Tàu đổ bộ tấn công Mỹ triển khai tiêm kích tàng hình F-35B tiến sát Đài Loan

ANTD.VN - 4 chiến hạm Mỹ, trong đó có một tàu sân bay, một tàu đổ bộ tấn công triển khai tiêm kích tàng hình F-35B xuất hiện ở vùng biển phía đông vùng lãnh thổ Đài Loan, khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi thăm hòn đảo.
Tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli mang theo tiêm kích tàng hình F-35B hoạt động ở vùng biển giữa Nhật Bản và Đài Loan đã được lệnh tiến gần tới hòn đảo này.

Trong khi đó, nhóm tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan cùng các tàu hộ tống gồm tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường USS Antietam và tàu khu trục USS Higgins, hôm 2/8 cũng đang hiện diện ở Biển Philippines, phía đông nam đảo Đài Loan.

Một phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết các chiến hạm đang làm nhiệm vụ bình thường trong khu vực, nhưng không tiết lộ vị trí của chúng và những phương án triển khai lực lượng để bảo vệ Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi khi bà thăm đảo Đài Loan.
Quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên nói rằng các nhóm chiến hạm có thể tiếp tục hiện diện trong khu vực sau khi bà Pelosi rời hòn đảo, dự kiến vào chiều nay.

Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa bình luận về thông tin trên.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ đặt chân tới vùng lãnh thổ Đài Loan tối 2/8, bất chấp những cảnh báo gay gắt từ Bắc Kinh suốt nhiều ngày trước đó. .

Dù chính quyền Tổng thống Joe Biden trước đó dường như đã không hoan nghênh chuyến thăm này, nhưng người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói rằng bà Pelosi có quyền đi những nơi mà bà muốn

Chuyến thăm của bà Pelosi, quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới Đài Loan trong 25 năm, đã khiến căng thẳng leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, khi Bắc Kinh coi đây là hành động khiêu khích đáng ngại.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong nói Mỹ "sẽ phải trả giá cho những sai lầm" và kêu gọi Washington lập tức giải quyết các "hành vi sai trái".

Bên cạnh việc kêu gọi Trung Quốc không nên phản ứng thái quá về chuyến thăm của bà Pelosi, một mặt Mỹ vẫn tăng cường sự hiện diện của các khí tài khủng trong khu vực, trong đó có tàu đổ bộ tấn công mang theo tiêm kích tàng hình F-35B.
USS Tripoli, là tàu đổ bộ thứ hai thuộc lớp America, chiếc tàu này mới được Mỹ biên chế vào năm 2020.
USS Tripoli là chiếc thứ hai thuộc lớp tàu đổ bộ tấn công America, được đóng từ năm 2014 và chuyển cho hải quân Mỹ hồi tháng 2/2020 để chạy thử trên biển và sau đó chúng được biên chế vào tháng 7/2020.
Con tàu dài 257 m, rộng 32 m, có lượng giãn nước gần 46.000 tấn, thủy thủ đoàn 1.100 người và có thể mang theo gần 1.700 lính thủy đánh bộ với đầy đủ vũ khí trang bị.
Tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli tập trung vào năng lực đổ bộ và tác chiến đường không, không có khoang hở phía sau để hỗ trợ khí tài đổ bộ đường biển.
Tàu có khoang chứa máy bay rộng hơn lớp Wasp trước đó, cùng kho chứa vũ khí và nhiên liệu cỡ lớn để phục vụ cho lực lượng tiêm kích.

Tàu có thể mang theo 38 máy bay các loại trong cấu hình tiêu chuẩn, bao gồm 10 tiêm kích tàng hình F-35B, 12 máy bay vận tải MV-22 Osprey, 8 trực thăng tấn công AH-1Z Cobra, 4 trực thăng vận tải CH-53E Super Stallion và 4 trực thăng tìm kiếm cứu hộ MH-60S Seahawk.

Trong trường hợp cần thiết, USS Tripoli có thể vận hành tối đa 24 chiếc F-35B cùng hai chiếc MH-60. Điều này biến nó thành một tàu sân bay đúng nghĩa.

So sánh với tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc - chiếc Type 001A, lớp hàng không mẫu hạm này mang được tối đa 48 máy bay các loại, trong đó đáng kể nhất là 24 tiêm kích Shenyang J-15.

Trong trường hợp cần thiết, con tàu sẽ "cất bớt" trực thăng ở nhà để tăng cường số lượng J-15 lên khoảng 30 chiếc.

Tuy nhiên do không có máy phóng (tương tự như chiếc Liêu Ninh) mà J-15 vẫn chưa thể cất cánh từ tàu sân bay Type 011A với đầy đủ tải trọng cũng như cấu hình vũ khí tối ưu.

Trong khi đó, chiến đấu cơ thế hệ 5 F-35B nhờ sở hữu khả năng cất cánh đường băng cực ngắn và hạ cánh thẳng đứng, nên năng lực tác chiến được nâng cao rõ rệt.
F-35 nói chung và F-35B nói riêng được nhận định có tính năng vượt trội so với các tiêm kích hạm của Nga và Trung Quốc hiện tại.
Hiện Mỹ đang đẩy nhanh quán trình trang bị các chiến đấu cơ F-35B cho các tàu đổ bộ tấn công của mình, từ đó tiếp tục duy trì ưu thế sức mạnh trên đại dương.