, do F-22 và F-35 rất phụ thuộc vào sự trợ giúp của chúng.

Tờ báo Ý kết luận rằng Nga với sự trợ giúp của S-500 Prometheus sẽ biến tiêm kích thế hệ năm của Mỹ thành phương tiện chiến đấu lỗi thời. Các trang thiết bị quân sự hiện đại của Không quân Mỹ cũng đang mất dần tính hiệu quả trước những tổ hợp phòng không mới của Nga.

“Nga đã rào kín không phận của mình", các chuyên gia đến từ Ý khẳng định vấn đề về ưu thế vượt trội trên bầu trời mà nước Mỹ luôn khoe khoang cuối cùng đã bị khép lại.