Thuỳ Trang từ giã đội tuyển sau 3 trận dự bị ở World Cup?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Được FIFA nhận định là 1 trong 5 cầu thủ Việt Nam đáng xem nhất tại World Cup nữ 2023, thế nhưng tiền vệ Trần Thị Thuỳ Trang không được ra sân phút nào ở giải.

"Tôi đã cố gắng rất nhiều, nhưng có lẽ chưa đủ để lọt mắt xanh của HLV trưởng. Tôi nghĩ, mình chỉ nỗ lực thôi là chưa đủ. Những người dõi theo bóng đá nữ chắc hẳn sẽ hiểu được cảm giác của tôi", Trần Thị Thuỳ Trang rớm nước mắt chia sẻ khi cùng nhóm thành viên đội tuyển nữ Việt Nam về tới sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), kết thúc hành trình World Cup 2023.

Trong 7 tiền vệ của Việt Nam dự giải, Thuỳ Trang là cái tên duy nhất không được sử dụng, khiến nhiều người bất ngờ.

Thuỳ Trang được ví như "chiến binh", "người không phổi" ở tuyển nữ Việt Nam

Thuỳ Trang được ví như "chiến binh", "người không phổi" ở tuyển nữ Việt Nam

Trước giải, FIFA nhận định với kinh nghiệm cùng lối chơi kỹ thuật ở giữa sân, Thuỳ Trang là 1 trong 5 nữ tuyển thủ Việt Nam đáng xem nhất World Cup, cùng với đội trưởng Huỳnh Như, thủ môn Kim Thanh, Bích Thùy và Thanh Nhã.

Ở tuổi 35, Thuỳ Trang được ví như "chiến binh", "người không phổi" khi cùng đội tuyển bền bỉ chinh chiến các đấu trường.

Tại vòng loại World Cup, trong bối cảnh đội tuyển gặp khó vì có nhiều ca Covid-19, Thuỳ Trang đá cả 6 trận, tổng cộng 414 phút ra sân, góp công vào tấm vé lịch sử.

Thuỳ Trang góp công trong thành tích giành vé dự World Cup, nhưng không được sử dụng phút nào tại giải

Thuỳ Trang góp công trong thành tích giành vé dự World Cup, nhưng không được sử dụng phút nào tại giải

"Kết thúc dù không trọn vẹn, song niềm hạnh phúc nhất là vẫn được thừa nhận trong lòng những người hâm mộ. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn tin tưởng, theo dõi, chờ mong tôi vào sân thi đấu để được tận hưởng khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời cầu thủ. Có lẽ tôi nên dừng lại ở đây", Thuỳ Trang gián tiếp ý định từ giã đội tuyển quốc gia ở tuổi 35.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam được nghỉ xả hơi 1 tuần trước khi hội quân trở lại vào ngày 10-8, chuẩn bị cho ASIAD 19 tại Trung Quốc.

Tại World Cup 2023, HLV Mai Đức Chung đã trao cơ hội ra sân cho 18/23 cầu thủ, trong đó có nhiều gương mặt trẻ.

5 cầu thủ chưa được ra sân phút nào gồm thủ môn Đào Thị Kiều Oanh, hậu vệ Trần Thị Thuý Nga, tiền vệ Trần Thị Thuỳ Trang và tiền đạo Vũ Thị Hoa, Nguyễn Thị Thuý Hằng.

Lý giải về trường hợp của Thuỳ Trang, HLV Mai Đức Chung cho biết tiền vệ 35 tuổi này tích cực tập luyện, rất khát khao, nhưng thể lực hơi yếu.

"Tôi phải thận trọng để tránh việc có vấn đề mất người. Những vị trí thể lực tốt tôi xếp trước, sau đó những cầu thủ dự bị vào sân là phần thưởng xứng đáng cho từng người", HLV Mai Đức Chung nói.