Phú Xuyên: Xã tự "vẽ" quy hoạch cây xăng rồi sốt sắng giới thiệu doanh nghiệp mua ruộng của dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chuyện lạ mà có thật đã diễn ra trên địa bàn thôn Nhị Khê, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Theo đó, xã Hoàng Long đã tự bổ sung cây xăng vào quy hoạch rồi họp dân để giới thiệu cho doanh nghiệp mua đất ruộng của dân.

Nhiều lần mời dân lên họp về cây xăng

Mặc dù trên diện tích đất nông nghiệp quỹ 1 (đất trồng lúa) thuộc xứ đồng Bồ Cắt, thôn Nhị Khê, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hà Nội không có quy hoạch cây xăng nhưng xã này dựa trên đề xuất của doanh nghiệp đã tự vẽ quy hoạch bổ sung rồi nhiều lần có giấy mời người dân đến họp tại trụ sở UBND xã để gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp về việc thu gom đất ruộng để xây dựng cây xăng.

Phản ánh với phóng viên An ninh Thủ đô, chị Đ.T.T trú tại xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên (nhân vật xin giấu tên) phản ánh, gia đình chị có gần 2.000m2 đất nông nghiệp tại xứ đồng Bồ Cắt, thôn Nhị Khê suốt thời gian qua vẫn canh tác bình thường. Nhưng từ đầu năm 2020 đến nay, gia đình liên tục nhận được giấy mời của UBND xã Hoàng Long với nội dung “được mời tới trụ sở UBND xã để làm việc liên quan đến Công ty Đại Long dự kiến xây dựng cây xăng và bãi đỗ xe tại xứ đồng Bồ Cắt”.

Quy hoạch chung xây dựng huyện Phú Xuyên 1/10.000 được TP Hà Nội duyệt năm 2015 chỉ có bãi xe tại xứ đồng Bồ Cắt, thôn Nhị Khê, xã Hoàng Long

Quy hoạch chung xây dựng huyện Phú Xuyên 1/10.000 được TP Hà Nội duyệt năm 2015 chỉ có bãi xe tại xứ đồng Bồ Cắt, thôn Nhị Khê, xã Hoàng Long

“Nhận được giấy mời của UBND xã Hoàng Long, gia đình cũng 2 lần đến trụ sở UBND xã để làm việc. Tại hai cuộc họp này, các hộ gia đình có đất nằm trong diện được xã thông tin là nằm trong quy hoạch cây xăng đều đề nghị xã công bố quy hoạch cụ thể nhưng xã không công bố. Nội dung cuộc làm việc cũng rất mơ hồ, không rõ ràng”- chị Đ.T.T phản ánh.

Cũng chị Đ.T.T cho biết thêm: “Theo giới thiệu của UBND xã Hoàng Long, diện tích đất được quy hoạch là cây xăng và bãi đỗ xe trên xứ đồng Bồ Cắt là 5.000m2 và có 5 hộ nằm trong diện quy hoạch này, nhưng kể từ năm 2020 khi nhận được thông báo của xã đến nay, chúng tôi không được biết về quy hoạch này và rất hoang mang, lo lắng”.

Khu đồng nằm trong quy hoạch mở bãi đỗ xe nhưng xã Hoàng Long tự quy hoạch thêm cây xăng rồi mời dân lên họp với doanh nghiệp để mua bán đất ruộng

Khu đồng nằm trong quy hoạch mở bãi đỗ xe nhưng xã Hoàng Long tự quy hoạch thêm cây xăng rồi mời dân lên họp với doanh nghiệp để mua bán đất ruộng

Tại biên bản cuộc họp vào hồi 14h30 ngày 19/10/2021 do ông Đào Đức Hội, Chủ tịch UBND xã Hoàng Long chủ trì nêu “việc thực hiện cây xăng và bãi đỗ xe tại xứ đồng Bồ Cắt đảm bảo quy hoạch theo bản đồ quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hoàng Long đến năm 2030”.

Lãnh đạo xã bất nhất thông tin

Để rõ hơn về sự việc, phóng viên đã có buổi làm việc với ông Đào Đức Hội, Chủ tịch UBND xã Hoàng Long. Tại buổi làm việc này, ông Hội thừa nhận đã vài lần mời dân lên họp vì tại khu vực xứ đồng Bồ Cắt trên địa bàn xã có quy hoạch cây xăng và bãi đỗ xe. “Quy hoạch cũ không có nhưng quy hoạch mới, điều chỉnh đã bổ sung cây xăng trên tổng diện tích 5.000m2 đất nông nghiệp”- ông Hội cho biết.

Tuy vậy, khi phóng viên đề nghị được tiếp cận với quy hoạch đã được thông qua để thông tin tới nhân dân thì ông Hội từ chối với lý do “không thể cho xem được”!?

Nhưng chỉ ít phút sau đó, Chủ tịch xã Hoàng Long lại cho biết, quy hoạch được TP Hà Nội phê duyệt vào năm 2015 tỷ lệ 1/10.000 chỉ quy hoạch khu vực này là bãi đỗ xe, còn cây xăng là Công ty Thương mại Dầu khí Đại Long đề xuất bổ sung. Hiện, Công ty Dầu khí Đại Long mới đang làm thủ tục đề xuất các ngành chức năng và TP Hà Nội để điều chỉnh bổ sung quy hoạch!

Ông Hội cho rằng, xã Hoàng Long là xã khó khăn, chính quyền rất mong muốn có doanh nghiệp về đầu tư dự án giúp kinh tế phát triển. Bởi vậy, xã luôn tạo điều kiện cho doanh nghiệp về địa phương. Về việc quy hoạch không có cây xăng tại xứ đồng Bồ Cắt nhưng xã đã nhiều lần mời người dân lên họp bàn được Chủ tịch xã Hoàng Long cho là không vội vàng hay đi trước gì cả.

“Xã chỉ là trung gian, giới chiệu cho doanh nghiệp có nhu cầu mua đất nông nghiệp của người dân, còn người dân có ruộng muốn bán hay không, bán giá bao nhiêu tùy thuộc vào mỗi cá nhân, xã không chỉ định mức giá. Việc mua bán đất nông nghiệp vẫn diễn ra phổ biến mà”- ông Hội cho hay.

Huyện Phú Xuyên bất ngờ vì quy hoạch cây xăng tự mọc

Trong khi đó, tại buổi làm việc với các phòng, ban liên quan của UBND huyện Phú Xuyên về dự án cây xăng kết hợp bãi đỗ xe ở xứ đồng Bồ Cắt, thôn Nhị Khê, xã Hoàng Long, lãnh đạo các Phòng, Ban đều tỏ ra bất ngờ vì không có quy hoạch dự án như vậy.

Phòng Quản lý đô thị huyện Phú Xuyên khẳng định, đến nay, quy hoạch chung của huyện Phú Xuyên mới dừng lại ở tỷ lệ 1/10.000 do UBND TP Hà Nội phê duyệt, công bố vào năm 2015, từ đó đến nay, chưa điều chỉnh, bổ sung gì.

Theo đó, tại vị trí xứ đồng Bồ Cắt (theo quy hoạch sẽ nằm bên đường trục phía Nam sau khi mở) được quy hoạch là bãi đỗ xe với diện tích 0,5ha.

Trao đổi kỹ hơn, ông Vũ Văn Hữu, Trưởng phòng Tài nguyên huyện Phú Xuyên bày tỏ: “Chúng tôi bất ngờ về thông tin này, đến thời điểm này khi nhà báo cung cấp thông tin thì chúng tôi mới biết về việc lãnh đạo xã Hoàng Long tổ chức họp dân với doanh nghiệp để xúc tiến dự án cây xăng tại đây. Nếu xã Hoàng Long làm như vậy là vội vàng, chưa triển khai đến bước đấy. Phòng chúng tôi với vai trò tham mưu cho lãnh đạo huyện về công tác quản lý đất đai cũng chưa nắm được việc này”- ông Hữu khẳng định.

Cũng theo ông Hữu, huyện cũng không hay biết việc Công ty Dầu khí Đại Long phối hợp với xã Hoàng Long làm dự án cây xăng. “Có thể Công ty phối hợp với xã để khảo sát thăm dò trước. Huyện cũng không có chỉ đạo gì về việc này”- ông Hữu nhấn mạnh.

Còn về việc mua bán đất nông nghiệp, ông Hữu thông tin, nếu việc mua bán đất theo đúng quy định, đủ điều kiện thì việc chuyển nhượng là bình thường.

An ninh Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.