”Mồi ngon” trên mạng

ANTĐ - Dữ liệu của hàng trăm người dùng Internet tại Mỹ, đặc biệt là khách hàng của các ngân hàng hay công ty mua bán trực tuyến… đang trở thành miếng “mồi ngon” cho bọn tin tặc, tội phạm mạng.

”Mồi ngon” trên mạng ảnh 1Vụ tin tặc tấn công mạng mua sắm trực tuyến đánh cắp dữ liệu cá nhân của khoảng 145 triệu khách hàng làm chấn động người dân Mỹ 

Phát biểu trước Ủy ban Thương mại liên bang - cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Mỹ ngày 12-1, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề xuất hai dự luật nhằm tăng cường và chuẩn hóa việc bảo vệ dữ liệu cá nhân trên Internet. Ông Obama cho rằng, việc đánh cắp thông tin cá nhân đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng, gây thiệt hại hàng tỷ USD, do vậy đã đến lúc cần ban hành đạo luật về bảo mật dữ liệu cá nhân thống nhất trên cả nước, bởi các điều luật khác nhau mà mỗi bang đang áp dụng hiện nay không những tốn kém mà còn gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng và cả các doanh nghiệp.

Tuyên bố trên của Tổng thống Obama được đưa ra trong bối cảnh các vụ tấn công mạng thời gian qua nhằm vào nhiều ngân hàng, công ty Mỹ để đánh cắp thông tin cá nhân của khách hàng. Theo Giám đốc Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) James Comey, mỗi năm tin tặc gây thiệt hại hàng tỷ USD cho các doanh nghiệp của Mỹ bởi  hệ thống máy tính của hầu hết công ty lớn của Mỹ từng là mục tiêu tấn công, trong đó tin tặc Trung Quốc đi đầu trong cuộc tấn công mạng này. 

Miếng “mồi ngon” nhất với tin tặc là các ngân hàng và thể chế tài chính lớn như Citigroup, Regions Financial Corp, công ty dịch vụ trả lương ADP và công ty môi giới trực tuyến E-Trade… khiến người dân Mỹ lo mất cắp dữ liệu thẻ tín dụng chứ không phải là cướp của hay giết người. Một trong những cuộc tấn công gây chấn động trong lĩnh vực ngân hàng là vụ tin tặc xâm nhập hệ thống máy tính của “đại gia” JP Morgan, đánh cắp thông tin cá nhân của hơn 83 triệu khách hàng, gồm cả 7 triệu doanh nghiệp quy mô nhỏ.

Ngành bán lẻ Mỹ cũng là đối tượng “ưa thích” của giới tội phạm mạng khi xảy ra hàng loạt các cuộc tấn công vào các tập đoàn lớn như   Target, Home Depot, Neiman, chuỗi siêu thị Albertsons… trong đó Home Depot từng bị đánh cắp 56 triệu tài khoản tín dụng của khách hàng, tập đoàn bán lẻ Target lớn thứ ba nước Mỹ bị lấy cắp dữ liệu cá nhân và thông tin thẻ thanh toán của hơn 110 triệu khách hàng.

Vụ tấn công vào eBay mà “người khổng lồ” mua bán trực tuyến công bố hồi tháng 5-2014 cho thấy tin tặc "hỏi thăm" và đánh cắp thông tin của khoảng 145 triệu tài khoản khách hàng. Hãng mua bán trực tuyến lớn nhất nước Mỹ và thế giới này cho biết, bọn tội phạm mạng đã xâm nhập vào tài khoản của một số nhân viên của hãng, đánh cắp các thông tin của khoảng 145 triệu khách hàng như tên tài khoản, mật khẩu, ngày tháng năm sinh, địa chỉ email, địa chỉ nhà và số điện thoại...

Chính vì thế, luật đầu tiên về lĩnh vực này mà chính quyền Tổng thống Obama muốn thông qua có tên Luật Bảo vệ và thông báo dữ liệu cá nhân nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, giúp họ dễ dàng kiểm soát việc chia sẻ thông tin cá nhân. Ngoài ra, ông Obama cũng đề xuất Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân cho sinh viên, nhằm ngăn chặn các công ty thu thập và bán thông tin cá nhân của sinh viên cho các bên thứ ba với mục đích phục vụ cho các chương trình quảng cáo nhằm vào nhóm đối tượng này.