Thông tin cầu Nội Cói (Phú Xuyên) chưa bàn giao đã nứt dầm, dấu hiệu bị "rút ruột": Chủ đầu tư nói gì?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cầu Nội Cói, bắc qua sông Nhuệ nối xã Văn Hoàng và xã Hoàng Long của huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội.

Cầu đảm bảo chất lượng

Cầu Nội Cói được thi công vào tháng 3/2020 và đến hiện tại, các hạng mục chính đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chưa thể bàn giao do còn vướng gần 200m2 mặt bằng phía đường dẫn lên đầu cầu chưa được UBND huyện Phú Xuyên bàn giao.

Dù vậy, thời gian gần đây có thông tin phản ánh, cầu Nội Cói dù chưa bàn giao cho chính quyền sở tại đưa vào sử dụng nhưng đã xuất hiện vết nứt dầm cầu cũng như không đảm bảo chất lượng, có dấu hiệu "rút ruột" công trình. Trong đó, lớp dải thảm nhựa phía trên, bằng tay không cũng có thể "lột” được từng mảng lớn.

Để kiểm chứng thông tin trên, ngày 23/12/2021, phóng viên An ninh Thủ đô đã cùng đoàn công tác của Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội kiểm tra hiện trường dự án.

Cầu Nội Cói bắc qua sông Nhuệ trên địa bàn huyện Phú Xuyên đã hoàn thiện nhưng chưa thể bàn giao

Cầu Nội Cói bắc qua sông Nhuệ trên địa bàn huyện Phú Xuyên đã hoàn thiện nhưng chưa thể bàn giao

Thông tin về dự án này, ông Nguyễn Anh Đức - Phó Giám đốc Ban QLDA Công trình giao Hà Nội cho hay, dự án cầu Nội Cói được thành phố Hà Nội phê duyệt đầu tư, giao cho Ban QLDA Công trình giao thông TP Hà Nội làm đại diện chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 40 tỷ đồng.

Dự kiến, sẽ bàn giao cho địa phương đưa vào tổ chức giao thông cho người dân lưu thông trước Tết Nguyên đán 2022 dù còn vướng một số diện tích mặt bằng nhưng không ảnh hưởng đến việc lưu thông.

Hiện các hạng mục cầu được liên danh nhà thầu thi công đầu đảm bảo chất lượng, không có hạng mục không đảm bảo chất lượng như một số thông tin phản ánh. Các nhà thầu thi công hiện đang hoàn thiện những hạng mục cuối như dọn dẹp vệ sinh, hộ lan, cắm cọc tiêu…

Hai thửa đất nằm trong phạm vị dự án cầu Nội Cói được huyện Phú Xuyên tổ chức đấu giá đất vào năm 2017

Hai thửa đất nằm trong phạm vị dự án cầu Nội Cói được huyện Phú Xuyên tổ chức đấu giá đất vào năm 2017

Ông Trần Hải Nam, tư vấn giám sát thuộc Trung tâm Tư vấn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng GTVT, Viện KHCN Giao thông vận tải khẳng định, hiện cầu Nội Cói chưa khánh thành, chưa bàn giao để chính thức đưa vào sử dụng.

“Đặc biệt, không có việc nứt khe dầm hay chất lượng công trình không đảm bảo. Chúng tôi cũng rất bức xúc về những thông tin thất thiệt như thế này. Trong quá trình thi công, dự án được chúng tôi giám sát chặt chẽ, các nhà thầu cũng thi công rất khẩn trương, đảm bảo tiến độ của dự án như TP Hà Nội đã quy định”- ông Nam khẳng định.

Tương tự, ông Nguyễn Viết Duy, Phòng GPMB- Ban QLDA Công trình giao thông Hà Nội cho hay, tất cả các hạng mục của dự án cầu Nội Cói đều đảm bảo chất lượng nên thông tin cho rằng cầu bị "rút ruột", không đảm bảo chất lượng là thông tin thất thiệt.

Giải thích thêm về việc này, ông Duy cho hay, ngay khi nhà thầu vừa thi công, thảm nhựa xong thì có một số người đến dùng tay lột phần nhựa đường dư thừa ở phần lề đường lên, rồi chụp ảnh cho rằng đường chất lượng kém.

Mặt bằng vướng do huyện Phú Xuyên đấu giá đất cả vào dự án

Ghi nhận của phóng viên An ninh Thủ đô cho thấy, cầu Nội Cói hiện đã được các nhà thầu thi công hoàn thiện, sơn kẻ vạch, cắm biển báo hiệu… và hiện người dân hai bên cầu đã lưu thông tạm.

Trước đó, ngày 6/12, Sở GTVT Hà Nội đã kiểm tra về chất lượng công trình xây dựng cầu Nội Cói. Theo Sở GTVT Hà Nội, hạng mục công trình được thi công cơ bản phù hợp với hồ sơ thiết kế được phê duyệt. Các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát cũng đầy đủ năng lực theo quy định của thành phố, tham gia đấu thầu công khai rộng rãi.

Liên quan đến việc bàn giao dự án cho UBND huyện Phú Xuyên để đưa dự án vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong vùng, phát huy hiệu quả của dự án, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu Ban QLDA Công trình giao thông sớm làm việc với huyện để khẩn trương hoàn thiện phần khối lượng còn lại chưa triển khai thi công.

Trường hợp thời gian GPMB (2 thửa đất thổ cư ở cuối tuyến- PV) kéo dài, Ban QLDA Công trình giao thông cần báo cáo với UBND TP Hà Nội và các Sở, ngành liên quan để đưa công trình vào khai thác sử dụng.