Tại sao Ukraine phản đối hành lang nhân đạo của Nga?

ANTD.VN -  Phía Ukraine phản đối đề xuất của Nga là lập các hành lang nhân đạo tại các thành phố lớn đang giao tranh ác liệt là Kiev, Mariupol, Kharkiv và Sumy. Kiev cho rằng công dân Ukraine được tự do lựa chọn nơi sơ tán thay vì chỉ được sang Nga và Belarus.
Phó thủ tướng Ukraine phản đối đề xuất của Nga là lập các hành lang nhân đạo tại Kiev, Mariupol, Kharkiv và Sumy để sơ tán dân thường sang Nga và Belarus.
"Đây không phải là lựa chọn có thể chấp nhận được", Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk hôm nay tuyên bố. "Họ là người Ukraine vì thế họ được tự do chọn nơi sơ tán thay vì chỉ được đến Nga và Belarus",

Bà Iryna Vereshchuk nhấn mạnh. "Dân thường không chỉ có một lựa chọn là đến Belarus và sau đó đi máy bay đến Nga".

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo hành lang nhân đạo sẽ được mở tại Kiev, Mariupol, Kharkiv và Sumy từ 10h (14h giờ Hà Nội) hôm nay. Dân thường sẽ được tới Belarus hoặc Nga.

Nỗ lực sơ tán dân thường khỏi Mariupol và thành phố lân cận Volnovakha đã thất bại trong hai ngày qua, khi hai bên liên tục cáo buộc nhau nổ súng, nã pháo trong thời gian ngừng bắn để thiết lập hành lang nhân đạo.

Trước đó truyền hình Ukraine dẫn lời một tay súng thuộc trung đoàn Azov cho biết quân đội Nga và lực lượng ly khai pháo kích những khu vực trong hành lang an toàn.
Trong khi hãng tin Interfax của Nga dẫn lời quan chức Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng cáo buộc quân đội chính phủ Ukraine không tuân thủ lệnh ngừng bắn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng chính phủ Ukraine phải chịu trách nhiệm khi hành lang sơ tán không được bảo đảm.

"Kiev vẫn không tuân thủ các thỏa thuận đạt được liên quan đến vấn đề nhân đạo hiện nay", ông Putin nói trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron.

Quân đội Nga cho biết quyết định ngừng bắn và thiết lập lối sơ tán dân thường này được thực hiện theo đề nghị cá nhân của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, cũng như tình hình hiện nay tại các thành phố trên.
"Trong thời gian mở các lối sơ tán dân thường, lực lượng Nga vẫn giám sát liên tục quá trình sơ tán, sử dụng cả máy bay không người lái (UAV)", phía Nga ra tuyên bố, đồng thời cảnh báo Ukarine không "cố ý đánh lừa một lần nữa" cũng như không cản trở hoạt động sơ tán dân thường.
Trong khi đó, phát ngôn viên của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy bác đề xuất hành lang an toàn để sơ tán dân thương do Nga đề xuất.
"Họ là công dân Ukraine, họ nên có quyền di tản đến lãnh thổ của Ukraine", người phát ngôn nói thêm.

"Tôi hy vọng rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hiểu rằng tên tuổi và mong muốn giúp đỡ chân thành của ông ấy trên thực tế đang bị Nga sử dụng ", Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk nói.

Bà cho biết Ukraine đang kêu gọi Nga đồng ý ngừng bắn để cho phép người Ukraine di tản về phía thành phố Lviv, miền tây Ukraine.
Hiện dòng người tị nạn Ukraine tiếp tục tăng lên, khi hàng triệu người Ukraine đã và đang rời bỏ nhà cửa để tránh chiến sự leo thang giữa Nga và Ukraine.
Các hãng truyền thông quan sát thực địa cho thấy, phần lớn người Ukraine chạy về phía Tây, tới các nước Ba Lan, Slovakia, Hungary, cũng như một số nước châu Âu khác.
Vẫn có những dòng người Ukraine chạy về hướng Nga và Belarus, tuy nhiên số lượng nhỏ hơn nhiều so với dòng người lánh nạn về phía Tây.

Trước đó con số thống kê vào ngày 2/3, ước tính đã có khoảng 630.000 người tại Ukraine di tản ra nước ngoài tránh chiến sự, trong đó gần 500.000 người sang các nước phía Tây và 129.000 người sang Nga và chỉ có 500 người sang Belarus.

Tình hình chiến sự tại Ukraine trong vẫn đang tiếp tục căng thẳng khi các lực lượng Nga đang từng bước áp sát thủ đô Kiev.

Hai bên đã liên tục đáp trả nhau bằng pháo kích tầm xa dọc theo khu vực bên ngoài Kiev, khiến các thành phố tập trung nhiều dân lao động như Bucha và Irpin rơi vào tầm ngắm.

Giao tranh đã khiến hơn 1,5 triệu người phải sơ tán khỏi Ukraine sang các nước láng giềng. Đây được cho là cuộc di cư vội vã nhất và lớn nhất của nhân loại trong lịch sử hiện đại.