Tuyển nữ Việt Nam rời World Cup với gần 20 tỉ tiền thưởng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngoài 690.000 USD (16,4 tỉ đồng) từ FIFA, các nữ tuyển thủ Việt Nam còn được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng 1,8 tỉ đồng sau khi kết thúc hành trình World Cup 2023.

11h ngày 3-8, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ về tới Hà Nội, chính thức kết thúc hành trình tham dự kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử.

Tại bảng E, thầy trò HLV Mai Đức Chung lần lượt để thua Mỹ 0-3, thua Bồ Đào Nha 0-2 và thua Hà Lan 0-7, xếp chót bảng và bị loại. Đây là kết quả không bất ngờ, khi Huỳnh Như cùng đồng đội vẫn còn khoảng cách lớn về đẳng cấp, thể trạng, kinh nghiệm so với các đối thủ.

Các tuyển thủ nữ Việt Nam nhận 18,2 tỉ đồng tiền thưởng từ FIFA, VFF

Các tuyển thủ nữ Việt Nam nhận 18,2 tỉ đồng tiền thưởng từ FIFA, VFF

Theo công bố trước đó từ FIFA, các đội dừng chân từ vòng bảng sẽ nhận 690.000 USD (khoảng 16,4 tỉ đồng), chia đều cho 23 tuyển thủ (mỗi cầu thủ nhận 30.000 USD, tức 712 triệu đồng).

Cùng với đó, VFF thưởng cho thầy trò HLV Mai Đức Chung tổng cộng 1,8 tỉ đồng, gồm 800 triệu đồng sau trận gặp Mỹ, 500 triệu đồng sau trận gặp Bồ Đào Nha và 500 triệu đồng trận gặp Hà Lan.

Tổng cộng, Huỳnh Như cùng các đồng đội rời World Cup với 18,2 tỉ đồng tiền thưởng.

"Không phải chỉ thắng trận các bạn mới được thưởng. Quan trọng nhất là sự nỗ lực của từng người, từng cầu thủ và cả tập thể đội bóng được đông đảo mọi người ghi nhận", Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nói với toàn đội sau khi kết thúc trận đấu cuối cùng vòng bảng.

Người đứng đầu VFF bày tỏ mong muốn tuyển nữ Việt Nam tiếp tục góp gặp World Cup 2027, đáp lại sự tin yêu, cổ vũ của người hâm mộ trong và ngoài nước thời gian qua.

"Muốn như vậy, từng người trong chúng ta đều phải nỗ lực làm việc", Chủ tịch VFF nhắn nhủ và thay mặt liên đoàn hứa sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các cầu thủ yên tâm thi đấu, cống hiến.

Tuyển nữ Việt Nam thể hiện ý chí, nỗ lực đến phút chót trong cả 3 trận vòng bảng

Tuyển nữ Việt Nam thể hiện ý chí, nỗ lực đến phút chót trong cả 3 trận vòng bảng

Thay mặt toàn đội, HLV trưởng Mai Đức Chung cảm ơn sự quan tâm, động viên và tạo điều kiện từ VFF, nhờ đó đội có cơ hội tập huấn châu Âu, giao hữu với các đội bóng lớn và thể hiện sự tiến bộ tại các trận vòng bảng World Cup.

Ông Chung cũng nhắn nhủ học trò, nhất là các cầu thủ trẻ phải tự trau dồi, ý thức được trọng trách và phấn đấu là "tương lai bóng đá nữ nước nhà".

"Ngay cả ở khu vực Đông Nam Á, chúng ta phải phấn đấu nhiều hơn nữa. Hy vọng rằng kỳ World Cup nữ sắp tới, chúng ta sẽ tiếp tục góp mặt. Sau giải đấu này, chúng ta vẫn còn nhiệm vụ tại ASIAD và vòng loại Olympic. Sau quãng nghỉ đội tuyển sẽ tập trung trở lại, tôi mong các bạn vẫn giữ tinh thần phấn đấu, nỗ lực cho chặng đường tiếp theo", HLV Mai Đức Chung nói.