Thành viên tuyển nữ Việt Nam chia sẻ bài học đúc rút từ World Cup

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thủ môn Kim Thanh ấn tượng với lực sút và độ chính xác trong các pha dứt điểm, tiền vệ Bích Thuỳ tự nhủ phải trau dồi thêm kỹ thuật lẫn thể lực, trong khi đội trưởng Huỳnh Như nuối tiếc khi chưa thể có bàn thắng lịch sử tại World Cup.

Ngày 3-8, đội tuyển nữ Việt Nam chia hai cánh quân di chuyển về tới Hà Nội và TP.HCM, kết thúc hành trình tại kỳ World Cup lịch sử. Huỳnh Như cùng đồng đội được người hâm mộ chào đón nồng nhiệt khi vừa đặt chân xuống sân bay.

HLV Mai Đức Chung cùng học trò được chào đón khi về nước

HLV Mai Đức Chung cùng học trò được chào đón khi về nước

HLV Mai Đức Chung cho biết đội tuyển đã có những trải nghiệm đáng nhớ, được chào cờ, hát Quốc ca Việt Nam trên nước bạn, được mọi người dõi theo, cầu thủ được tiếp cận trình độ cao của bóng đá thế giới.

"Chúng tôi còn thiếu sót, phải khắc phục nhiều để tiến bộ. Ở Đông Nam Á, đội tuyển nữ Việt Nam là số 1, nhưng ở châu Á và thế giới, chúng ta còn khoảng cách và cần nỗ lực hơn", ông Chung đúc rút và thay mặt toàn đội hứa sẽ thi đấu tốt tại ASIAD, vòng loại Olympic Paris sắp tới.

Dù toàn thua cả 3 trận vòng bảng (0-3 trước Mỹ, 0-2 trước Bồ Đào Nha, 0-7 trước Hà Lan), song đội tuyển vẫn nhận sự chào đón nồng nhiệt của đông đảo người hâm mộ, khi vừa bước chân xuống sân bay.

Bất ngờ và xúc động trước tình cảm này, đội trưởng Huỳnh Như rớm nước mắt vì cảm kích. Cô chia sẻ: "Trước World Cup, tôi và toàn đội quyết tâm ghi bàn thắng dành tặng người hâm mộ. Chúng tôi đã nỗ lực nhưng chưa làm được điều đó. Khi về đây, chứng kiến tình cảm của người hâm mộ, tôi rất hạnh phúc. Tôi tiếc nuối vì đội chưa có bàn thắng ở giải lần này".

Thủ môn Kim Thanh chụp ảnh cùng người hâm mộ tại sân bay Tân Sơn Nhất

Thủ môn Kim Thanh chụp ảnh cùng người hâm mộ tại sân bay Tân Sơn Nhất

Thủ môn Kim Thanh - người đã xuất sắc cản phá quả 11m của tiền đạo ngôi sao Mỹ - Alex Morgan - chia sẻ: "Ba đối thủ vòng bảng của Việt Nam đều có chiều cao, thể lực, kỹ thuật tốt. Mỗi đội có một cách tấn công khác nhau. Ở vị trí thủ môn, tôi cảm nhận sự khác biệt rõ giữa lực sút và độ chính xác trong các pha dứt điểm của cầu thủ ở World Cup so với các giải cấp độ châu Á, Đông Nam Á hay trong nước".

Còn tiền vệ Bích Thuỳ cho biết ở World Cup, cô cùng đồng đội được thi đấu với các đồng nghiệp ở đẳng cấp hàng đầu thế giới, học hỏi từ họ nhiều thứ, từ trình độ chuyên môn, kỹ năng, tư duy chiến thuật, sự tự tin khi vào sân...

"Một giải đấu đáng nhớ, đáng trân trọng và là động lực để tôi phấn đấu hơn nữa trong tương lai. Tới đây, tôi nghĩ mình sẽ phải đầu tư chuyên sâu về thể lực và kỹ thuật nhiều hơn", Bích Thuỳ nói.

Tuyển nữ Việt Nam sẽ nghỉ xả hơi 1 tuần trước khi hội quân trở lại vào ngày 10-8, chuẩn bị cho ASIAD 19 và vòng loại Olympic Paris 2024.