Thổ Nhĩ Kỳ không kích người Kurd tại Iraq

ANTĐ - Máy bay chiến đấu của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vừa thực hiện một cuộc không kích vào vị trí được cho là nơi ẩn náu của các phiến quân người Kurd tại miền Bắc Iraq khiến ít nhất 35 người thiệt mạng.

Vụ không kích được quan chức quân đội Thổ Nhĩ Kỳ công nhận, tuyên bố rằng sau khi máy bay do thám không người lái của nước này phát hiện một nhóm phiến quân người Kurd tại khu vực làng Ortasu. Tuy nhiên, nhiều khả năng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã không kích nhầm vào dân thường vô tội.

Thi thể của nạn nhân vụ không kích

Vụ việc này đã khiến cho cộng đồng người Kurd tại Thổ Nhĩ Kỳ xuống đường biểu tình dẫn tới đụng độ với cảnh sát thành phố Diyarbakir, nơi tập trung rất đông người Kurd. Trong khi đó, đảng đối lập người Kurd gọi đây là “tội ác chống lại con người”.

Cảnh sát chống bạo loạn đã phải sử dụng vòi rồng và hơi cay để giải tán người biểu tình. 7 người đã bị bắt và một cảnh sát bị thương. Ngay sau đó, chính phủ nước này đã thành lập một nhóm điều tra vụ việc nói trên.