Quy mô công nghiệp quốc phòng Ukraine tăng gấp 6 lần chỉ trong thời gian ngắn

ANTD.VN - Công nghiệp quốc phòng Ukraine đã có bước tăng trưởng thần tốc chỉ sau vài năm, điều này chủ yếu đạt được nhờ các khoản đầu tư nước ngoài.

Số liệu về sản lượng của tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine đã được Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đưa ra trong một cuộc họp báo tại thủ đô Kyiv.

“Quy mô tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine đã tăng gấp 6 lần chỉ trong vài năm qua. Đây là kết quả từ những khoản đầu tư khổng lồ được thực hiện bởi nhiều đối tác”, ông Blinken nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Mỹ cho rằng điều này mang tới tín hiệu tích cực cho lợi ích lâu dài của Ukraine, thực tế trên rất quan trọng bởi "một trong những chỉ số thành công của Kyiv là khả năng đứng vững trên đôi chân của mình, về mặt quân sự, cũng như kinh tế và dân chủ".

Ông Blinken nói thêm, đầu tư vào quốc phòng và công nghiệp nói chung "là cách tốt nhất để đảm bảo chủ quyền và giúp Ukraine đủ khả năng ngăn chặn cũng như tự vệ trước mọi hành vi gây hấn".

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ bày tỏ niềm tin về việc nhiều doanh nghiệp từ khắp nơi trên thế giới coi Ukraine là "một địa chỉ rất hấp dẫn để đầu tư, ngay cả khi chiến tranh tiếp diễn".

Trong cuộc gặp giữa ông Blinken với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, triển vọng hợp tác giữa Kyiv với Washington trong lĩnh vực quốc phòng, dựa trên khuôn khổ các hiệp định an ninh song phương đã ký kết cũng được thảo luận.

Tổng thống Ukraine cho rằng cần tập trung vào việc sản xuất vũ khí ngay trên lãnh thổ nước này. Ngoài ra ông Zelensky còn thúc giục Mỹ sớm cấp phép sử dụng không giới hạn vũ khí tầm xa do Washington và đối tác cung cấp càng sớm càng tốt.

Một ví dụ điển hình về sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đó là quá trình sản xuất đạn pháo 155 mm đang được đẩy mạnh nhằm hạn chế phụ thuộc nước ngoài.

Ông Oleksandr Kamyshyn - Cố vấn của Tổng thống Zelensky về các vấn đề chiến lược đã cung cấp thông tin trên trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông.

Vị cố vấn nhấn mạnh: “Tôi không thể nói gì nhiều, nhưng cần lưu ý đó là chúng tôi đã bắt đầu sản xuất đạn pháo 155 mm của riêng mình”.

Ngoài ra ông Kamyshyn còn cho biết trong thời gian giữ chức Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine, sản lượng mặt hàng quốc phòng của nước này đã tăng gấp đôi.

“Vào cuối năm nay, số liệu theo dự tính sẽ tăng gấp ba. Chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước để đạt được những mục tiêu của mình", ông Kamyshyn nói thêm.

Việc sản xuất đạn 155 mm ở Ukraine được biết đến vào đầu tháng 6/2023, khi người phát ngôn Công ty Ukroboronprom - bà Nataliya Sad thông báo trong cuộc hội thảo với chủ đề "Sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự cho nhu cầu của Lực lượng An ninh và Quốc phòng Ukraine".

"Chúng tôi đang nỗ lực học cách chế tạo loại đạn này, bởi vì không có gì bí mật khi quân đội đã quá quen với các hệ thống pháo cỡ nòng như vậy. Hiện tại, đó là quan điểm để chúng tôi làm chủ hoạt động sản xuất của mình”, bà Nataliya Sad lưu ý.

Tại thời điểm nói trên, Công ty Ukroboronprom đã hoàn toàn làm chủ việc sản xuất quy mô lớn đạn cối 82 mm, đạn pháo 122 mm và 152 mm, cũng như đạn pháo 125 mm dành cho xe tăng.

Tới ngày 8/8/2024, báo chí biết rằng Ukroboronprom đã hoàn thành thử nghiệm nhiều loại đạn pháo 155 mm và đang chuẩn bị sản xuất hàng loạt vào nửa cuối năm 2024.

"Lô đạn pháo đầu tiên đã sẵn sàng, hoạt động tích cực vẫn tiếp tục diễn ra tại một số doanh nghiệp nhà nước và tư nhân thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng nhằm thiết lập quy mô sản xuất hàng loạt đạn pháo 155 mm”, đại diện của Ukroboronprom cho biết.

Ngoài ra vào giữa tháng 6/2024, có thông tin cho biết Ukraine đã sản xuất hàng loạt đạn nổ phân mảnh OG-9U cỡ 73 mm của pháo 2A28 Grom trên xe chiến đấu bộ binh BMP-1 và súng phóng lựu SPG-9.

Vào ngày 12/9/2024, hình ảnh các loại đạn súng bộ binh do Ukraine sản xuất bao gồm loại 5,45×39 mm chuẩn Liên Xô và 5,56×45 mm NATO đã xuất hiện.

Bên cạnh đó, vũ khí hạng nặng như pháo tự hành, xe thiết giáp, máy bay không người lái tấn công tầm xa hay tên lửa đạn đạo... cũng đang được Ukraine đẩy mạnh hoặc thiết lập dây chuyền sản xuất hàng loạt.